Tuyển Việt Nam có thể đánh bại Thái Lan nhờ những điểm này

Các cầu thủ Việt Nam hiện nay không còn nỗi ám ảnh Thái Lan như trước.
Các cầu thủ Việt Nam hiện nay không còn nỗi ám ảnh Thái Lan như trước.
TPO - Dù sở hữu đội hình có giá trị chuyển nhượng cao hơn tới hơn 4 lần so với đội tuyển Việt Nam, Thái Lan đang bất lợi trước cuộc đọ sức trên sân Chang Arena tối nay.

Đội tuyển Thái Lan có giá trị chuyển nhượng tới 7,7 triệu euro theo transfermarkt, vượt trội so với con số 1,7 triệu euro của Việt Nam. Trong 21 lần đối đầu trước đây, Thái Lan thắng tới 15 trận, hoà 4 và chỉ thua 2 lần.

Những thống kê này khó có thể “hù doạ” được đội tuyển Việt Nam hiện nay. Ở cuộc đối đầu trên sân Chang Arena tối nay, cơ hội để thầy trò HLV Park Hang Seo đánh bại đối thủ là rất lớn. Vì sao?

Thái Lan thực tế vắng ngôi sao lớn nhất, Chanathip Songkrasin. Cầu thủ đang thi đấu ở Nhật Bản chính là niềm tự hào lớn nhất của người Thái hiện nay. Vắng Chanathip, sức mạnh của tuyển Thái đã “vơi” đi rất nhiều. Một trụ cột khác trên hàng tấn công của họ, Teeerasil Dangda, lại đang bị chấn thương. Báo chí Thái Lan cho biết khả năng Dangda có thể thi đấu ở trận gặp Việt Nam là khá thấp. Tiền đạo này mới đây cũng thừa nhận mới bình phục 80-90%. Các chân sút còn lại trên hàng công của Thái Lan đều đang có hiệu suất ghi bàn thấp.

Hàng phòng ngự của Thái Lan cũng vắng những trụ cột như Narubadin. Về cơ bản, ông Sirisak Yodyardthai không có được những quân bài ưng ý, đang trong trạng thái sung mãn nhất. Thượng tầng bóng đá Thái lại xảy ra nhiều biến động thời gian vừa qua, chiếc ghế HLV trưởng liên tục thay người.

Tuyển Việt Nam có thể đánh bại Thái Lan nhờ những điểm này ảnh 1 HLV Park Hang Seo: Tại sao chúng ta phải ngại Thái Lan?

Trong khi đó Việt Nam ổn định và đang đạt được nhiều thắng lợi suốt 2 năm qua. Thế hệ Quang Hải, Công Phượng, Lương Xuân Trường…thực sự là những cầu thủ dày dạn kinh nghiệm, bản lĩnh thi đấu nhờ được kinh qua nhiều giải đấu cấp độ khác nhau. Sự khác biệt lớn nhất của lứa Công Phượng so với thế hệ trước của bóng đá Việt Nam chính là sự tự tin khi đối đầu với những đối thủ mạnh. Ông Park Hang Seo từng nói Việt Nam “không sợ Hàn Quốc, Nhật Bản thì sao phải sợ Thái Lan” là hoàn toàn có cơ sở.

Một vấn đề khác, King’s Cup 2019 dù là giải giao hữu nhưng đối với người Thái lại mang ý nghĩa lớn. Đây là giải đấu truyền thống, và Thái Lan rất khát thắng. Không phải vô cớ, tuyển Thái được treo thưởng tới 10 triệu bath (hơn 7 tỷ đồng) cho chức vô địch King’s Cup 2019. Áp lực đối với thầy trò ông Yodyardthai vì vậy lớn hơn nhiều so với đội tuyển Việt Nam.

Đối với ông Park Hang Seo, King’s Cup đơn thuần chỉ là giải đấu nhằm chuẩn bị cho Vòng loại World Cup 2022. Dĩ nhiên, mong muốn chiến thắng là điều bất kỳ đội bóng nào hay HLV nào cũng muốn. Ông Park chắc chắn mong một chiến thắng trước Thái Lan ở cấp độ ĐTQG. Nhưng áp lực với nhà cầm quân Hàn Quốc và các học trò rõ ràng “dễ chịu” hơn so với đối phương.

Và cuối cùng, Việt Nam sở hữu một vũ khí rất mạnh để thắng người Thái, chính là HLV Park Hang Seo. Xét về danh tiếng cũng như kinh nghiệm cầm quân, HLV Park Hang Seo hơn hẳn so với ông Yodyardthai, người vừa lên nắm quyền ở đội tuyển Thái chưa lâu.

Nhập cuộc tự tin và chơi đúng sức, đội tuyển Việt Nam đủ khả năng đánh bại Thái Lan ở trận đấu hôm nay.

MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.