Đội tuyển Việt Nam:

Tuyển Việt Nam: Cơ hội cho Nguyễn Hoàng Đức?

0:00 / 0:00
0:00
Hoàng Đức (trái) từng được HLV Park Hang Seo bố trí đá tiền vệ trung tâm với Hùng Dũng tại SEA Games 31 Ảnh: Hữu Phạm từ UAE
Hoàng Đức (trái) từng được HLV Park Hang Seo bố trí đá tiền vệ trung tâm với Hùng Dũng tại SEA Games 31 Ảnh: Hữu Phạm từ UAE
TP - Với việc Đỗ Hùng Dũng vắng mặt, Nguyễn Hoàng Đức có thể được HLV Park Hang Seo trọng dụng, bên cạnh Tuấn Anh (HAGL) gần như chắc suất.

Cơ hội của Nguyễn Hoàng Đức có thể trở nên chắc chắn hơn nếu anh thể hiện tốt ở trận đấu giao hữu giữa đội tuyển Việt Nam với Jordan lúc 21h đêm qua (giờ UAE). Để đảm bảo bí mật, ông Park đã yêu cầu báo chí không tham dự, theo dõi, ghi hình trận đấu này. Hai đội cũng không quay hình, và đổi số áo.

Trong lần phát biểu mới đây tại UAE, HLV Park Hang Seo từng đề cập khả năng kéo Quang Hải về chơi thấp như một tiền vệ. Thực tế, phương án này từng được ông Park thử nghiệm nhưng không quá thành công. Quang Hải có thể chơi khá tròn vai nhưng trước những đối thủ như Malaysia hay UAE vốn thiên về thể lực, chơi áp sát quyết liệt thì hình thể nhỏ con của Quang Hải có thể là một bất lợi.

Một phương án khác là Trần Minh Vương (HAGL) cũng đang được đặt ra. Tại Asiad 2018, Minh Vương có bàn thắng cực đẹp vào lưới U23 Hàn Quốc. Tiền vệ HAGL có phong độ rất tốt thời gian gần đây tại LS V-League 2021. Tuy nhiên, sẽ không ngạc nhiên nếu tới đây, người được HLV Park Hang Seo lựa chọn lại là Nguyễn Hoàng Đức. Tiền vệ Viettel sở hữu chân trái khéo léo, lối chơi kỹ thuật, đồng thời có lợi thế hình thể. Hoàng Đức có thể chơi tốt ở trung tâm và khi cần có thể đẩy ra cánh. Tại SEA Games 31 (Philippines), anh cùng Đỗ Hùng Dũng tạo thành cặp tiền vệ trung tâm nổi bật của U22 Việt Nam.

Trước buổi tập của đội tuyển Việt Nam tối 28/5, HLV Park Hang Seo gọi riêng Hoàng Đức ra để trao đổi. Có nhiều dấu hiệu cho thấy, nhà cầm quân Hàn Quốc đặc biệt quan tâm phương án sử dụng anh cho vị trí ở giữa sân. Nếu không gặp vấn đề chấn thương, suất còn lại gần như chắc chắn thuộc về Nguyễn Tuấn Anh. Tiền vệ HAGL với khả năng thoát pressing tuyệt vời đã chơi rất nổi bật kể từ khi được ông Park triệu tập trở lại đội tuyển Việt Nam. Màn trình diễn của Tuấn Anh ở hai trận đấu với Thái Lan khiến cho bất kỳ ai cảm thấy nghi ngại về phong độ của anh cũng trở nên yên tâm hơn.

Vấn đề của Hoàng Đức là khả năng hỗ trợ phòng ngự không tốt như Đỗ Hùng Dũng. Bù lại, sức mạnh hàng tấn công của tuyển Việt Nam có thể gia tăng nhờ những tình huống dứt điểm từ xa kỹ thuật của anh. Hẳn nhiều người chưa quên bàn thắng của Hoàng Đức vào lưới Indonesia ở SEA Games 31, vốn có tính chất cực quan trọng trong hành trình giành HCV của U22 Việt Nam. Chỉ cần một chút điều chỉnh của ông Park, Hoàng Đức có thể đảm nhiệm tốt hơn vai trò ở tuyến giữa.

Để ưu tiên khâu phòng ngự, HLV Park Hang Seo có thể nghĩ tới Đức Huy (CLB Hà Nội). Anh từng thuộc lứa quân cùng HLV Park Hang Seo tranh tài tại VCK U23 châu Á 2018 (Thường Châu, Trung Quốc). Mặc dù vậy, 2 năm qua, Đức Huy không được ra sân thường xuyên ở CLB Hà Nội. Điều này tạo nên mối lo về việc phong độ của Đức Huy không đảm bảo.

Trận đấu giao hữu với Jordan sẽ là cơ hội để các cầu thủ thể hiện với HLV Park Hang Seo. Một điểm thuận lợi của đội tuyển Việt Nam là không phải thi đấu vòng đầu tiên (ngày 3/6). Phải tới ngày 7/6, tuyển Việt Nam mới gặp Indonesia, đối thủ được đánh giá nhẹ nhất bảng G. Như vậy, ông Park và BHL đội tuyển Việt Nam sẽ có thêm cơ hội để đánh giá đối thủ, đưa ra những điều chỉnh cần thiết về chiến thuật, nhân sự.

MỚI - NÓNG