Tuyển Việt Nam chịu thêm tổn thất sau trận thua Oman

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Bên cạnh chấn thương của Tiến Linh, tuyển Việt Nam còn chịu một tổn thất khác sau trận thua Oman. Đó là việc trung vệ Nguyễn Thành Chung sẽ bị treo giò 1 trận.
Tuyển Việt Nam chịu thêm tổn thất sau trận thua Oman ảnh 1

Thành Chung bỏ lỡ chuyến đi đến Nhật Bản. Ảnh: Getty Images

Tối 24/3, tuyển Việt Nam thua Oman 0-1 trong trận sân nhà cuối cùng tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á. Kết quả này khiến tuyển Việt Nam tiếp tục đứng cuối bảng B với 3 điểm sau 9 trận đã đấu.

Ở trận này, tuyển Việt Nam không có lực lượng tốt nhất vì dịch COVID-19 càn quét. HLV Park Hang-seo chỉ có thể đăng ký 22 cầu thủ, trong đó có đúng 2 thủ môn là Nguyên Mạnh và Tấn Trường.

Mọi chuyện trở nên tệ hơn với thầy trò HLV Park Hang Seo khi Tiến Linh dính chấn thương và phải rời sân sớm ở phút 54. Mức độ chấn thương của cầu thủ này chưa được xác định, nhưng khả năng anh kịp bình phục cho trận đấu với Nhật Bản vào tuần tới là rất thấp.

Ngoài các trường hợp mắc COVID-19 gần đây và Tiến Linh, tuyển Việt Nam chắc chắn mất trung vệ Thành Chung vì án treo giò. Trung vệ của CLB Hà Nội đã phải nhận thẻ vàng ngay ở phút 16. Đây là thẻ vàng thứ 2 của Thành Chung tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022, đồng nghĩa với việc anh bị cấm thi đấu trận tiếp theo.

Sự vắng mặt của Thành Chung đẩy tuyển Việt Nam vào cuộc khủng hoảng ở vị trí trung vệ. Trước đó, chúng ta đã mất Bùi Tiến Dũng, Đỗ Duy Mạnh và Trần Đình Trọng vì chấn thương. Dù vậy, đây cũng là cơ hội cho cầu thủ nhập tịch Schmidt Adriano và các tài năng trẻ như Đào Văn Nam, Nguyễn Thanh Bình ra sân.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.