Tuyển thủ U23 tiết lộ bí quyết giúp SLNA hạ nhà vô địch Malaysia

Tuyển thủ U23 tiết lộ bí quyết giúp SLNA hạ nhà vô địch Malaysia
TPO - Ngôi sao của đội tuyển U23 Việt Nam được bầu chọn là "Cầu thủ xuất sắc nhất" trong trận Sông Lam Nghệ An (SLNA) đánh bại nhà vô địch Malaysia Johor Darul Ta'zim 2-0 ở lượt trận thứ 2 bảng H AFC Cup 2018 chiều nay.

Tại chảo lửa Vinh chiều nay, ước tính đã có khoảng 10.000 người hâm mộ có mặt để cổ vũ cho SLNA. Văn Đức là tác giả bàn mở tỷ số cho đội bóng xứ Nghệ ở phút 22. Tuyển thủ U23 Việt Nam khôn khéo thoát xuống giữa hai hậu vệ đội khách, rồi khống chế bóng gọn gàng trước khi dứt điểm hạ thủ môn đội khách.

"Thật sự em cũng rất bất ngờ khi ghi được bàn thắng. CĐV đã đến rất đông để cổ vũ cho em và toàn đội SLNA. Qua đây em xin gửi lời cảm ơn đến tất cả người hâm mộ. Bàn thắng của em là để dành tặng người hâm mộ", Văn Đức chia sẻ sau trận đấu. 

Sau bàn thắng của Văn Đức, Johor Darul Ta'zim dồn lên tìm bàn gỡ nhưng do dâng lên quá cao hàng phòng ngự đã để lộ nhiều khoảng trống. Đến phút 90+4, SLNA đã có pha phản công chớp nhoáng và Xuân Mạnh với cú sút trái phá, đã ghi bàn ấn định chiến thắng 2-0 cho đội bóng xứ Nghệ.

“Johor Darul Ta’zim là một đội bóng rất mạnh. Tuy nhiên, trước khi trận đấu diễn ra, HLV Nguyễn Đức Thắng đã nhắc nhở, động viên chúng tôi ra sân với tinh thần thoải mái. Ông yêu cầu toàn đội đá hết mình, đá thật hay để cống hiến cho người hâm mộ. Hôm nay, toàn đội đã thực hiện tốt ý đồ chiến thuật của ban huấn luyện và giành chiến thắng xứng đáng”, Văn Đức tiết lộ "chìa khóa” giúp SLNA hạ đội bóng Malaysia.

Màn trình diễn của Văn Đức cũng khiến HLV Raul Longhi bên phía Johor Darul Ta’zim phải lên tiếng ngợi khen: “Tôi đặc biệt ấn tượng với Phan Văn Đức. Cậu ấy có kỹ thuật cá nhân tốt, lại linh hoạt trong lối chơi tập thể”, HLV Raul Longhi chia sẻ sau thất bại 0-2 trên sân Vinh.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.