Tuyển thủ Trung Quốc than trời vì giáo án của HLV Li Xiaopeng

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Sohu cho rằng một vài tuyển thủ Trung Quốc đang cảm thấy ngợp trước những giáo án tập luyện “kinh khủng” của HLV Li Xiaopeng.
Tuyển thủ Trung Quốc than trời vì giáo án của HLV Li Xiaopeng ảnh 1

ĐT Trung Quốc đang rèn quân trong một cuộc tập trung tại “doanh trại” ở Hải Khẩu, thành phố phía nam Trung Quốc trước khi lên đường sang Tây Á chuẩn bị cho 2 trận đấu tại đây, gặp Saudi Arabia và Oman vào các ngày 24 và 29/3.

Để chuẩn bị cho cái nắng và khô tại Tây Á, HLV Li Xiaopeng đã đưa các học trò đến Hải Khẩu, nơi có khí hậu nóng quanh năm để rèn quân. Và chính điều đó đã khiến một số cầu thủ, những người vốn quen với khí hậu ôn đới, không thể chịu đựng.

Sohu đã dẫn lời một tuyển thủ giấu tên than vãn về sự khắc nghiệt ở chuyến rèn quân của Li Xiaopeng. “Có hai điều bất ngờ tôi cảm thấy trong lần lên tuyển này”, tuyển thủ Trung Quốc giấu tên nói. “Một là tôi không ngờ Hải Khẩu bây giờ lại nóng như vậy, nhất là vào ban ngày. Đến gần 30 độ C.

Chỉ cần cử động một chút là sẽ vã mồ hôi. Khi tôi ở nhà, nhiệt độ chỉ nhỏ hơn 10 độ C. Đến đây, nó quá nóng. Và sự chênh lệch nhiệt độ thực sự là một khó khăn lớn.

Tuyển thủ Trung Quốc than trời vì giáo án của HLV Li Xiaopeng ảnh 2

Các tuyển thủ Trung Quốc đang phải chịu nhiều áp lực

Thứ hai là sự khắt khe của Li Xiaopeng. Lần đầu tiên ra sân tập, tôi đã được sắp xếp nội dung đấu đối kháng theo nhóm. May mắn thay, lần trước khi ở Thượng Hải, huấn luyện viên đã nói với chúng tôi rằng chúng tôi phải tiếp tục rèn luyện trong những ngày nghỉ để chuẩn bị cho cuộc hội quân tiếp theo.

Vì vậy tôi đã cũng quen phần nào. Nhưng thực sự vẫn rất mệt mỏi, có lúc chúng tôi còn mệt không nói nổi câu nào. Các cầu thủ luôn kiệt sức. Nhưng về căn bản, mọi người vẫn phải làm theo”.

Chia sẻ với Sohu, một số thành viên của đội tuyển này cũng thừa nhận rằng mục tiêu chính của việc huấn luyện nặng là “tăng cường thể lực, nhằm nâng cao sự bền bỉ trong khâu phòng ngự”. Các tuyển thủ Trung Quốc kết lại: “Chúng tôi xác định dù khó thắng ở hai trận cuối cùng, nhưng toàn đội vẫn phải chơi gắng sức, ít nhất là không uể oải”.

Do đã hết cơ hội đi tiếp nên ĐT Trung Quốc chủ yếu thi đấu 2 trận cuối vì danh dự, đồng thời tạo cơ hội thể hiện cho các nhân tố mới. Đây cũng là cơ hội để HLV Li Xiaopeng thể hiện khả năng cầm quân sau các trận đấu đáng quên vừa qua.

MỚI - NÓNG
Bản tin Hình sự: Ông Lê Tùng Vân có quan hệ loạn luân với con ruột
Bản tin Hình sự: Ông Lê Tùng Vân có quan hệ loạn luân với con ruột
TPO - TIN NÓNG ngày 19/4: Chiếm đoạt hơn 1.000 tỷ đồng của nhà đầu tư, hai lãnh đạo Công ty CP tập đoàn Tâm Lộc Phát bị bắt giữ; Cơ quan chức năng vào cuộc xác minh vụ thất thoát hơn 53 tỷ đồng quỹ di tích làng Đồng Kỵ; Biến tướng chiêu trò lừa đảo liên quan giải chạy marathon; Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh trên phố...