Tuyển sinh lớp 10 tiếng Hàn Quốc Trường Trung học phổ thông Sài Gòn Tp.HCM

0:00 / 0:00
0:00
Hàn Quốc là một quốc gia ở Đông Á có bề dày lịch sử văn hoá lâu đời với diện tích 99.000 km2, dân số khoảng 50 triệu người. Ngày nay, nhắc đến Hàn Quốc, người ta sẽ nghĩ ngay đến một đất nước văn minh, phát triển vượt bậc và là niềm tự hào của châu Á.
Tuyển sinh lớp 10 tiếng Hàn Quốc Trường Trung học phổ thông Sài Gòn Tp.HCM ảnh 1

Đất nước Hàn Quốc từng là một trong những quốc gia nghèo nhất trong khu vực châu Á trong nửa thế kỷ qua, Hàn Quốc đã cải cách hệ thống giáo dục của mình – và giờ đây, cả thế giới đã phải ca ngợi về kết quả giáo dục xuất sắc của đất nước này. Phương châm của mô hình giáo dục ở Hàn Quốc đó là kiên trì, bền bỉ và chăm chỉ, chăm chỉ và chăm chỉ. Hàn Quốc tự hào sở hữu một trong những lực lượng lao động có trình độ và tay nghề cao nhất trên thế giới và nhiều người cho rằng nền kinh tế Hàn Quốc phát triển vững mạnh như ngày hôm nay là nhờ đề cao tầm quan trọng của triết lý giáo dục Hàn Quốc là đề cao sự cần cù chăm chỉ học tập.

Thành công của giáo dục Hàn Quốc là kết quả của nhiều thập niên tập trung mạnh mẽ vào việc xây dựng "đất nước đẳng cấp thế giới". Nhưng để thành công, họ phải xây dựng triết lý giáo dục đề cao sự cần cù chăm chỉ tuy nhiên học sinh sẽ phải chịu áp học tập lớn hơn. Theo triết lý giáo dục Hàn Quốc thì tài năng không phải là yếu tố quyết định sự thành công, bởi vì văn hóa đất nước này tin vào sự chăm chỉ và siêng năng hơn tất cả, không có lý do gì cho thất bại. Trẻ em học quanh năm, cả ở trường và ở nhà với gia sư rất giống với quan niệm học tập của nhiều bậc phụ huynh Việt Nam.

Mười hai năm học sinh Hàn Quốc tập trung chăm chỉ đèn sách để cho một kỳ thi quyết định cơ hội thành công của mỗi học sinh THPT gọi là kỳ thi Đánh giá Năng lực Đại học của Hàn Quốc. Đây là kỳ thi tiêu chuẩn hay còn được gọi là CSAT hay Suneung, bao gồm các bài thi Ngôn ngữ, Toán học, tiếng Anh, Lịch sử Hàn Quốc và Khoa học xã hội. Suneung được tổ chức vào giữa tháng 11 hàng năm, kéo dài 9 tiếng. Kết quả bài thi là một trong những yếu tố quyết định xem học sinh có đủ điều kiện được nhận vào các đại học hàng đầu Hàn Quốc như Đại học Quốc gia Seoul, Đại học Hàn Quốc và Đại học Yonsei, ba ngôi trường thường - được viết tắt bằng từ "SKY".

Tiếng Hàn Quốc trở thành môn thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chính thức bổ sung môn ngoại ngữ tiếng Hàn Quốc vào các môn thi tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2021, nâng tổng số ngoại ngữ thí sinh các Trường THPT có thể lựa chọn để làm môn thi tốt nghiệp lên thành 07 ngoại ngữ.

Hiện nay tiếng Hàn Quốc được giảng dạy trong nhiều Trường trung học phổ thông thành phố Hồ Chí Minh và được học sinh lựa chọn như ngoại ngữ thứ hai. Theo Hiệu Trưởng Trường Trung học phổ thông Sài Gòn cho biết: Chương trình đào tạo ngoại ngữ 2 tiếng Hàn Quốc nhằm mục đích tăng cường năng lực ngôn ngữ và mở rộng những cánh cửa mới cho tương lai cho học sinh đến tiếp cận với một đất nước có nền kình tế công nghệ phát triển là Hàn Quốc. Học sinh dự tuyển lớp 10 năm học 2021 – 2022 Trường Trung học phổ thông Sài Gòn được chọn môn học ngoại ngữ 2 là tiếng Hàn Quốc theo nguyện vọng của bản thân.

Tuyển sinh lớp 10 tiếng Hàn Quốc Trường Trung học phổ thông Sài Gòn Tp.HCM ảnh 2

Mô hình Giáo dục Hàn Quốc trong Trường Trung học phổ thông Sài Gòn

Trường Trung học phổ thông Sài Gòn thành phố Hồ Chí Minh kế thừa chọn lọc các tinh hoa của triết lý giáo dục Hàn Quốc áp dụng dạy cho học sinh lớp chuyên ngoại ngữ tiếng Hàn Quốc nhằm kế thừa phát huy mặt tích cực của giáo dục Hàn Quốc tức coi trọng giáo dục nhân cách, coi trọng sự học tập chăm chỉ và rèn luyện để phát triển tài năng của mỗi học sinh. Mô hình giáo dục Hàn Quốc là phải đào tạo ra những con người trọn vẹn Whole Person với các nét đặc trưng là:”Không những có khả năng nhìn thấy tương lai mà còn có khả năng lựa chọn, quyết định nghề nghiệp tương lai mà mình hứng thú nhất”.

Tuyển sinh lớp 10 Trường Trung học phổ thông Sài Gòn thành phố Hồ Chí Minh

Căn cứ kế hoạch tuyển sinh năm học 2021 – 2022 trình Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh, Trường Trung học phổ thông Sài Gòn thông báo tuyển sinh lớp 10 bằng hình thức xét tuyển học bạ THCS và xét kết quả thi tuyển sinh vào lớp 10. Đối tượng tuyển sinh vào lớp 10 là học sinh tốt nghiệp Trung học cơ sở trên toàn quốc.

Học sinh được học theo 2 Ban (ban cơ bản A và D) nhằm định hướng cho học sinh xét tuyển vào các trường Đại học, Cao đẳng. Bên cạnh các môn học theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, học sinh được học tăng cường một số môn:

+ Lớp tăng cường Ban A: Toán, Vật lí, Hóa học.

+ Lớp tăng cường Ban D: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh;

– Ngoại ngữ 1 là tiếng Tiếng Anh theo chương trình chung của Bộ GD&ĐT thì học sinh có thể đăng ký học tăng cường ngoại ngữ thứ 2 là một trong các ngôn ngữ sau: Tiếng Đức, Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản.

Địa điểm phát hành và nhận hồ sơ Trường Trung học phổ thông Sài Gòn (S.H.S viết tắt tên tiếng Anh là Sai Gon High School). Địa chỉ: Số217 Nơ Trang Long, Phường 12, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại liên hệ: 0824.215.215 Zalo: 0812.217.217

Quý phụ huynh và các em học sinh có thể đăng ký xét tuyển trực tuyến tại link sau đây: https://truongthptsaigon.edu.vn/dang-ky-truc-tuyen/

MỚI - NÓNG