Tuyển sinh Đại học 2022: Thí sinh cần làm gì để tránh "bẫy điểm sàn" dẫn đến "trượt oan"?
0:00 / 0:00
0:00
Nam miền Bắc
Nữ miền Bắc
Nữ miền Nam
Nam miền Nam
HHT - Năm nay, thí sinh có thời gian 4 tuần (từ ngày 22/7 đến ngày 20/8) để đăng ký, điều chỉnh, bổ sung nguyện vọng không giới hạn số lần. Các chuyên gia lưu ý thí sinh có mức điểm ngang hoặc cao hơn điểm sàn xét tuyển chỉ 1 - 2 điểm nếu muốn trúng tuyển đại học thì phải hết sức cẩn thận khi đăng ký nguyện vọng.
Tận dụng "thời gian vàng" đăng ký nguyện vọng
Đưa ra lời khuyên cho thí sinh khi đăng ký nguyện vọng vào đại học, TS Trần Mạnh Hà - Trưởng phòng Đào tạo Học viện Ngân hàng cho hay:
“Quy chế tuyển sinh năm nay được cho là rất công bằng và tạo thuận lợi cho thí sinh. Do không giới hạn số lượng nguyện vọng, nên các thí sinh hãy đặt nguyện vọng 1 (cao nhất) vào ngành/ trường mà mình yêu thích và có thế mạnh nhất; xếp từ cao xuống thấp theo thứ tự ưu tiên. Hệ thống hỗ trợ tuyển sinh của Bộ GD&ĐT sẽ tiến hành lọc ảo và thí sinh chỉ được trúng tuyển một nguyện vọng. Đây đang là khoảng "thời gian vàng" nên thí sinh cần hết sức tận dụng để đăng ký các nguyện vọng”.
TS Trần Mạnh Hà lưu ý thêm, theo quy chế tuyển sinh năm nay, nếu thí sinh đăng ký và trúng tuyển nguyện vọng thứ "N" bằng phương thức xét tuyển sớm vào một trường mà không trúng tuyển "N-1" nguyện vọng khác, hệ thống sẽ ghi nhận thí sinh trúng tuyển nguyện vọng "N".
Trường hợp các thí sinh trúng tuyển một số ngành ở "N-1" nguyện vọng trước đó, hệ thống sẽ xét công nhận trúng tuyển ở ngành có thứ tự ưu tiên cao nhất. Vì vậy, các thí sinh nên trân quý từng cơ hội để đỗ vào trường mình yêu thích.
TS. Trần Mạnh Hà cũng thông tin: “Năm nay, điểm học bạ THPT mà thí sinh cần để trúng tuyển vào hầu hết các ngành của Học viện Ngân hàng năm 2022 là 28,25 điểm, tức điểm chuẩn trung bình ở các môn thuộc tổ hợp xét tuyển là gần 9,5 điểm/ môn. Điều này được coi như một bước sàng lọc ban đầu để Học viện lựa chọn được những thí sinh thực sự có tố chất, khả năng để có thể theo học tại trường”.
(Ảnh minh họa từ Internet)
Đừng nhầm lẫn điểm sàn là điểm trúng tuyển
GS.TS Nguyễn Văn Minh - Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Hà Nội lưu ý thí sinh, điểm sàn là điều kiện cần chứ không phải là điều kiện đủ. Ví dụ, ngưỡng điểm sàn năm ngoái của trường Sư phạm đặt ra là 19 điểm, trong khi đó ngành tiếng Anh của trường đã lấy 28 điểm, hoặc Toán tiếng Anh lấy 27,7 điểm.
Thạc sĩ Phạm Thái Sơn - Giám đốc Trung tâm Tuyển sinh và Truyền thông, Trường ĐH Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM chia sẻ, điểm sàn bản chất không phải điểm trúng tuyển (điểm chuẩn). Bởi vì hiện nay điểm sàn các ngành trong cùng một trường rất đa dạng với nhiều mức khác nhau. Do đó, khi đăng ký xét tuyển, thí sinh nên đăng ký theo nhóm ngành.
“Để tránh rơi vào “bẫy điểm sàn” khi có điểm thi tốt nghiệp THPT cao, thí sinh phải đặc biệt lưu ý việc đặt nguyện vọng xét tuyển của mình. Lưu ý khi thí sinh đăng ký khoảng 4 - 6 ngành thuộc cùng nhóm ngành và theo thứ tự ưu tiên:
Chọn lọc ra những trường đại học, ngành mà điểm thi của mình thấp hơn điểm chuẩn (năm trước) khoảng 1 - 2 điểm mình sẽ đặt làm nguyện vọng 1, 2;
Xem xét những trường đại học có điểm chuẩn (năm ngoái) bằng với điểm thi tốt nghiệp THPT; xem xét trường có điểm chuẩn (năm trước) thấp hơn điểm thi tốt nghiệp THPT của thí sinh. Với cách trên thì kiểu gì thí sinh cũng đậu vào ngành, trường mà mình muốn”, Thạc sĩ Phạm Thái Sơn khẳng định.
Ông Võ Ngọc Nhơn, Phó trưởng phòng Tư vấn tuyển sinh trường ĐH Công nghệ TP.HCM cũng cho biết: “Thí sinh cần hết sức lưu ý, mức điểm sàn (ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào) ở khối ngành sức khỏe với sư phạm, chỉ là mức điểm nhận hồ sơ chứ không phải là điểm trúng tuyển. Không ít thí sinh đã nhầm lẫn 2 loại điểm này. Điểm chuẩn trúng tuyển các ngành khối sức khỏe ở trường tốp trên có thể cao hơn rất nhiều so với ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, có khi là 5 - 6 điểm. Hoặc các “ngành hot” ở các trường thì điểm chuẩn trúng tuyển cũng có thể cao hơn vài điểm so với điểm sàn”.
Theo PGS.TS Nguyễn Thu Thủy - Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học (Bộ GD&ĐT), năm nay sẽ không xảy ra tình trạng thí sinh trúng tuyển chính thức 2, 3 phương thức hay 2, 3 trường đại học khác nhau. Hiện nay, nhiều thí sinh đã biết đủ điều kiện trúng tuyển bằng xét học bạ, thi đánh giá năng lực... nhưng nếu không xác nhận bằng cách đăng ký lại nguyện vọng trên hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung, thí sinh đó coi như từ chối trúng tuyển.
HHT - Chuỗi hoạt động của Thành Đoàn TP.HCM giúp tuổi trẻ TP.HCM hiểu thêm về mục đích, ý nghĩa, giá trị của Chiến thắng Điện Biên Phủ với dân tộc Việt Nam.
HHT - Hoa hậu H'Hen Niê vừa có chuyến công tác tại tỉnh Điện Biên, hưởng ứng "Tháng Nhân đạo năm 2024 cấp Quốc gia", đồng hành cùng Trung ương Hội chữ thập đỏ Việt Nam trong chuỗi hoạt động “Hành trình nhân đạo, trao nhận yêu thương” hướng đến trẻ em, phụ nữ, người dân gặp khó khăn tại Điện Biên.
Câu lạc bộ (CLB) Nội san - HES Journal Club đã đem đến không gian trải nghiệm “Giornale” trong sự kiện thường niên “HES Open Day” của trường THPT Khoa học Giáo dục.
HHT - Một nam sinh lớp 7 Trường THCS Lê Quý Đôn, Quận 3, TP.HCM bị chóng mặt phải nhập viện trong tình trạng co giật sau nghi do hút thuốc lá điện tử từ nam sinh lớp 9 cùng trường.
HHT - Kỳ thi lớp 10 năm nay tại TP.HCM diễn ra với 3 môn Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ. Những thí sinh thi vào lớp 10 chuyên hoặc chương trình Tiếng Anh tích hợp sẽ thi thêm môn chuyên và tích hợp.
HHT - Trải qua những giây phút căng thẳng khi ngôi vị dẫn đầu đoàn leo núi liên tục đổi chủ, bạn Đặng Duy Khánh đến từ trường THPT chuyên Lào Cai đã thi đấu đầy bản lĩnh và giành lấy vòng nguyệt quế Đường Lên Đỉnh Olympia tuần này.
HHT - Về thông tin hình thức thi Nói (Speaking) của IELTS sẽ thay đổi từ tháng 5/2024, các đơn vị tổ chức cho biết đây đều là những thông tin giả và thiếu tính xác thực.
HHT - Một nữ sinh lớp 6 ở Đà Nẵng bị bạn đánh hội đồng nhưng không dám kể với gia đình. Vài ngày sau, nữ sinh ho ra máu, đau bụng nên được người nhà đưa vào bệnh viện.
HHT - So với chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 năm trước, năm nay, TP.HCM giảm hơn 6.000 chỉ tiêu. Trong đó, nhiều trường giảm với số lượng lớn từ 200 - 270 chỉ tiêu. Đáng chú ý, trường công lập có mức học phí lớp 10 năm học 2024 - 2025 cao nhất lên đến hơn 525 triệu đồng/học sinh/năm.
HHT - Hôm nay 17/4, tất cả học sinh lớp 9 đang học tại các trường THCS, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên quận, huyện, thị xã nộp "Phiếu đăng ký dự tuyển vào lớp 10 THPT năm học 2024 - 2025".
HHT - Liên hoan "Chiến sĩ nhỏ Điện Biên" của trường Tiểu học Nam Thành Công (Hà Nội) diễn ra đầy ấn tượng với những tiết mục văn nghệ, hoạt cảnh đầu tư công phu, chỉn chu. Phần thi kiến thức liên quan tới chiến dịch Điện Biên Phủ để lại dấu ấn sâu đậm nhờ sự thông minh, đáng yêu của các bạn nhỏ.