Tuyển Pháp rúng động vì HLV Deschamps dính scandal tài chính

HLV Didier Deschamps
HLV Didier Deschamps
Vụ tiền đạo Karim Benzema bị cấm dự EURO 2016 vì scandal dùng clip sex tống tiền Mathieu Valbuena còn chưa hết gây tranh cãi, hậu trường ĐT Pháp lại rúng động với scandal HLV Didier Deschamps bị điều tra do vướng nghi án biển thủ công quỹ ở Marseille trước đây.

Dấu hiệu khả nghi

Chỉ còn 52 ngày nữa VCK EURO 2016 sẽ khởi tranh. Vậy mà hậu trường đội chủ nhà vẫn rối như tơ vò. Scandal chồng chất scandal, Benzema vừa bị cấm dự EURO 2016 thì nay tương lai HLV Deschamps lại bị đặt dấu hỏi to đùng.

Tờ Journal du Dimanche của Pháp tung tin sốc: Deschamps đang bị điều tra liên quan đến nghi an gian lận tài chính có hệ thống ở Marseille. Nhà cầm quân 47 tuổi của        ĐT Pháp bị nghi ngờ tham gia và che giấu các hoạt động biển thủ công quỹ ở Marseille trong giai đoạn ông còn dẫn dắt CLB này (2009-2012).

Deschamps bị cơ quan điều tra đưa vào tầm ngắm vì dấu hiệu bất thường liên quan đến chuyện đền bù hợp đồng. Deschamps rời Marseille vào ngày 2/7/2012 để chuyển sang dẫn dắt ĐT Pháp từ ngày 8/7/2012. Hợp đồng giữa ông và Marseille vốn còn hạn tới Hè 2013. Nghĩa là để trở thành tướng mới của Les Bleus hồi Hè 2012, ông đã chủ động cắt hợp đồng trước hạn 1 năm với Marseille. Theo logic thông thường, Deschamps là người phải đền bù hợp đồng cho Marseille.

Tuy nhiên, trong quá trình điều tra các hoạt động mờ ám về tài chính tại Marseille, nhà chức trách tại Pháp phát hiện chi tiết Deschamps bị cho là… được Marseille “đền bù ngược” 900.000 euro khi ông chủ động rời Marseille vào ngày 2/7/2012. Sao lại có chuyện ngược đời, bên bị phá vỡ hợp đồng lại bồi thường cho bên phá vỡ hợp đồng như vậy?

Liệu rằng 900.000 euro kể trên có phải số tiền BLĐ Marseille chi cho Deschamps như là “phí bịt miệng”? Câu hỏi này được đặt ra bởi giới chức ở Marseille vốn bị điều tra vì nghi án gian lận tài chính trong chuyển nhượng. Ba đời chủ tịch gần đây của Marseille gồm Pape Diouf, Jean-Claude Dassier và Vincent Labrune đều đã bị cảnh sát Pháp thẩm vấn.

Hiện Dassier và cựu GĐĐH Marseille, Antoine Veyrat (những người đương nhiệm khi Deschamps còn dẫn dắt Marseille) bị nghi ngờ khai khống các con số trong 18 vụ ký hợp đồng và gia hạn hợp đồng ở Marseille trước đây. Họ bị nghi ngờ dùng thủ đoạn này để cùng các tay cò bóng đá moi tiền công của Marseille cho vào túi riêng của mình. Liệu Deschamps có bắt tay cùng Dassier và Veyrat biển thủ công quỹ của Marseille?

Những hệ quả xấu

Journal du Dimanche cho hay thẩm phán Guillaume Cotelle, người phụ trách chính vụ điều tra này, cho biết hiện cần phải làm sáng tỏ 2 vấn đề liên quan tới Deschamps. Một là số tiền thực lĩnh hằng năm của Deschamps ở Marseille có khớp với mức lương quy định trong hợp đồng giữa đôi bên hay không? Hai là có đúng Deschamps được nhận 900.000 euro khi ông chủ động rời Marseille vào Hè 2012 hay không?

Tạm thời quá trình điều tra vẫn chưa dẫn tới kết luận cuối cùng. Song tờ Journal du Dimanche cảnh báo trong trường hợp xấu nhất, Deschamps có thể bị kết án 5 năm tù và phải nộp phạt 375.000 euro vì liên quan đến các hoạt động gian lận tài chính này.

Journal du Dimanche cũng đặt ra câu hỏi: “Liệu Deschamps có xứng đáng tiếp tục dẫn dắt Les Bleus?”.

Trước thông tin sốc trên Journal du Dimanche, Deschamps tỏ vẻ hết sức kinh ngạc. Ông phủ nhận mọi cáo buộc, đồng thời tỏ vẻ bức xúc: “Tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Thế giới đúng là đảo lộn hết cả rồi!”.

Dù đúng sai thế nào thì có lẽ scandal mới của Deschamps, ngay sau scandal cũ của Benzema, sẽ càng khiến quá trình chuẩn bị của Les Bleus cho EURO 2016 thêm gian nan.

Theo Theo Bongda+
MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).