Tuyển nữ Việt Nam: Vẫn âu lo sau chiến thắng đầu tay

 ĐT nữ Việt Nam sẽ có một trận đấu vô cùng khó khăn với ĐT Nhật Bản tối nay. Ảnh: T.Vũ
ĐT nữ Việt Nam sẽ có một trận đấu vô cùng khó khăn với ĐT Nhật Bản tối nay. Ảnh: T.Vũ
TP - Truyền thông và dư luận đang thể hiện sự phấn khích sau chiến thắng 3-1 của đội tuyển nữ Việt Nam trước Jordan, kết quả giúp thầy trò HLV Trần Vân Phát gần như cầm chắc một suất play-off để tranh vé tới World Cup bóng đá nữ 2015 tại Canada.

Tuy nhiên, vẫn có những ý kiến thể hiện sự tỉnh táo khi cho rằng, thầy trò HLV Trần Vân Phát cần thiết phải giữ sự tập trung cao độ nếu không muốn bị “ngã đau” khi chạm ngưỡng thành công. Để sở hữu tấm vé tham dự World Cup 2015 tại Canada, trước mắt Việt Nam còn phải vượt qua Thái Lan hoặc Myanmar, hai đối thủ mạnh trong khu vực.

Dù thắng Jordan nhưng dưới góc độ chuyên môn, đội tuyển nữ Việt Nam vẫn gây lo ngại với chiến thuật phòng ngự sử dụng một trung vệ thòng. Chiến thuật này bị đánh giá là lạc hậu so với thế giới khi khiến đội hạn chế về khả năng tấn công, lại gây áp lực lên 2 cầu thủ chạy cánh khi vừa phải tham gia tấn công, vừa phải tham gia phòng ngự. Chưa kể, Việt Nam cũng thiếu những nhân tố có thể tạo nên sự đột biến.

“Lạc hậu hay không còn phụ thuộc vấn đề con người. Có thể HLV áp dụng được các chiến thuật khác nhau, nhưng với con người đang sở hữu chiến thuật trên giúp HLV kiểm soát được thế trận, tạo nên đường nước hay hơn thì tại sao không thể áp dụng. Tôi cho rằng điều quan trọng hơn cả là cách HLV vận hành chiến thuật, tùy thực tế nhân sự và đối thủ.

“Tôi cũng thấy có ý kiến nói rằng các vị trí của Việt Nam không vượt trội hơn so với Thái Lan và Myanmar. Riêng chuyện này thì phải nói thực là, chúng ta đã bao giờ trội hơn họ đâu. Tương quan giữa 3 đội vẫn chỉ là 50/50. Khi đấu với nhau, đội nào chơi thăng hoa, phát huy được thế mạnh của mình và cộng thêm chút may mắn thì thắng. Thái Lan như tôi từng nói, có nhỉnh hơn một chút về đẳng cấp chơi bóng, nhưng ở giải năm nay chúng ta lại có lợi thế được thi đấu trên sân nhà”-Trưởng đoàn bóng đá nữ LĐBĐVN (VFF) Phan Anh Tú hôm qua nói.

Ông Phan Anh Tú dù vậy khi trao đổi với Tiền Phong đã thừa nhận, đội tuyển nữ chơi chưa thật sự đúng khả năng ở trận đấu với Jordan. “Điều này cũng có thể hiểu được bởi đây là trận đấu đầu tiên, lại mang tính chất quyết định nên các cầu thủ phần nào bị căng cứng tâm lý, lối chơi vì vậy chưa thực sự mềm mại-ông Tú lý giải-Tuy nhiên, những miếng đánh chúng ta rèn giũa trong thời gian vừa qua thì đều được các cầu thủ thực hiện tốt. Đấy là điều đáng mừng”.

HLV Trần Vân Phát đã có phương án ứng phó với U23 Nhật Bản lúc 20h15 tối nay nhưng cơ hội thành công là không nhiều. Tuy nhiên, đây cũng chính là cơ hội cọ xát, học hỏi rất tốt để trưởng thành hơn, trong đó mục tiêu giành vé dự World Cup 2015 cho trận play-off vẫn là quan trọng nhất.

“Việc gắn bó trong thời gian dài với một HLV, ở đây là ông Trần Vân Phát liệu có khiến bóng đá nữ khó tạo được đột biến về chuyên môn?” là câu hỏi Tiền Phong đặt ra với ông Tú. Đến thời điểm hiện tại, HLV Trần Vân Phát đã có 7 năm dẫn dắt tuyển nữ Việt Nam, từ năm 2007. Ông Tú không trả lời trực tiếp câu hỏi mà cho rằng, thầy trò HLV Trần Vân Phát hiện có sự hiểu biết lẫn nhau, phối hợp rất tốt trong công việc.

Liên quan đến Asian Cup 2014, ông Phan Anh Tú hôm qua cho biết, tuyển Việt Nam vẫn tập trung tối đa cho 2 trận đấu với Nhật Bản và Austalia, dù đã cầm chắc khả năng giữ vị trí thứ 3. “Tuỳ tình hình thực tế chúng ta có thể thay đổi chiến thuật phù hợp. Bóng đá thì khó nói trước chuyện gì, nếu có cơ hội tạo bất ngờ thì tại sao chúng ta không dám làm”-ông Tú nói.

Sau trận thắng Jordan, VFF đã quyết định thưởng nóng thầy trò HLV Trần Vân Phát 300 triệu đồng. Nhưng hôm qua, Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng cho biết, VFF sẽ không treo thưởng cụ thể để tránh gây áp lực cho các cầu thủ. Ông Dũng đồng thời cảnh báo đội tuyển nữ Việt Nam vẫn phải giữ được sự tỉnh táo trong các trận đấu còn lại ở Asian Cup. Thầy trò HLV Trần Vân Phát hứa hẹn sẽ được nhận khoản tiền thưởng lớn nếu giành vé tới World Cup bóng đá nữ tại Canada năm 2015.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.