Tuyển Malaysia lên 'dây cót tinh thần' trước trận gặp Việt Nam

Malaysia đang lên tinh thần sau chiến thắng đậm ở trận giao hữu gặp Sri Lanka
Malaysia đang lên tinh thần sau chiến thắng đậm ở trận giao hữu gặp Sri Lanka
TP - HLV Tan Cheng Hoe của đội tuyển Malaysia khẳng định đội nhà đã quên ám ảnh thất bại AFF Cup trước Việt Nam và sẵn sàng tạo bất ngờ tại Mỹ Ðình vào ngày 10/10 tới.

Tinh thần của các cầu thủ đội tuyển Malaysia đang rất hưng phấn sau chiến thắng tưng bừng với tỷ số đậm 6-0 trước Sri Lanka ở trận giao hữu trên sân nhà Bukit Jalil ngày 5/10. Trận thắng này mang lại sự tự tin rất cao cho đoàn quân của HLV Tan Cheng Hoe trước cuộc đối đầu với đội tuyển Việt Nam ở vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á trên sân Mỹ Đình tối 10/10.

Ngay sau trận đấu, các tuyển thủ Malaysia đã nhận được lời ngợi khen và chúc mừng từ chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) Hamidin Mohd Amin. Người đứng đầu FAM đồng thời nhấn mạnh, ông muốn các học trò của HLV Cheng Hoe phải đặc biệt tập trung cao độ nếu muốn tái lập chiến thắng trước đội tuyển Việt Nam.

Trong năm 2018, HLV Tan Cheng Hoe đã dẫn dắt các học trò 2 lần làm khách tại sân Mỹ Đình nhưng đều là những kỷ niệm buồn. Đội tuyển Malaysia thua cả 2 trận (không ghi bàn nào, thủng lưới 3 lần), trong đó có trận thua 0-1 ở chung kết lượt về AFF Cup 2018. Lần chạm trán này, thầy trò HLV Tan Cheng Hoe đang rất quyết tâm “đòi món nợ” trên sân Mỹ Đình.

Trả lời báo giới hôm qua, HLV Tan Cheng Hoe cho biết, trận thắng Sri Lanka chắc chắn là một bàn đạp thúc đẩy tinh thần tuyệt vời cho Malaysia. Tuy nhiên, chiến lược gia 51 tuổi cũng cảnh báo các học trò không được tự mãn trước thềm cuộc đối đầu khó khăn với Việt Nam: “Chiến thắng hôm nay được xem là một bài kiểm tra để chúng ta tăng thêm hy vọng chiến thắng trước Việt Nam. Nhưng đừng để chiến thắng dễ này làm cho chúng ta quá tự mãn. Không dễ dàng để tái lập chiến thắng tương tự. Các cầu thủ cần phải nỗ lực vươn lên trong cuộc đối đầu lại Việt Nam”.

Tương tự đội tuyển Việt Nam, đội tuyển Malaysia đang gặp khủng hoảng về nhân sự trước cuộc đối đầu vào ngày 10/10 tới. Trong đó, Shahrel Firki Fauzi, Janasekaran Partiban, Nor Azam Azih đã chính thức bị loại khi không có tên trong danh sách 23 cầu thủ cuối cùng dự vòng loại World Cup mà HLV Tan Cheng Hoe mới công bố.

Tuy nhiên, ông Tan Cheng Hoe cũng phần nào vơi bớt nỗi lo khi hàng công của Malaysia đều “nổ súng” ở trận giao hữu trên. Tiền vệ tấn công Syafiq Ahmad đã tỏa sáng với cú hat-trick để nâng tổng số bàn thắng của anh sau 3 trận gần nhất lên con số 5. Trước đó, cầu thủ 24 tuổi đã 2 lần ghi bàn vào lưới Indonesia và UAE. Chân sút khoác áo CLB Johor Darul Ta’zim chắc chắn sẽ là nhân tố mà hàng thủ Việt Nam phải dè chừng ở trận đấu tới. Ngoài ra, hai cầu thủ khác là chân sút kỳ cựu Norshahrul Idlan Talaha và tiền vệ Akhyar Rashid cũng nổ súng ở trận này.

Malaysia đang xếp thứ ba bảng G với 3 điểm, đứng sau Thái Lan (4 điểm) và UAE (3 điểm), xếp trên Việt Nam (1 điểm) và Indonesia (0 điểm). Nếu giành kết quả tốt ở Mỹ Đình vào ngày 10/10 tới, thầy trò HLV Tan Cheng Hoe có thể nghĩ đến cuộc cạnh tranh cho tấm vé lọt vào vòng loại
cuối cùng.

MỚI - NÓNG