Tuyển Indonesia thảm bại trong ngày ra mắt HLV triệu đô

ĐT Indonesia thảm bại trước Myanmar.
ĐT Indonesia thảm bại trước Myanmar.
TPO - Trong trận ra mắt, HLV danh tiếng Luis Milla và các học trò ở đội tuyển Indonesia đã thua sốc đội tuyển Myanmar với tỷ số 1-3.

Cách đây hơn 1 tháng, nhằm hiện thực hóa giấc mơ giành vé tham dự VCK World Cup 2026, LĐBĐ Indonesia (PSSI) không chỉ lên kế hoạch triệu tập hàng loạt tài năng trẻ bóng đá có gốc gác xứ vạn đảo và hiện thi đấu ở các CLB châu Âu, mà còn mời HLV danh tiếng Luis Milla về huấn luyện. Luis Milla là cựu HLV trưởng ĐT U23 Tây Ban Nha tham dự Olympic London 2012 và mức lương của ông ở đội tuyển Indonesia vào khoảng 1 triệu USD/năm, cao nhất giới cầm quân trong khu vực.

Các CĐV bóng đá Indonesia hy vọng, sự hiện diện của một nhà cầm quân danh tiếng sẽ giúp bóng đá Indonesia bứt phá, thế nhưng mọi việc dường như không suôn sẻ như vậy. Ngay trong trận ra mắt của HLV Luis Milla, ĐT Indonesia đã thua thảm ngay trên sân nhà trước một đối thủ “đồng cân, đồng lạng”.

Ngày 21/3, HLV ĐT Indonesia đã có trận giao hữu gặp ĐT Myanmar tại sân nhà Pakansari. Với việc ĐTQG Indonesia không còn trận đấu chính thức nào trong năm 2017 do đã bị loại ở vòng loại Asian Cup 2019, HLV Milla đã triệu tập hầu hết các cầu thủ ở lứa U23 lên tuyển để thi đấu với Myanmar, trong đó có cả tiền đạo trẻ được kỳ vọng là ngôi sao tương lai của bóng đá Indonesia - Ezra Walian. 

Với nhiều cầu thủ lần đầu lên tuyển, Indonesia đã chơi khá tốt và sớm có bàn vươn lên dẫn trước sau cú đánh đầu của Ahmad Hardianto. Tuy vậy sau đó, hàng thủ thiếu kinh nghiệm đã khiến đội bóng xứ vạn đảo phải trả giá với ba bàn thua. Maung Maung Lwin, Kyaw Ko Ko và Sithu Aung là những cầu thủ ghi bàn cho Myanmar.  

Thất bại này cho thấy, ĐT Indonesia vẫn còn rất nhiều việc phải làm nếu muốn thành công dưới triều đại của HLV Luis Milla.

MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).