Tuyến đường vào khu kinh tế Vũng Áng hư hỏng nặng

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Là tuyến đường huyết mạch nối từ cảng Vũng Áng với Khu liên hợp gang thép và cảng nước sâu Sơn Dương Formosa (TX Kỳ Anh, Hà Tĩnh) nhưng hiện nay đã xuống cấp.

Năm 2013, tuyến đường nối điểm cuối quốc lộ 12C từ khu vực cảng Vũng Áng với Khu liên hợp gang thép và cảng nước sâu Sơn Dương Formosa Hà Tĩnh được đưa vào sử dụng.

Tuyến đường có chiều dài 4,2km, được đầu tư với kinh phí 174 tỷ đồng. Đường đi qua địa bàn xã Kỳ Lợi, thị xã Kỳ Anh, mục tiêu dự án đặt ra là nhằm rút ngắn khoảng cách, tạo điều kiện thuận lợi phát triển giao thương, vận chuyển hàng hoá giữa Khu liên hợp gang thép Formosa với cụm cảng Vũng Áng và cảng Sơn Dương.

Tuy nhiên, sau một thời gian sử dụng, tuyến đường đã bị hư hỏng, xuống cấp nghiêm trọng. Ghi nhận của PV, tại đường nhựa bề mặt bị nứt, bong tróc thành từng mảng lớn tạo ra hàng trăm “ổ gà, ổ voi” nguy hiểm. Đặc biệt tại đây có những đoạn bị lún sâu từ 20-30cm khiến phương tiện giao thông đi lại rất khó khăn.

Tuyến đường vào khu kinh tế Vũng Áng hư hỏng nặng ảnh 1

Tuyến đường giao thông bị hư hỏng nặng.

Theo người dân địa phương, vào mùa mưa tuyến đường này trở nên nguy hiểm vì mặt đường bị bong tróc tạo thành những hố sâu đọng nước “bẫy” người đi đường.

Tuyến đường này chủ yếu chở hàng hoá có trọng tải lớn như xe tải, container, xe chở vật liệu lưu thông ra cảng Vũng Áng, cảng Sơn Dương và ngược lại nên việc di chuyển qua lại gặp không ít khó khăn. Nhất là vào thời điểm học sinh đi học về.

“Con đường này học sinh đi lại cũng rất đông, ngoài ra có những chiếc xe trọng tải nặng chở hàng chạy qua rất nguy hiểm. Mỗi lần đi qua đường này vào dịp mùa mưa hoặc ban đêm chúng tôi phải di chuyển chậm và chú ý vì nếu không sẽ dễ đi vào hố nước sâu nguy hiểm. Dân nhiều lần phản ánh đến địa phương để có phương án xử lý nhưng nay vẫn chưa khắc phục”, ông Nguyễn Duy (trú xã Kỳ Lợi) nói.

Tuyến đường vào khu kinh tế Vũng Áng hư hỏng nặng ảnh 2

Những "ổ gà, ổ voi" bẫy người giao thông qua khu vực này.

Còn bà Nguyễn Thanh (trú xã Kỳ Lợi) cho hay, tuyến đường bị sụt lún trong nhiều năm qua, dù khắc phục nhưng chỉ được một thời gian ngắn lại tiếp tục sụt lún, bong tróc.

Theo tìm hiểu của Tiền Phong, nguyên nhân dẫn đến tình trạng này là do nền đường yếu, xe trọng tải lớn chở hàng hoá lưu thông nhiều nên đường xuống cấp.

Ông Lê Xuân Vượng, Chủ tịch UBND xã Kỳ Lợi (thị xã Kỳ Anh), cho biết, tuyến đường này hư hỏng xuất hiện khoảng 2 năm nay. Trước đây do Ban quản lý khu Kinh tế Vũng Áng quản lý, nhưng hiện nay đã bàn giao cho một đơn vị khác. Việc hư hỏng ảnh hưởng lớn đến giao thông đi lại của người dân và học sinh.

Một số hình ảnh tại tuyến đường hư hỏng:

Tuyến đường vào khu kinh tế Vũng Áng hư hỏng nặng ảnh 3

Tuyến đường huyết mạch nối từ cảng Vũng Áng với Khu liên hợp gang thép và cảng nước sâu Sơn Dương Formosa (TX Kỳ Anh, Hà Tĩnh) bị hư hỏng.

Tuyến đường vào khu kinh tế Vũng Áng hư hỏng nặng ảnh 4

Phương tiện di chuyển qua tuyến đường này phải di chuyển với tốc độ chậm, quan sát kỹ để tránh những hố sâu.

Tuyến đường vào khu kinh tế Vũng Áng hư hỏng nặng ảnh 5

Nhiều phương tiện gặp khó khăn khi di chuyển qua con đường này.

Tuyến đường vào khu kinh tế Vũng Áng hư hỏng nặng ảnh 6

Một cán bộ thị xã Kỳ Anh cho biết, con đường này đã có quy hoạch mở rộng và đầu tư mới. Đặc thù của con đường này là huyết mạch của cảng Vũng Áng và cảng Sơn Dương nên tập trung một lượng lớn xe đi lại, chủ yếu là xe tải hạng nặng và chạy với cường độ nhiều.

MỚI - NÓNG