Tuyên dương 10 thanh niên tiêu biểu Binh chủng Đặc công

Tuyên dương 10 thanh niên tiêu biểu Binh chủng Đặc công
TPO - 10 thanh niên tiêu biểu của Binh chủng Đặc công đã được tuyên dương với giải thưởng "Tuổi trẻ sáng tạo" năm 2017.

Sáng 22/3, tại Lữ đoàn Đặc công 429 (huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương) đã diễn ra lễ tuyên dương, trao giải thưởng “Tuổi trẻ sáng tạo” cho 10 thanh niên tiêu biểu toàn Binh chủng.

Đây là giải thưởng ghi nhận sự đam mê sáng tạo trên các lĩnh vực hoạt động của tuổi trẻ, tạo ra các sáng kiến, cải tiến nhằm phục vụ nhiệm vụ huấn luyện chiến đấu của binh chủng. Các sáng kiến, cải tiến kỹ thuật đã bám sát thực tiễn hoạt động của các cơ quan, đơn vị, nhà trường, đóng góp nhiều giải pháp thiết thực, hiệu quả làm nâng cao chất lượng, hiệu quả huấn luyện chiến đấu ở đơn vị.

Tuyên dương 10 thanh niên tiêu biểu Binh chủng Đặc công ảnh 1

 Đại tá Vũ Hồng Quang, Phó Chính ủy Binh chủng Đặc công, trao bằng khen cho 10 thanh niên tiêu biểu của binh chủng

Tuyên dương 10 thanh niên tiêu biểu Binh chủng Đặc công ảnh 2
Tuyên dương 10 thanh niên tiêu biểu Binh chủng Đặc công ảnh 3

Tuyên dương, khen thưởng các đơn vị, cơ sở Đoàn đạt thành tích tiêu biểu của Binh chủng

Năm 2017, hoạt động giải thưởng “Tuổi trẻ sáng tạo” Binh chủng đã thu hút được đông đảo cán bộ, đoàn viên thanh niên tham gia, với hàng trăm công trình sáng kiến, cải tiến dự thi từ cấp cơ sở.

Năm 2017 là năm diễn ra Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các cấp, đồng thời là năm kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống Binh chủng Đặc công Anh hùng. Nhiệm vụ của Binh chủng có bước bổ sung, phát triển mới, nặng nề hơn, nhất là nhiệm vụ chống khủng bố, tác chiến bảo vệ chủ quyền biển đảo... Những đặc điểm trên đã tác động trực tiếp đến kết quả hoạt động công tác Đoàn và phong trào thanh niên Binh chủng.

Năm qua, công tác Đoàn và PTTN Binh chủng Đặc công đã tích cực, chủ động triển khai toàn diện, đồng bộ, sáng tạo, có hiệu quả nhiều mặt công tác lớn, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, nhà trường và Binh chủng, xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, cơ quan, đơn vị, nhà trường vững mạnh toàn diện, xây dựng Binh chủng “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, tiến lên hiện đại”, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Trong năm các cấp đã giới thiệu kết nạp được 334 đoàn viên ưu tú vào Đảng Cộng sản Việt Nam, đạt 119% so với kế hoạch.

MỚI - NÓNG