Tuyên dương 10 gia đình cán bộ Đoàn tiêu biểu

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngày 28/6, tại Hà Nội, Công đoàn cơ quan T.Ư Đoàn tổ chức chương trình tuyên dương 10 "Gia đình cán bộ Đoàn tiêu biểu" năm 2021, trong đó có một gia đình phóng viên báo Tiền Phong.

Nhân kỷ niệm 20 năm ngày Gia đình Việt Nam, ngày 28/6, tại Hà Nội, Công đoàn cơ quan T.Ư Đoàn tổ chức chương trình tuyên dương "Gia đình cán bộ Đoàn tiêu biểu" năm 2021. Dự chương trình có Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy cơ quan T.Ư Đoàn Nguyễn Thanh Tùng.

Chị Lê Hồng Hạnh - Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng uỷ T.Ư Đoàn, Uỷ viên Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn cơ quan T.Ư Đoàn, cho biết: Ai đó đã từng nói: Có một nơi để về, đó là nhà. Có những người để yêu thương, đó là gia đình. Có được cả hai, đó là hạnh phúc.

Gia đình - hai tiếng thiêng liêng trong trái tim mỗi con người, là chốn bình yên và an toàn nhất trong cuộc đời của mỗi chúng ta. Chỉ có ở gia đình, con người mới có thể cảm nhận được tình yêu thương và sự bao dung vô bờ bến. Một mái ấm hạnh phúc, có lẽ đó là một ước mơ đời thường mà cũng sâu xa nhất của mỗi con người.

Tuyên dương 10 gia đình cán bộ Đoàn tiêu biểu ảnh 1

Chị Lê Hồng Hạnh phát biểu tại chương trình

Theo chị Hạnh, năm nay, lần đầu tiên Công đoàn cơ quan T.Ư Đoàn tổ chức chương trình tuyên dương “Gia đình cán bộ Đoàn tiêu biểu”. Chương trình vừa để động viên, khen thưởng đối với những thành tích, đóng góp của các cán bộ công chức viên chức, người lao động vừa là dịp để tôn vinh, tri ân đối với gia đình, hậu phương vững chắc của các đồng chí.

“Qua chương trình này, chúng tôi mong muốn được gửi lời cảm ơn tới tất cả các gia đình và mong muốn hôm nay thật sự không chỉ là một Ngày hội đối với tất cả các gia đình, mà còn là cơ hội để các thành viên bày tỏ tình cảm yêu thương và trách nhiệm đối với những người thân của mình và sẽ là khoảnh khắc ghi dấu nhiều kỷ niệm đẹp, ấn tượng khó phai trong Ngày Gia đình Việt Nam”, chị Hạnh bày tỏ.

Ban tổ chức cho biết, sau hơn 20 ngày phát động, chương trình tuyên dương "Gia đình cán bộ Đoàn tiêu biểu" năm 2021 đã nhận được sự quan tâm, hưởng ứng của đông đảo cán bộ, đoàn viên công đoàn các ban, đơn vị trực thuộc cơ quan T.Ư Đoàn.

Tuyên dương 10 gia đình cán bộ Đoàn tiêu biểu ảnh 2

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy cơ quan T.Ư Đoàn Nguyễn Thanh Tùng và Chủ tịch Công đoàn cơ quan T.Ư Đoàn Lê Hồng Hạnh trao khen thưởng các gia đình cán bộ Đoàn tiêu biểu.

Các hồ sơ, bài viết và hình ảnh sinh động của các gia đình đã thể hiện được những nỗ lực, cố gắng của anh chị em cán bộ Đoàn trong việc xây dựng những tổ ấm yêu thương.

Trong đó, có những anh chị do yêu cầu công tác đã phải xa gia đình hàng tháng, thậm chí là hàng năm trong khi con cái còn nhỏ, cha mẹ thì già yếu. Có những trường hợp, hoàn cảnh gia đình khó khăn, cả hai vợ chồng đều làm công tác Đoàn, đi sớm về khuya, con cái phải gửi về quê cho ông bà nội ngoại chăm sóc...

Tuy nhiên, các anh chị em đều nỗ lực khắc phục khó khăn để xây dựng gia đình hạnh phúc và sẵn sàng đảm nhận, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Tuyên dương 10 gia đình cán bộ Đoàn tiêu biểu ảnh 3

Các gia đình trẻ tiêu biểu được tuyên dương tại chương trình

Tại chương trình, Ban tổ chức đã trao giải thưởng cho 10 gia đình cán bộ Đoàn tiêu biểu. Ngoài ra, trao giải thưởng gia đình truyền thống Việt; gia đình nuôi con khỏe dạy con ngoan; gia đình trẻ tiêu biểu.

10 gia đình đạt giải "Gia đình cán bộ Đoàn tiêu biểu" năm 2021

- Nguyễn Phạm Duy Trang, Trưởng Ban Công tác Thiếu nhi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Đội trung ương

- Nguyễn Thái Hà, Phó Trưởng Ban Thanh niên trường học

- Nguyễn Quốc Huy, Phó Chánh Văn phòng T.Ư Đoàn

- Lê Thị Diệu Hiền, Phó Trưởng VPDD Miền Trung, Chủ tịch CĐBP VPĐD Miền Trung, Báo Thanh niên

- Lê Tuấn Anh, Ban Thanh niên trường học

- Đoàn Thị Diệu, Trưởng VPĐD tại Huế, Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng

- Nguyễn Thị Hoa, Tổ trưởng Buồng, phòng khách sạn, Cty TNHH MTV PT Du lịch - Dịch vụ Thanh niên Việt Nam

- Đặng Quang Hưng, chuyên viên Ban Tổ chức

- Nguyễn Hương Trầm Hương, chuyên viên Truyền thông, Tư vấn, Khai thác thị trường, Trung tâm Thanh thiếu niên miền Nam

- Hoàng Mạnh Thắng, phóng viên báo Tiền phong

MỚI - NÓNG