Tuyển Đức vẫn bị 'cầm tù' tại World Cup

Tuyển Đức bị cách ly với bên ngoài tại đại bản doanh trong suốt World Cup 2014. Ảnh: Reuters
Tuyển Đức bị cách ly với bên ngoài tại đại bản doanh trong suốt World Cup 2014. Ảnh: Reuters
Người hâm mộ và truyền thông tỏ ra khá tức giận khi tuyển Đức tiếp tục bị "cầm tù" ngay tại đại bản doanh tập luyện của họ ở World Cup năm nay. 

Theo Reuters, hàng trăm người hâm mộ đã nổi giận khi đội mưa thức khuya chờ tuyển Đức trở về sau trận tứ kết thắng Pháp, những các học trò của HLV Loachim Loew không hề nở nổi một nụ cười và bị cách ly với người hâm mộ và báo giới.

Trước đó, báo giới và người hâm mộ Brazil không mấy hài lòng khi tuyển thủ Đức gần như bị cấm tiệt việc tiếp xúc với với thế giới bên ngoài. Tất cả đều bị "nhốt" bên trong những bức tường cao khoảng 2m tại nơi tập luyện thuộc một khu biệt thự sang trọng ở tiểu bang Bahia. Theo báo giới địa phương, mặc dù đặt đại bản doanh tại một ngôi làng nghèo Santo Andre chỉ với 800 người sinh sống ở Bahia nhưng Die Mannschaft vẫn siết chặt an ninh và cách ly hoàn toàn với người hâm mộ lẫn truyền thông.

Tại khu vực truyền thông gần đó, HLV Loew chỉ mới 2 lần xuất hiện trong cuộc họp báo từ đầu giải đến nay, trong khi các tuyển thủ Đức đều đổi số điện thoại mới, mà thậm chí các phóng viên đồng hương cũng gần như đứt liên lạc.

Điều này khiến người dân địa phương và cả người hâm mộ đến từ Đức khá tức giận bởi tất cả các đội bóng tham dự World Cup năm nay đều tỏ ra thân thiện, tươi cười và sẵn lòng ký tặng người hâm mộ Brazil tại đại bản doanh của mình. 

Tuyển Đức vẫn bị 'cầm tù' tại World Cup ảnh 1 Phóng viên truyền hình và người hâm mộ chực chờ từ đằng xa ở bãi biển để được thấy bóng dáng các tuyển thủ Đức. Ảnh" Reuters 

Trước thái độ của tuyển Đức, tờ Folha de St. Paulo thậm chí còn đăng tải dòng tít đầy mỉa mai chỉ trích tuyển Đức là "Alemanha cria 'muro de Berlim' na Bahia" (tạm dịch: Đức đã tạo ra một bức tường Berlin ở Bahia). Bức tường Berlin trong quá khứ để chia đôi đất nước Đức thành Tây Đức và Đông Đức. Một số phóng viên, người hâm mộ còn phải "rình rập" ở phía xa trên bãi biển trong vô vọng để được thấy bóng dáng các tuyển thủ Đức.

Trong khi đó, người phát ngôn của tuyển Đức Jens Grittner cho biết việc "cách ly" nhằm giúp các tuyển thủ có được sự tập trung cao độ cho giải đấu năm nay, đặc biệt là trước trận đụng độ chủ nhà Brazil ở bán kết diễn ra vào ngày 9.7 tới tại Belo Horizonte.

Vị phát ngôn viên trên nhấn mạnh: "Triết lý của chúng tôi là tập trung và đó là yếu tố giúp các tuyển thủ có được phong độ cao nhất. Tôi không giải thích nhiều về điều này bởi đây là một phần trong kế hoạch chuẩn bị chuyên nghiệp của đội bóng". 

Theo Tây Nguyên

Theo Thanh Niên
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.