Tuyển Đức sốc nặng vì chấn thương của Mustafi

Mustafi rời sân trên cáng trong trận gặp Algeria
Mustafi rời sân trên cáng trong trận gặp Algeria
TPO - HLV Joachim Low vừa buồn bã thừa nhận, tuyển Đức sẽ không có sự phục vụ của hậu vệ Shkodran Mustafi trong thời gian còn lại của World Cup 2014.

Ở chận gặp Algeria tại vòng 1/8 hôm rồi, Shkodran Mustafi đã phải tập tễnh rời sân ở phút thứ 70 sau một pha va chạm với hậu vệ đối phương. Các bác sĩ của tuyển Đức nhanh chóng thăm khám. Và kết quả là một tin sốc: Cầu thủ này bị rách cơ đùi, không thể tiếp tục thi đấu tại World Cup 2014.

Tài khoản World Cup của FIFA trên trang mạng xã hội Twitter xác nhận thông tin trích dẫn từ HLV tuyển Đức ông Joachim Low, rằng: “Cậu ấy sẽ không thể tiếp tục thi đấu tại World Cup”. 

Đến World Cup 2014 với vai trò cầu thủ dự bị, nhưng sự tiến bộ nhanh chóng trong hai trận đấu gặp Bồ Đào Nha và Ghana dù vào sân từ băng ghế dự bị, giúp hậu vệ 22 tuổi đang khoác áo Sampdoria chiếm luôn vị trí hậu vệ phải của đội trưởng Philipp Lahm.

Thậm chí, HLV Joachim Low còn quyết định thử nghiệm Mustafi trong vài trò trung vệ khi tung anh ra sân ngay từ đầu ở trận đấu với Algeria tại vòng loại trực tiếp hồi đầu tuần, thay cho trung vệ lão làng Mats Hummels.

Tuy nhiên, trong trận đấu đầu tiên tại World Cup được đá chính, Mustafi đã gặp chấn thương nghiêm trọng và hết cơ hội thi thố tài năng cùng đồng đội. Đây rõ ràng là một tin không vui với người Đức trước trận đại chiến với Pháp vào thứ sáu tới.

Dù Mustafi không phải là một trong những hậu vệ quan trọng nhất của Die Mannschaft tại thời điểm hiện tại, nhưng với những tiến bộ gần đây, Mistafi được xem là tương lai của tuyển Đức án ngự hành lang phải thay thế cho đội trưởng Lahm sắp nghỉ hưu.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.