Tuyển Brazil nhận tin vui từ 'bom tấn' M.U

Fred đã hoàn toàn bình phục chấn thương.
Fred đã hoàn toàn bình phục chấn thương.
TPO - Tin vui cho đội tuyển Brazil, Fred đã hoàn toàn bình phục chấn thương và sẵn sàng thi đấu tại World Cup 2018 tới đây. Trước đó, tân binh trị giá 52 triệu bảng của M.U đã dính chấn thương ở gót chân trong lúc tập luyện cùng các đồng đội và khiến HLV Tite rất lo lắng.

Cách đây ít ngày, trong lúc tập luyện cùng ĐT Brazil, Fred đã có một pha va chạm rất mạnh với Casemiro. Hệ quả, tân binh trị giá 52 triệu bảng của M.U buộc phải tập tễnh rời sân trong sự lo lắng của HLV Tite và Ban huấn luyện ĐT Brazil. Mặc dù được các nhân viên y tế chăm sóc ngay sau đó, nhưng anh không thể hoàn thành buổi tập, thay vào đó phải di chuyển về phòng nghỉ ngơi.

Kết quả chụp chiếu ban đầu cho thấy, Fred dính chấn thương mắt cá chân và có khả năng phải rời xa kì World Cup đầu tiên trong sự nghiệp. Thế nhưng, tin vui đã đến với cầu thủ này cũng như các CĐV của M.U khi HLV Tite xác nhận, chấn thương của Fred không nặng như dự đoán và thậm chí tới thời điểm này anh đã hoàn toàn bình phục chấn thương, sẵn sàng cùng ĐT Brazil tham dự World Cup 2018.

"Fred sẽ trở lại tập luyện cùng với các đồng đội trong vài ngày tới. Hiện tại, cậu ấy đã có thể đi bộ bình thường mà không phải đi tập tễnh như cách đây vài ngày nữa", Tite nói với tờ Globo Esporte của Brazil. "Tôi cũng đã gặp riêng bác sĩ của đội tuyển để hiểu thêm về tình hình của cậu ấy. Dự kiến, cậu ấy hoàn toàn có thể chơi ở kì World Cup hè này, cậu ấy sẵn sàng trở lại tập luyện với cường độ cao trong ít ngày tới đây".

Trong trận giao hữu cuối cùng trước thềm World Cup 2018, ĐT Brazil đã có chiến thắng thuyết phục 3-0 trước Áo. Tại giải đấu ở nước Nga tới đây, thầy trò Tite nằm ở bảng E, cùng ĐT Thụy Sĩ, ĐT Costa Rica và ĐT Serbia. Với thực lực và phong độ ấn tượng gần đây, các vũ công Samba được dự đoán có thể dễ giành vé đi tiếp.

MỚI - NÓNG
Tỉnh Isfahan của Iran. (Ảnh: Getty)
Iran bác tin bị tấn công tên lửa
TPO - Tiếng nổ được nghe thấy ở Isfahan là do Iran kích hoạt các hệ thống phòng không, một quan chức Iran nói với Reuters, đồng thời khẳng định không có cuộc tấn công tên lửa nào nhằm vào nước này như báo chí vừa đưa tin.