Tuyển Anh dính tổn thất lớn trước thềm EURO 2020

0:00 / 0:00
0:00
Trent Alexander-Arnold nguy cơ lỡ EURO 2020.
Trent Alexander-Arnold nguy cơ lỡ EURO 2020.
TPO - Tuyển Anh đã phải trả giá đắt sau chiến thắng trước Áo đêm qua, khi Trent Alexander-Arnold và Jack Grealish đều phải tập tễnh rời sân.

Đêm qua, tuyển Anh có trận giao hữu đầu tiên trong quá trình chuẩn bị cho EURO 2020. Trên sân nhà, Tam Sư đánh bại Áo nhờ bàn thắng duy nhất của Saka.

Tuy nhiên, chiến thắng này của tuyển Anh không trọn vẹn, bởi lẽ hai ngôi sao quan trọng của họ là Trent Alexander-Arnold và Jack Grealish đều chấn thương. Trước lối đá quyết liệt khó hiểu của tuyển Áo, các cầu thủ của HLV Gareth Southgate liên tục phải nằm sân và cần đến sự trợ giúp của các bác sĩ.

Trong khi Grealish phải rời sân sớm trong hiệp hai vì liên tục “dính đòn” của đối thủ, thì Trent Alexander-Arnold tự chấn thương ở những phút cuối. Ngôi sao của Liverpool rời sân với vết đau ở đùi trái. Không loại trừ khả năng hậu vệ phải này gặp vấn đề gân kheo. Nếu điều này xảy ra, EURO 2020 coi như khép lại với Trent Alexander-Arnold.

Mất Trent Alexander-Arnold là tổn thất không nhỏ với tuyển Anh. Trong thời gian qua, HLV Gareth Southgate đã suy nghĩ rất kỹ trước khi quyết định điền tên Alexander-Arnold vào danh sách 26 cầu thủ dự EURO 2020. Điều đó cho thấy ông đã có những kế hoạch cụ thể với hậu vệ này.

Cho dù khả năng phòng ngự bị đánh giá thấp, nhưng Alexander-Arnold lại hỗ trợ tấn công cực tốt. Trong những năm gần đây, anh luôn nằm trong top những hậu vệ kiến tạo thành bàn nhiều nhất châu Âu. Vì vậy, HLV Southgate muốn sử dụng Alexander-Arnold cho các thời điểm tuyển Anh rơi vào bế tắc.

Ngoài Alexander-Arnold, tuyển Anh vẫn còn 3 hậu vệ cánh phải khác là Kyle Walker, Reece James và Kieran Trippier. Trong số này, Walker thường xuyên được sử dụng như trung vệ lệch phải trong sơ đồ 3-4-3 của Southgate.

MỚI - NÓNG