Tuyển Ai Cập 'nín thở' chờ ngôi sao Salah

Tuyển Ai Cập 'nín thở' chờ ngôi sao Salah
TPO - Các bác sỹ vẫn chưa thể khẳng định chắc chắn về khả năng Salah có thể tham dự trận mở màn World Cup 2018 cùng đội tuyển Ai Cập vào ngày 15/6 tới đây hay không.

Những người hâm mộ môn thể thao vua tại Ai Cập đang cầu nguyện khi các bác sỹ chưa thể khẳng định chắc chắn về sự có mặt của Mohamed Salah trong trận Ai Cập gặp đối thủ Uruguay.

Tiền đạo 25 tuổi này vừa có một mùa giải thành công dưới màu áo Liverpool, tuy nhiên trong trận chung kết cúp Champions League vừa qua, anh đã bị chấn thương vai và buộc phải rời sân, ngậm ngùi chứng kiến chiến thắng chung cuộc thuộc về Real Madrid.

Từ sau chấn thương, sự có mặt của Salah tại World Cup 2018, sự kiện thể thao lớn nhất hành tinh, đã trở thành một chủ đề gây nhiều nghi vấn, đặc biệt là trong trận mở màn với Uruguay ở vòng loại bảng A.

Trong khi đó, những nguồn tin về việc Salah có mặt trong buổi tập luyện vào hôm thứ hai vừa qua nhưng không hoạt động quá nhiều đã một lần nữa làm dấy lên những hồ nghi về việc anh có tham gia trận đấu mở màn của đội tuyển hay không.

Ông Ehab Lehita, Trưởng đoàn bóng đá của đội tuyển Ai Cập thừa nhận rằng mặc dù chấn thương của Salah đang có tiến triển tốt, thì cũng chưa thể khẳng định chắc chắn anh ấy sẽ chơi trong trận ra quân.

Ông cũng cho biết tình hình sức khỏe của chân sút số một Ai Cập đang được theo dõi sát sao từng ngày bởi các bác sỹ. Hiện tại, Salah đang tập vật lý trị liệu ở vai. Anh ấy tập luyện ở nhà, ở phòng tập và trên sân cỏ nữa.

“Sức khỏe của Salah đang tốt dần lên. Tuy vậy, mọi việc còn ở phía trước và tất cả những gì tôi có thể nói là chúng ta hãy cùng nhau hy vọng”, Lehita khẳng định.

MỚI - NÓNG