Tuyên 4 án tử hình nhóm buôn bán ma túy “khủng” ở Cao Bằng

Bị cáo Phan Văn Sầm (đứng) cùng 3 bị cáo ra tòa lĩnh án .Ảnh: P.O
Bị cáo Phan Văn Sầm (đứng) cùng 3 bị cáo ra tòa lĩnh án .Ảnh: P.O
TPO - TAND tỉnh Cao Bằng vừa xét xử phiên tòa sơ thẩm vụ án “mua bán trái phép các chất ma túy” đối với 4 bị cáo đều trú tại huyện Trùng Khánh buôn 30 bánh heroin

Các bị cáo ra tòa gồm có: Nguyễn Thị Kiều (SN 1964), Phùng Thị Hoóng (SN 1963), Lương Văn Tuấn (SN 1989), Phan Văn Sầm (SN 1977, đều thường trú tại huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng).

Theo cáo trạng, ngày 5/8/2019, Kiều đến gặp Sầm lấy 5 bánh ma túy bán cho  Hoóng. Sau đó, Hoóng đưa số ma túy này cho Tuấn mang đi tiêu thụ thì bị Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, công an tỉnh Cao Bằng bắt quả tang. Khám xét nhà ở của Kiều, cơ quan công an thu giữ thêm 1 bánh herôin.

Quá trình điều tra, nhóm này khai nhận, chỉ trong hai tháng 7 và 8 đã liên kết vận chuyển, mua bán với nhau khoảng 30 bánh heroin. Các bị cáo ra tòa thành khẩn khai báo và nhận tội đã hình thành đường dây buôn bán, ma túy lớn trên địa bàn biên giới tỉnh Cao Bằng.

HĐXX đã tuyên phạt các bị cáo: Nguyễn Thị Kiều, Phùng Thị Hoóng, Lương Văn Tuấn, Phan Văn Sầm cùng lĩnh án tử hình về tội tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy.

MỚI - NÓNG