Tường thuật trận Việt Nam - Indonesia

Tường thuật trận Việt Nam - Indonesia
TPO - Trận đấu được mong chờ nhất tại bảng B AFF Cup 2007 giữa đội tuyển Việt Nam và Indonesia đã kết thúc với tỷ số hòa 1-1. Tuyển VN đã để tuột mất chiến thắng vào đúng những phút cuối cùng của trận đấu.
Tường thuật trận Việt Nam - Indonesia ảnh 1
Trận đấu diễn ra khá quyết liệt (Ảnh: VTC)

Chiến thắng đồng nghĩa với việc được đặt một chân vào bán kết ở vị trí đầu bảng B, điều này buộc đội tuyển Việt Nam phải quyết giành chiến thắng trước Indonesia trong trận đấu này

Đội chiến thắng sẽ gần như đi tiếp, còn kẻ chiến bại gần như tự loại khỏi cuộc đua. Sức ép đang lan từ hai 2 ông thầy Alfred Riedl và Peter Withe tới SVĐ Quốc gia ở Singapore...

Không có bất kỳ thay đổi nào trong đội hình xuất phát của đội tuyển Việt Nam. Thủ môn vẫn là Quang Huy. Hậu vệ: Huy Hoàng, Như Thành, Quang Thanh, Văn Biển; Tiền vệ: Hồng Minh, Minh Phương, Tấn Tài, Bảo Khanh; Tiền đạo: Thanh Bình, Công Vinh.

Hiệp 1 bắt đầu...

Đội tuyển Việt Nam đang ép sân với những đường lên bóng từ hai cánh khá sắc sảo. Indonesia lại chủ yếu tấn công ở trung lộ với những pha sút xa.

Phút 10, từ pha tâng bóng của hậu vệ phải Quang Thanh lên tham gia tấn công, Công Vinh đánh đầu nối nhưng bóng lại tìm đến tay thủ môn Indonesia.

Phút 15, Indonesia có hai pha dứt điểm liên tiếp khá nguy hiểm, nhưng thủ môn Quang Huy đã xuất sắc cản phá. Sau đó, thủ môn Quang Huy còn đẩy bóng an toàn từ cú sút phạt trực tiếp chếch sang bên phải của Indonesia.

Phút 23, từ pha phạt góc bên cánh phải của Bảo Khanh, tiền đạo Thanh Bình có pha chạy cắt mặt đánh đầu, lái bóng trúng cột dọc khung thành Indonesia bật ra.

Trong những phút đầu của hiệp một, hai cánh của đội tuyển Việt Nam, với sự có mặt của Tấn Tài và Bảo Khanh, đã thi đấu khá tốt, tạo được nhiều áp lực lên khung thành đối phương.

Phút 26, Indonesia có cú sút cách khung thành Việt Nam khoảng 19 mét chếnh bên trái, nhưng may mắn là bóng đi chệch cột dọc khung thành thủ môn Quang Huy.

Hai đội chơi khá cởi mở, nhưng chủ yếu vẫn là sự tranh chấp tay đôi giữa khu trung tuyến. Xem ra, sự chưa ăn ý của Hồng Minh và Minh Phương đã tạo nhiều khoảng trống để cho Indonesia đập tường trung lộ.

Phút 35, đội tuyển Việt Nam mở tỷ số 1-0. Từ pha phản công nhanh bên cánh phải, hậu vệ Quang Thanh đã dốc bóc sát đường biên ngang rồi tạt bóng vào trong cho Công Vinh và Thanh Bình. Tuy nhiên, trong pha nỗ lực cản phá, một cầu thủ Indonesia tự đốt lưới nhà, tỷ số là 1-0 cho đội tuyển VN.

Những phút cuối hiệp một, trận đấu diễn ra khá căng thẳng với nhiều pha pha phạm lỗi buộc trọng tài người Bruney phải nhắc nhở cầu thủ cả hai đội...

Tường thuật trận Việt Nam - Indonesia ảnh 2

Gánh nặng đang nghiêng về HLV P.White sau 45 phút đầu tiên

Hiệp 1 kết thúc với tỷ số 1-0 tạm nghiêng về đội tuyển Việt Nam.

Đây cũng là tỷ số mà đội tuyển Việt Nam vượt qua Indonesia tại Cúp Bách Việt tại TPHCM cuối năm trước. Tuy nhiên, người hâm mộ nước nhà còn mong chờ hơn thế.

Trong 45 phút đầu tiên, hai đội chơi ăn miếng trả miếng với nhiều pha tấn công nguy hiểm. So với trận đầu ra quân, các học trò của Alfred Riedl đã chơi tốt hơn nhiều. Đặc biệt là những pha lên bóng từ hai cánh. 

Tuy nhiên, sự không ăn ý giữa Hồng Minh và Minh phương ở hàng tiền vệ đã tạo cơ hội cho các cầu thủ Indonesia có nhiều tình huống tấn công trực diện. Song, thủ môn Quang Huy cùng hàng thủ đã có một hiệp đấu thành công khi ra vào hợp lý và có những pha cản phá an toàn.

Do bị dẫn nên trong hiệp hai, đội tuyển Indonesia phải dồn lên tấn công. Khi đó, đội tuyển Việt Nam sẽ có điều kiện thực hiện những pha tấn công sắc sảo để nâng tỷ số...

Hiệp hai đã bắt đầu

Tường thuật trận Việt Nam - Indonesia ảnh 3

Trong những phút đầu, các cầu thủ Indonesia gia tăng sức ép về khung thành đội tuyển Việt Nam với những pha tấn công treo bóng từ cánh trái...

Phút 51, đội tuyển Việt Nam có pha nguy hiểm đầu tiên trong hiệp hai. Tuy nhiên, cú sút xa của Hồng Minh đi chìm vào góc xa lại không thắng được thủ môn Indonesia.

Phút 57, đội tuyển Việt Nam có sự  thay đổi người đầu tiên khi Đức Dương vào thế chỗ cho tiền vệ trái Bảo Khanh, người đã cố gắng thi đấu dù chấn thương từ trước giải vẫn chưa khỏi hẳn.

Và ngay trong pha chạm bóng đầu tiên, Đức Dương đã có đường đi bóng bên cánh trái, vượt qua một hậu vệ Indonesia rồi tạt bóng vào vòng cấm. Đáng tiếc là cú đội đầu của Công Vinh lại đi đúng vị trí thủ môn Indonesia đón sẵn.

Những phút tiếp theo, đội tuyển Indonesia cầm bóng nhiều hơn, nhưng sự chặt chẽ trong lối chơi đã làm cho các đường tấn công của đối thủ chỉ dừng lại ở khu vực giữa sân.

Thế trận tiếp tục giằng co và hai đội Việt Nam và Indonesia, cả hai đều không có những cơ hội về khung thành của nhau như trong hiệp 1.

Phút 83, đội tuyển Indonesia suýt san bằng tỷ số khi tiền đạo lao vào đệm bóng trúng cột dọc khung thành của thủ môn Quang Huy.

Tuy nhiên, ngay sau đó, đội tuyển Việt Nam có câu trả lời với pha lẻn xuống cánh phải của Tấn Tài đối mặt với thủ môn. Tiền vệ người Khánh Hòa đã chơi đồng đội khi chuyền vào trong. Tuy nhiên, Công Vinh đã không tận dụng được cơ hội khi khung thành đã bỏ trống, bởi cú sút của anh đập trúng người một hậu vệ Indonesia bật ra.

Phút 87, Công Vinh có pha đi bóng lắt léo bên cánh trái trước khi tung cú sút chìm về khung thành Indonesia, đáng tiếc một lần nữa bóng lại đập trúng cột dọc bật ra.

Phút bù giờ thứ hai, Indonesia có bàn thắng gỡ hòa từ tình huống cố định. Không một hậu vệ nào của VN bắt người trong tình huống đá phạt này, để cầu thủ đội bạn lao xuống đánh đầu một cách thoải mái tung lưới tuyển VN.

Trận đấu kết thúc với tỷ số 1-1, một trận hòa đáng tiếc cho đội tuyển Việt Nam sau khi đã dẫn trước trong phần lớn thời gian trận đấu.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.