Tưởng niệm nhà báo Takano ISao nhân kỷ niệm 40 năm hi sinh

Đại diện Đảng cộng sản Nhật Bản thắp nhang bia mộ nhà báo Takano ISao tại Nghĩa trang Hoàng Đồng .Ảnh: Duy Chiến
Đại diện Đảng cộng sản Nhật Bản thắp nhang bia mộ nhà báo Takano ISao tại Nghĩa trang Hoàng Đồng .Ảnh: Duy Chiến
TPO - Ngày 7/3, ông Ino UE Ayumi, Trưởng phân xã báo Akahata tại Hà Nội thay mặt Đảng cộng sản Nhật Bản đến Lạng Sơn dâng hương, hoa nhân 40 năm nhà báo Takano ISao đã hy sinh tại chiến trường biên giới xứ Lạng ngày 7/3/1979.

Ông Ino UE Ayumi cùng đại diện lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn đặt vòng hoa tại Nghĩa trang liệt sỹ Hoàng Đồng, thành phố Lạng Sơn và thành kính tri ân trước bia mộ nhà báo Takano ISao.

Ông Ino UE Ayumi cho biết, ông hiện là Chuyên viên Ban quốc tế Trung ương Đảng cộng sản Nhật Bản, được ủy nhiệm lên Lạng Sơn lần này tri ân sự hy sinh của những người làm báo chính nghĩa và nhân dân Việt Nam trong công cuộc bảo vệ Tổ quốc.

Đại diện báo Akahata cùng đã ôn lại lịch sử: Nhà báo Takano ISao là phóng viên, nhiếp ảnh gia của báo Akahata (Cờ Đỏ), cơ quan ngôn luận của Đảng cộng sản Nhật Bản có mặt tại Lạng Sơn chứng kiến, thập nhập thực tế cuộc chiến tranh biên giới Việt- Trung. Trong lúc tác nghiệp tại thị xã Lạng Sơn trưa 7/3/1979, anh bị địch bắn vào người, hy sinh tại chỗ.

Nhân dịp này, ông Ino UE Ayumi cùng cán bộ tùy tùng của báo Akahata đã đến thắp nhang tưởng niệm nhà báo Takano ISao tại tòa soạn báo Lạng Sơn, thăm, trao đổi nghiệp vụ với các đồng nghiệp đang công tác tại địa phương.

Tưởng niệm nhà báo Takano ISao nhân kỷ niệm 40 năm hi sinh ảnh 1

Đại diện Đảng cộng sản Nhật bản và tỉnh Lạng Sơn viếng nghĩa trang Liệt sỹ Hoàng Đồng và bia mộ nhà báo Takano ISao .Ảnh: Duy Chiến

Tưởng niệm nhà báo Takano ISao nhân kỷ niệm 40 năm hi sinh ảnh 2 Khung cảnh thành kính, xúc động tưởng nhớ Takano ISao đã hy sinh tròn 40 năm .Ảnh: Duy Chiến
Tưởng niệm nhà báo Takano ISao nhân kỷ niệm 40 năm hi sinh ảnh 3   Ông INo UE Ayumi thắp nhang tưởng niệm nhà báo Takano ISao tại báo Lạng Sơn .Ảnh: Duy Chiến
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.