Tương lai nào cho HLV Calisto?

Tương lai của HLV Calisto tại đội tuyển Việt Nam còn bỏ ngỏ Ảnh: Xuân Phú
Tương lai của HLV Calisto tại đội tuyển Việt Nam còn bỏ ngỏ Ảnh: Xuân Phú
TP - Theo kế hoạch, hôm nay lãnh đạo VFF sẽ cùng Hội đồng HLV quốc gia và HLV Calisto có cuộc họp nhằm phân tích lại nguyên nhân thất bại của ĐTVN ở AFF Cup 2010 và kế hoạch hoạt động trong năm 2011.

>> HLV Calisto cần người hỗ trợ chuyên môn

Tương lai của HLV Calisto tại đội tuyển Việt Nam còn bỏ ngỏ Ảnh: Xuân Phú
Tương lai của HLV Calisto tại đội tuyển Việt Nam còn bỏ ngỏ.
Ảnh: Xuân Phú.

Đã có rất nhiều nguyên nhân được chỉ ra, từ thời gian tập trung dài, sai lầm trong chiến thuật, lối chơi đến khủng hoảng hàng công… Mới nhất, chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ khi trả lời Tiền Phong đã khẳng định, việc ĐTVN đã không kiên định được lối chơi, tiếp cận đối phương theo lối “cửa trên” là nguyên nhân chủ yếu.

Nhiều HLV, chuyên gia bóng đá trong nước cũng đồng tình với nhận định này. Ông Hỷ cũng nói “ở góc độ quản lý VFF muốn sự chắc chắn, nhưng đã không can thiệp được vào quyết định của HLV Calisto”, để từ đó đưa ra đề xuất cần có người tư vấn chuyên môn cho nhà cầm quân người Bồ Đào Nha.

Nhưng hiện tại, chưa ai rõ ông Calisto sẽ chịu trách nhiệm thế nào, hay sẽ vẫn như cách đối với các thất bại ở SEA Games 25 (Lào) hoặc trận thua bẽ bàng của đội tuyển Olympic VN trước Olympic Turmenistan trên đất Quảng Châu? VFF đã khẳng định sẽ không có chuyện sa thải. Nhưng đây chắc chắn không phải là hình thức chịu trách nhiệm duy nhất đối với một HLV. Nói như HLV Lê Thụy Hải, khi đội thua thì hoặc từ chức, hoặc lãnh đạo CLB cho thôi việc, hoặc trừ lương.

Nhiều người cho rằng, nếu chỉ loanh quanh đặt mục tiêu ở đấu trường Đông Nam Á, VFF liệu có cần bỏ ra hơn 23.000 USD/tháng (hơn 400 triệu đồng) trả lương cho HLV Calisto. Khi chấp nhận trả lương cao cho HLV Bryan Robson và trước đó là P.Reid, mục tiêu của Thái Lan là World Cup 2014.

Malaysia với Rajagobal là một ví dụ cho thấy, không phải cứ HLV ngoại mới thành công. Bóng đá Việt Nam đang có rất nhiều HLV trẻ tài năng, như Hoàng Anh Tuấn (K.Khánh Hòa), Hữu Thắng (Sông Lam Nghệ An), Văn Sỹ (The Vissai Ninh Bình), hay Huỳnh Đức (SHB.Đà Nẵng)… Nhiều ý kiến cho rằng, với số tiền lương cho ông Calisto, nếu đầu tư cho đào tạo trẻ sẽ có ích hơn rất nhiều.

Trước cuộc họp bàn tương lai của HLV Calisto, đã có những gợi ý để HLV Calisto đảm nhiệm vai trò GĐKT, hoạch định chiến lược phát triển cho bóng đá Việt Nam.

HLV Trần Văn Phúc: Làm bóng đá thế thì không được

Cầu thủ đá kém sẽ bị HLV thay. HLV làm mà đội bóng thua thì phải từ chức hoặc cho nghỉ. Mức phạt thấp hơn có thể trừ lương. Tôi không biết hợp đồng của HLV Calisto với VFF thế nào, nhưng nếu không có điều khoản ràng buộc trách nhiệm là không được. Bóng đá cần có thành tích, ta hay thế giới đều thế cả. Chứ nếu thắng hay thua cũng đều yên chí không hề hấn gì thì chắc chắn sẽ làm không tốt.

Làm HLV hay cầu thủ, phải biết sợ thì mới có động lực để phấn đấu. Theo tôi sắp tới VFF cần có điều khoản yêu cầu thành tích cụ thể đối với HLV Calisto chứ không thể cứ như AFF cup được. N.P (ghi) 

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG