Tướng không quân: 'Mỹ có thể san phẳng Triều Tiên trong 15 phút'

Ảnh: AP
Ảnh: AP
TPO - Một tướng không quân về hưu của Mỹ cảnh báo, Washington chỉ cần 15 phút để “san phẳng” Triều Tiên trong trường hợp nước này tiến hành tấn công hạt nhân.  

Bình luận trên do Trung tướng Tom McInerney, cựu Tổng tư lệnh Không quân Mỹ, đưa ra trong chương trình truyền hình “Countdown to the Closing Bell” của kênh Fox News (Mỹ).

“Nếu Triều Tiên tiến hành trả đũa hạt nhân toàn diện, chỉ vài phút sau đợt tấn công đầu tiên vào Seoul, Bình Nhưỡng sẽ không còn tồn tại”, Tướng McInerney nói.

Theo Tướng McInerney, Mỹ sẽ đáp trả thích đáng nếu có một vụ tấn công bằng vũ khí hạt nhân từ Bình Nhưỡng và thời gian để “xóa sổ” đất nước này sẽ “không kéo dài quá 15 phút”.

Vị tướng về hưu lưu ý thêm, Không quân Mỹ luôn sẵn sàng khai hỏa tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) và huy động các máy bay ném bom hạt nhân để đối phó với mối đe dọa quân sự bất ngờ. Và trong trường hợp Triều Tiên, các máy bay ném bom gần nhất ở đảo Guam sẽ nhận nhiệm vụ này.

Washington Post trước đó đưa tin, tình báo Mỹ theo dõi tiến trình của chương trình hạt nhân ở Triều Tiên kết luận, quốc gia Đông Bắc Á này có thể thu nhỏ đầu đạn hạt nhân để trang bị có tên lửa và khoảng 60 thiết bị hạt nhân khác.

Báo cáo này làm dấy lên lo ngại trong cộng đồng quốc tế, nhất là tại thời điểm tình hình căng thẳng tại Bán đảo Triều Tiên leo thang do hai vụ thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) có khả năng tấn công đất liền Mỹ của Bình nhưỡng trong tháng 7.

Đề xuất giải pháp cho mối quy ngày càng tăng ở Thái Bình Dương, ông McInerney khuyên, nên có một tổ chức hiệp ước chính trị khu vực, tương tự như NATO, với các thành viên tiềm năng như Hàn Quốc, Nhật Bản, Australia, New Zealand, Philippines, Thái Lan và các nước khác trên thế giới, làm nhiệm vụ kiềm chế sự “bành trướng” của Triều Tiên và cả Trung Quốc.

Ngoài ra, ông còn gợi ý về triển khai thêm Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) hay tăng cường lực lượng không quân và hải quân Mỹ trong khu vực.

Hiện tại, biện pháp mới nhất để kiềm chế Triều Tiên là nghị quyết trừng phạt mới được Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc thông qua hôm 5/8, chủ yếu đánh vào kinh tế và ngoại giao.

Tuy nhiên, theo một bài phân tích trên AP, biện pháp trừng phạt mới nhất nhằm vào Triều Tiên khó lay chuyển tham vọng vũ khí hạt nhân của Bình Nhưỡng.

Theo Theo Business Insider
MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
TPO - Nhận cuộc gọi từ Vietlott thông báo trúng giải 25 tỷ đồng trong lúc chăm sóc con nhỏ tại bệnh viện, chị M. ở Kiên Giang quyết định sẽ sử dụng một phần tiền để trả nợ, chữa bệnh cho con và đón bố mẹ về phụng dưỡng.