Đại tướng Không quân Mỹ C.Q. Brown. (Ảnh: Getty) |
"Hai bên đã thảo luận về một số vấn đề an ninh toàn cầu và khu vực, bao gồm cả cuộc xung đột đang diễn ra ở Ukraine", phát ngôn viên của ông Brown cho biết.
Cuộc điện đàm hiếm hoi diễn ra vào ngày 27/11, nhưng "theo yêu cầu của tướng Gerasimov, tướng Brown đồng ý không chủ động thông báo về cuộc trao đổi", thông cáo cho biết.
Phía Mỹ nói rằng cuộc điện đàm diễn ra theo yêu cầu của Bộ Quốc phòng Nga.
Cuộc trao đổi diễn ra trong bối cảnh Nga - Mỹ căng thẳng vì cuộc xung đột Ukraine gia tăng trong những tuần gần đây.
Ukraine đang dùng tên lửa của Mỹ và Anh để tấn công các mục tiêu bên trong nước Nga, bất chấp cảnh báo của Nga, rằng Mátxcơva sẽ coi hành động như vậy là sự leo thang.
Trong một bài phát biểu trên truyền hình vào đầu tháng này, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết Mátxcơva đã tấn công cơ sở quân sự của Ukraine bằng tên lửa đạn đạo siêu thanh tầm trung mới, có tên là "Oreshnik" (cây phỉ), đồng thời cảnh báo có thể sẽ có nhiều vụ tấn công tiếp theo.
Các quan chức Mỹ cho biết Nga đã thông báo cho Washington ngay trước khi triển khai cuộc tấn công đó.
Trong khi đó, ngày 4/12, một phái đoàn Ukraine gặp gỡ các đại diện cấp cao của Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump, trong bối cảnh Kiev tiếp tục tìm kiếm sự hỗ trợ cho nỗ lực chống lại Nga.
Phái đoàn Ukraine do ông Andriy Yermak, cố vấn hàng đầu của Tổng thống Volodymir Zelensky dẫn đầu, đến Washington để gặp ứng viên cố vấn an ninh quốc gia Nhà Trắng Mike Waltz và ông Keith Kellogg – người được ông Trump chọn làm đặc phái viên của chính quyền mới về Ukraine.
Nhóm chuyển giao của ông Trump không phản hồi đề nghị xác nhận cuộc gặp.
Ông Trump từng tuyên bố sẽ chấm dứt cuộc xung đột kéo dài gần 3 năm giữa Ukraine và Nga chỉ trong 1 ngày, nhưng cho đến nay vẫn chưa đưa ra thông tin cụ thể nào.
Đầu tuần này, chính quyền của Tổng thống Biden thông báo sẽ gửi cho Ukraine gói viện trợ trị giá 725 triệu USD, bao gồm tên lửa, đạn dược, mìn chống bộ binh và các loại vũ khí khác. Chính quyền Mỹ sắp mãn nhiệm vẫn nỗ lực hỗ trợ Kiev trước khi ông Trump tiếp quản vào ngày 20/1.