Tượng đài Chiến thắng Điện Biên Phủ chưa xây xong đã nứt

Tượng đài Chiến thắng Điện Biên Phủ chưa xây xong đã nứt
Tượng đài Chiến thắng Điện Biên Phủ đặt tại thành phố Điện Biên do Cty Mỹ thuật Trung ương thi công hiện đã xuất hiện một số vết nứt ở phần thân tượng. Công trình này dự định sẽ hoàn thành vào tháng 6.

Nguồn tin TTXVN cho biết, một số vết nứt xuất hiện đã ngấm nước mưa tạo thành rêu xanh bám ngay bề mặt thân tượng.

Ngoài ra một số hạng mục khác vẫn còn ngổn ngang dù thời điểm bàn giao công trình đang đến gần.

Ông Đào Ngọc Lượng, Phó Giám đốc Sở Văn hoá - Thông tin Điện Biên cho biết, dự án khó có thể hoàn thành đúng tiến độ. Ông Lượng nói rằng công trình này còn gặp phải một số tồn tại chưa được giải quyết.

Do công trình quá lớn nên Cty Mỹ thuật Trung ương đã phải bàn giao cho đơn vị khác đảm đương việc vận chuyển, phí vận chuyển 2 tỷ đồng cho việc này vẫn chưa được thanh toán.

Việc xác định khối lượng đồng đúc tượng mà đơn vị thi công nêu trong bản hợp đồng là 226 tấn (Cty Mỹ thuật Trung ương đã ứng trước 90% giá trị hợp đồng) đang phải chờ Viện Khoa học hình sự xác định lại khối lượng thực tế.

Phương án đền bù giải phóng mặt bằng do thành phố Điện Biên Phủ thực hiện đã chuyển hồ sơ lên Sở Tài nguyên - Môi trường tỉnh từ năm 2004 nhưng đến nay chưa có kết quả thẩm tra.

Theo KL
Người Lao động

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.