Tướng cấp cao Mỹ gặp các binh sĩ Ukraine

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ Mark Milley đã gặp gỡ các binh sĩ Ukraine đang tham gia khóa huấn luyện của Lầu Năm Góc tại một căn cứ ở Đức.

Theo RT, ông Mark Milley đã đến thăm thao trường Grafenwoehr của quân đội Mỹ ở bang Bavaria của Đức. Chuyến thăm diễn ra hôm 16/1, kéo dài 2 giờ. Trong đó, tướng Milley đã thị sát hoạt động đào tạo binh sĩ Ukraine của các huấn luyện viên Mỹ.

“Đây là thời điểm mà bạn phải nắm bắt nếu muốn tạo ra sự khác biệt”, ông nói trong cuộc họp với các chỉ huy.

Mặc dù các nhà báo được phép tiếp cận địa điểm huấn luyện, nhưng họ được cho là bị cấm quay phim/chụp ảnh vị tướng khi ông nói chuyện với lực lượng Ukraine, hoặc tiết lộ nội dung các cuộc trò chuyện trên báo chí.

Tướng cấp cao Mỹ gặp các binh sĩ Ukraine ảnh 1

Tướng Mark Milley thăm căn cứ quân sự ở Đức hôm 16/1. Ảnh: AP

Trước đó, tướng Mark Milley cho biết Washington đã khởi động chương trình huấn luyện mở rộng cho quân đội Ukraine ở Đức vào Chủ nhật (15/1).

“Sự hỗ trợ này thực sự quan trọng để Ukraine có thể tự bảo vệ mình”, tướng Milley nói, được AP trích dẫn.

Theo kế hoạch, một tiểu đoàn khoảng 500 binh sĩ Ukraine sẽ được đào tạo ở Đức rồi trở về nước chiến đấu sau 5 đến 8 tuần. Sẽ là "lý tưởng" nếu quân đội Ukraine được đào tạo và trở về nước vào thời điểm nào đó "trước khi những cơn mưa mùa xuân xuất hiện", ông Milley nói.

Trong khoá huấn luyện, các chuyên gia Mỹ sẽ hướng dẫn quân nhân Ukraine phối hợp tốt hơn giữa các đơn vị cấp đại đội và tiểu đoàn, giữa pháo binh, thiết giáp và lực lượng mặt đất. Những kỹ năng đó sẽ cho phép họ đối phó với các cuộc tấn công của Nga hiệu quả hơn và thực hiện các hoạt động tấn công của riêng mình, theo AP.

Tướng Milley chỉ ra rằng Mỹ đã cung cấp loại hình huấn luyện này cho Ukraine trước khi xung đột giữa Nga và Ukraine bùng phát. Kể từ tháng 2 năm ngoái, Mỹ đã tập trung nhiều hơn vào việc huấn luyện binh sĩ Ukraine vận hành các thiết bị cụ thể do Mỹ cung cấp, bao gồm bệ phóng tên lửa HIMARS và pháo M777. Vị tướng cho biết tính đến nay, hơn 3.100 quân nhân đã được đào tạo trong các khoá huấn luyện kiểu này.

Trong khi đó tại Kiev, một phái đoàn gồm các quan chức ngoại giao và quân sự hàng đầu của Mỹ đã gặp gỡ những người đồng cấp Ukraine vào thứ Hai, đồng thời tổ chức một cuộc họp với Tổng thống Volodymyr Zelensky.

Phái đoàn Mỹ bao gồm Thứ trưởng Ngoại giao Wendy Sherman, Thứ trưởng Quốc phòng Colin Kahl và Phó Cố vấn An ninh Quốc gia Jon Finer. Họ đã gặp các quan chức Ukraine để “thảo luận về những nỗ lực ngoại giao và hỗ trợ nhằm củng cố khả năng an ninh của Ukraine”, cũng như viện trợ kinh tế của Mỹ và quan hệ thương mại trong tương lai.

Mátxcơva đã nhiều lần lên án làn sóng ồ ạt cung cấp vũ khí nước ngoài cho Kiev. Tổng thống Vladimir Putin gần đây nói rằng Nga hiện đang phải đối mặt với “tiềm năng và khả năng quân sự tổng hợp của hầu hết các nước thành viên NATO lớn”. Khẳng định sự hỗ trợ này sẽ không thể tác động đến các hoạt động quân sự của Nga, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov hôm Chủ nhật tuyên bố các xe tăng phương Tây được chuyển đến Kiev “sẽ bị đốt cháy như các vũ khí khác của họ”.

Theo RT
MỚI - NÓNG
Bản tin Hình sự: Ông Lê Tùng Vân có quan hệ loạn luân với con ruột
Bản tin Hình sự: Ông Lê Tùng Vân có quan hệ loạn luân với con ruột
TPO - TIN NÓNG ngày 19/4: Chiếm đoạt hơn 1.000 tỷ đồng của nhà đầu tư, hai lãnh đạo Công ty CP tập đoàn Tâm Lộc Phát bị bắt giữ; Cơ quan chức năng vào cuộc xác minh vụ thất thoát hơn 53 tỷ đồng quỹ di tích làng Đồng Kỵ; Biến tướng chiêu trò lừa đảo liên quan giải chạy marathon; Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh trên phố...