Tây Ninh:

Tưởng bột cari, hóa thuốc diệt chuột, 25 người ngộ độc

Tưởng bột cari, hóa thuốc diệt chuột, 25 người ngộ độc
TP - Ngày 4-2-2010, Khoa Cấp cứu Trung tâm y tế huỵên Hòa Thành  tiếp nhận 25 bệnh nhân có triệu chứng ngộ độc thức ăn.
Tưởng bột cari, hóa thuốc diệt chuột, 25 người ngộ độc ảnh 1

Gói thuốc diệt chuột đã thu được tại nhà bà Nhớ


Bà Phạm Thị Nhớ, 53 tuổi ngụ ấp Trường Phước, xã Trường Tây, huyện Hòa Thành cho biết:

Sáng ngày 4-2-2010 bà có ra tiệm tạp hóa của bà Chình gần nhà mua 3 gói bột cari về ướp thịt vịt nấu ca ri.

Cắt một gói ra để ướp nhưng không nghe mùi vị gì nên bà Nhớ không ướp tiếp mà bỏ lên kệ bếp. Do con cháu về khá đông nên bà Nhớ mua tiếp thịt gà về nấu chung nồi cari ăn trước. Ăn xong, có người phát hịên gói đựng bột cari chính là gói thuốc diệt chuột.

Lúc này, một số người có triệu chứng nôn ói, chóng mặt , hoa mắt đau đầu nên được người nhà nhanh chóng đưa đi cấp cứu.

MỚI - NÓNG