Tường băng cản phóng xạ ở Nhật Bản gặp trục trặc

TPO - Ngày 28/7 Công ty Điện lực Tokyo, đơn vị quản lý nhà máy điện nguyên tử Fukushima Daiichi cho biết, thiết bị để tạo ra và duy trì một bức tường băng ngăn cản phóng xạ thoát ra môi trường vừa ngừng hoạt động sáng 28/7 do mất điện.

Sau thảm họa hạt nhân Fukushima, Nhật Bản cho xây dựng các đường ống ken dày dưới lòng đất xung quanh nhà máy điện nguyên  tử Fukushima Daiichi sau đó dùng máy nén chất lỏng làm lạnh để đưa nhiệt độ xuống – 30oC.

Nhiệt độ này đủ để làm đất, cát, nước, khu vực gần đường ống trở thành băng đá, tự nhiên tạo ra một bức tường băng ngăn cản mọi rò rỉ nước nhiễm xạ ra ngoài môi trường.

Các quan chức Công ty Điện lực Tokyo không cho biết khi nào hệ thống thiết bị nén chất lỏng gây lạnh được hoạt động trở lại.

Tuy nhiên, các quan chức này khẳng định rằng bức tường băng sẽ tan chảy không đáng kể trong vài ngày tới kể cả trong trường hợp thiết bị làm lạnh không hoạt động.

Các công nhân vận hành hệ thống thiết bị bức tường băng cho biết sáng nay khi đèn báo động bật sáng trên bảng điều khiển, họ nhìn thấy khói trắng bốc lên từ một dây tải điện. Sau đó toàn bộ hệ thống mất điện và máy làm lạnh ngừng hoạt động.

Theo Theo NHK
MỚI - NÓNG