Tuôn chảy những hạt gạo nghĩa tình từ cây 'ATM gạo' Hải Phòng

Tuôn chảy những hạt gạo nghĩa tình từ cây 'ATM gạo' Hải Phòng
TPO - Mỗi người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố Hải Phòng khi tới cây “ATM gạo” sẽ được nhận 3kg gạo miễn phí (một lần/ngày). Thời gian phát gạo được chia thành hai ca sáng từ 9h30 - 11h30 và chiều từ 13h30 - 17 giờ.

Sau hơn nửa tháng thực hiện giãn cách xã hội, cuộc sống của những người lao động ở Hải Phòng gặp phải vô vàn khó khăn. Vốn “tay làm hàm nhai” nay bữa ăn hàng ngày cũng trở thành nỗi trăn trở của người dân lao động mất việc, ngưng việc do đại dịch.

Để hỗ trợ phần nào cuộc sống người dân, sáng 18/4, cây “ATM gạo” đầu tiên tại Hải Phòng được đưa vào hoạt động tại tòa nhà CPN, đường Lê Hồng Phong, quận Ngô Quyền, Hải Phòng. Mỗi người dân có hoàn cảnh khó khăn, không có thu nhập do ảnh hưởng của dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố đều có thể đến “rút” gạo miễn phí.

Tuôn chảy những hạt gạo nghĩa tình từ cây 'ATM gạo' Hải Phòng ảnh 1 Cây "ATM gạo" đầu tiên được đặt tại đường Lê Hồng Phong, Hải Phòng hỗ trợ cho người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố.

Đây là chương trình “ATM gạo miễn phí” do Quận đoàn Ngô Quyền phối hợp với Công ty CP thương mại vận tải Việt Nam CPN và Tổ chức IT Hải Phòng tổ chức. Với nguồn gạo được quyên góp từ các tổ chức, cá nhân hảo tâm, dự kiến chương trình sẽ kéo dài đến ngày 30/4 hoặc lâu hơn tùy theo diễn biến dịch bệnh.

Ghi nhận tại đây, cây “ATM gạo” đầu tiên được triển khai đã thu hút hàng trăm người dân Hải Phòng đến nhận hỗ trợ. Khi đến “rút” gạo, người dân đều xếp hàng trật tự, giữ khoảng cách an toàn 2m và được sát khuẩn tay phòng tránh lây lan COVID-19.

Tuôn chảy những hạt gạo nghĩa tình từ cây 'ATM gạo' Hải Phòng ảnh 2 Ngày đầu tiên triển khai, hàng trăm người dân Hải Phòng tới nhận hỗ trợ.
Tuôn chảy những hạt gạo nghĩa tình từ cây 'ATM gạo' Hải Phòng ảnh 3

Mọi người xếp hàng trật tự, giữ khoảng cách an toàn phòng chống sự lây lan của dịch bệnh.

Tuôn chảy những hạt gạo nghĩa tình từ cây 'ATM gạo' Hải Phòng ảnh 4

Để đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh, các bạn tình nguyện viên có mặt từ sớm để hướng dẫn nơi gửi xe, ghi phiếu và sát khuẩn tay cho từng người dân đến nhận gạo.

Tuôn chảy những hạt gạo nghĩa tình từ cây 'ATM gạo' Hải Phòng ảnh 5

Người dân chỉ cần đạp chân để "rút" gạo miễn phí.

Không giấu nổi sự hân hoan khi cầm túi gạo trên tay, chị Phạm Thị Bích (39 tuổi, trú tại phường Gia Viên, quận Ngô Quyền, Hải Phòng) chia sẻ: “Nhận được thông tin về cây ATM gạo miễn phí những người lao động như tôi mừng lắm. Trước nay quần quật từ sáng tới tối cũng chỉ đủ cái ăn cái mặc cho gia đình nay công việc không có nên bữa ăn qua ngày cũng là cả vấn đề. Tôi rất biết ơn những nhà hảo tâm và mong được gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến họ”.

Tuôn chảy những hạt gạo nghĩa tình từ cây 'ATM gạo' Hải Phòng ảnh 6 Người dân hân hoan khi nhận được tấm lòng của các nhà hảo tâm trong thời dịch.
Tuôn chảy những hạt gạo nghĩa tình từ cây 'ATM gạo' Hải Phòng ảnh 7

Những em nhỏ cũng theo chân ông, bà đi nhận hỗ trợ tại cây "ATM gạo"

Mỗi người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố khi tới cây “ATM gạo” sẽ được nhận 3kg gạo miễn phí (một lần/ngày). Thời gian phát gạo được chia thành hai ca sáng từ 9h30 - 11h30 và chiều từ 13h30 - 17 giờ.

Tuôn chảy những hạt gạo nghĩa tình từ cây 'ATM gạo' Hải Phòng ảnh 8 Người dân được nhận 3kg và mỗi ngày nhận 1 lần.

“Đối với nhiều người 3kg gạo có lẽ không nhiều nhặn gì nhưng với người nghèo và nhất là trong thời điểm dịch bệnh thực sự rất quý. Mong rằng các nhà hảo tâm sẽ ủng hộ, san sẻ nhiều hơn để mỗi người dân có hoàn cảnh khó khăn được bữa cơm ấm bụng vượt qua thời gian này” bác Trần Minh Tuấn (59 tuổi, trú tại quận Ngô Quyền, Hải Phòng) chia sẻ.

Tuôn chảy những hạt gạo nghĩa tình từ cây 'ATM gạo' Hải Phòng ảnh 9 Chương trình lan tỏa thông điệp "Không để ai bị bỏ lại phía sau".

Theo anh Hoàng Minh Hiếu – Bí thư Quận đoàn Ngô Quyền cho biết: “Để lan tỏa thông điệp ‘Không để ai bị bỏ lại phía sau’, cây ATM gạo nghĩa tình được triển khai nhằm hỗ trợ cho người nghèo, người có hoản cảnh khó khăn và đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn thành phố. Biết đến chương trình này rất nhiều nhà hảo tâm vẫn đang tiếp tục đóng góp gạo để có thể hỗ trợ cho người dân lâu dài. Buổi sáng đầu tiên triển khai cây ATM gạo, chúng tôi đã phát cho hơn 200 lượt người dân. Theo đó, mỗi ngày hơn một tấn gạo sẽ được trao đến tay người dân”.

MỚI - NÓNG