Tuổi trẻ TT-Huế hỗ trợ gần 85.000 hộ dân bị ảnh hưởng lũ lụt, thiên tai

Tuổi trẻ lực lượng công an tại TT-Huế giúp dân lợp lại nhà cửa sau bão.
Tuổi trẻ lực lượng công an tại TT-Huế giúp dân lợp lại nhà cửa sau bão.
TPO - Ngày 26/12, Tỉnh Đoàn TT-Huế tổ chức hội nghị tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2020, với nhiều kết quả hoạt động nổi bật đã được ghi nhận. Trong đó, đáng chú ý là công tác tình nguyện giúp dân khắc phục hậu quả lũ lụt, thiên tai dồn dập.

Năm 2020, tỉnh TT-Huế liên tục gánh chịu nhiều trận thiên tai, bão lớn, lũ lụt dồn dập gây nhiều thiệt hại cho người dân tại nhiều huyện, thị xã và TP Huế.

Tuổi trẻ TT-Huế hỗ trợ gần 85.000 hộ dân bị ảnh hưởng lũ lụt, thiên tai ảnh 1

 Đoàn viên thanh niên tại TT-Huế ra quân giúp dân dọn vệ sinh, xử lý môi trường tại các khu dân cư sau lũ.

Trước tình hình bão lũ gây nhiều tổn thất nặng nề về tính mạng, tài sản, ảnh hưởng đời sống người dân, các cấp bộ Đoàn tại TT-Huế đã tổ chức các hoạt động ứng phó, xung kích trong công tác cứu hộ cứu nạn.

Toàn tỉnh TT-Huế đã thành lập 551 đội hình “Thanh niên tình nguyện xung kích” hỗ trợ di dời, sửa chữa nhà cửa cho hơn 84.963 hộ dân chịu thiệt hại về nơi ở do bão, lũ gây ra.

Tuổi trẻ TT-Huế hỗ trợ gần 85.000 hộ dân bị ảnh hưởng lũ lụt, thiên tai ảnh 2

Giúp dân gia cố, sửa chữa nhà cửa phòng chống mưa bão.

Các cấp bộ Đoàn còn kết nối, vận động các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, các cá nhân, nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh thăm, tặng quà giúp đỡ, tiếp sức cho nhân dân trên địa bàn TT-Huế, góp phần hỗ trợ bà con khắc phục hậu quả thiên tai, sớm phục hồi sản xuất, kinh doanh.

Tuổi trẻ TT-Huế hỗ trợ gần 85.000 hộ dân bị ảnh hưởng lũ lụt, thiên tai ảnh 3

Chiến sĩ trẻ giúp ngư dân tại Phong Hải (Phong Điền, TT-Huế) đưa thuyền lên bờ trước khi bão số 5 vào bờ.

Các tổ chức Đoàn đã tặng 4.000 áo phao, 24.000 cuốn vở và dụng cụ học tập; 41.000 suất học bổng, quà gồm tiền mặt và nhu yếu phẩm, thiết bị y tế; trao 5.000 con giống; sửa chữa hơn 300 ngôi nhà… với tổng giá trị huy động trên 14,3 tỷ đồng.

MỚI - NÓNG
Vì sao giá vé máy bay tăng cao?
Vì sao giá vé máy bay tăng cao?
TPO - Hiện nay dòng máy bay Airbus A321 Neo có phần linh kiện đang trong thời gian bảo trì bảo dưỡng. Theo yêu cầu của nhà chế tạo, hàng loạt máy bay đã phải triệu hồi, phải dừng các chuyến bay bằng dòng máy bay này. "Các hãng nội địa của chúng ta dùng dòng máy bay này là chính nên dẫn đến việc hạn chế, thiếu hụt máy bay. Đây là một tác nhân cho việc giá vé máy bay tăng cao trong thời gian qua" - Cục Hàng không thông tin tới lãnh đạo TP. Đà Nẵng. 
Tỉnh ủy Tuyên Quang công bố quyết định về công tác cán bộ
Tỉnh ủy Tuyên Quang công bố quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Việt - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giữ chức vụ Giám đốc Sở Nội vụ và kiêm nhiệm Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; bổ nhiệm ông Nguyễn Mạnh Tiến - Ủy viên Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy giữ chức vụ Phó Trưởng ban Dân tộc tỉnh.