Dự và chỉ đạo Hội nghị có chị Phạm Thị Hải Yến - Phó Bí thư Tỉnh đoàn Ninh Bình; lãnh đạo Ban Giám hiệu nhà trường và các thầy cô lãnh đạo các đơn vị, đoàn thể trong trường.
Đoàn trường Đại học Hoa Lư là cấp trên trực tiếp cơ sở trực thuộc Tỉnh đoàn Ninh Bình. Hiện nay, Đoàn trường có 5 Liên Chi đoàn và 1 Đoàn trường trực thuộc, với tổng số gần 2000 đoàn viên.
Hội nghị đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học Hoa Lư lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2025 - 2027 là sự kiện chính trị quan trọng, đánh dấu bước trưởng thành mới của công tác Đoàn và phong trào thanh niên nhà trường, thể hiện tinh thần đoàn kết, trí tuệ và khát vọng cống hiến của tuổi trẻ trong giai đoạn phát triển mới.
Giai đoạn 2024 - 2025, Đoàn Trường có nhiều chuyển biến tích cực, toàn diện trong công tác Đoàn. Các phong trào hành động cách mạng như Thanh niên tình nguyện, Tuổi trẻ sáng tạo, Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc cùng các chương trình đồng hành với thanh niên trong học tập, nghề nghiệp và rèn luyện kỹ năng sống được triển khai sâu rộng.
Vai trò nòng cốt chính trị của tổ chức Đoàn ngày càng được khẳng định, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong bối cảnh chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và hội nhập của giáo dục đại học.
Nhiều chỉ tiêu trọng tâm đã được hoàn thành và vượt mức trong giai đoạn vừa qua. Tỷ lệ chi đoàn xếp loại từ Khá trở lên đạt 90%, vượt mục tiêu ban đầu. Công tác bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng tiếp tục được chú trọng với 86 đoàn viên được giới thiệu xem xét kết nạp.
Phong trào thanh niên tình nguyện đạt nhiều kết quả thiết thực, đặc biệt là công tác hiến máu tình nguyện với 382 đơn vị máu được hiến tặng. Hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên tiếp tục khởi sắc với 39 đề tài được triển khai, vượt chỉ tiêu nhiệm kỳ, góp phần lan tỏa tinh thần học thuật và đổi mới sáng tạo trong sinh viên
Trên cơ sở đánh giá kết quả đạt được, Hội nghị đã thống nhất thông qua phương hướng nhiệm kỳ 2025 - 2027 với khẩu hiệu hành động Đoàn kết - Tiên phong - Bản lĩnh - Sáng tạo - Phát triển.
Nhiệm kỳ tới, Đoàn Thanh niên trường cần phát huy ưu thế lực lượng trẻ, năng động; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong tuyên truyền, giáo dục, quản lý đoàn viên; đồng thời xây dựng đội ngũ cán bộ Đoàn có bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức và năng lực tổ chức tốt, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.
Những biến động về mô hình đào tạo, yêu cầu đổi mới giáo dục đại học và xu hướng toàn cầu hóa không làm giảm vai trò của Đoàn, mà càng khẳng định vị trí, chức năng quan trọng của tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong nhà trường – là cầu nối giữa Đảng, Nhà trường với sinh viên, góp phần xây dựng Trường Đại học Hoa Lư phát triển toàn diện, hiện đại, trở thành trung tâm đào tạo, nghiên cứu uy tín của tỉnh Ninh Bình và khu vực.
Nhiệm kỳ mới đặt ra các mục tiêu trọng tâm như đảm bảo 100% cán bộ, đoàn viên được học tập nghị quyết của Đảng và Đoàn; tổ chức từ 35 đến 40 đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên; giới thiệu từ 45 đến 50 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp; tư vấn hướng nghiệp và hỗ trợ việc làm cho khoảng 1.000 lượt đoàn viên.
Ba nhiệm vụ đột phá được xác định gồm: đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động của Đoàn theo hướng linh hoạt và ứng dụng công nghệ số; đẩy mạnh hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; nâng cao năng lực số, kỹ năng mềm và kỹ năng hội nhập cho thanh niên.
Ban Chấp hành khóa mới khẳng định sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, bản lĩnh chính trị và tính tiên phong của tuổi trẻ Trường Đại học Hoa Lư; nỗ lực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; triển khai hiệu quả các phong trào và chương trình hành động; góp phần xây dựng Nhà trường ngày càng văn minh, hiện đại, chuyên nghiệp.
Tại Hội nghị đã công bố quyết định của Ban Thường vụ tỉnh Đoàn Ninh Bình về chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, các chức danh Bí thư, Phó Bí thư Đoàn trường; Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra; nhân sự đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Ninh Bình lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Anh Đặng Thanh Điềm được chỉ định giữ chức Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học Hoa Lư, nhiệm kỳ 2025 - 2027; các phó Bí thư là chị Nguyễn Thị Thu Thuỷ và chị Trần Thị Tuyết Mai.