Tuổi trẻ TP.HCM 'Tự hào tiến bước dưới cờ Đảng'

Hội nghị tổng kết Tháng thanh niên 2015 tại TP.HCM.
Hội nghị tổng kết Tháng thanh niên 2015 tại TP.HCM.
TPO - Sáng ngày 3/4, Thành Đoàn TP.HCM đã tổ chức Hội nghị tổng kết Tháng Thanh niên 2015. Tháng Thanh niên năm nay được tổ chức sâu rộng với nhiều hoạt động thiết thực bám sát chủ đề “Tự hào tiến bước dưới cờ Đảng”.

Phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ vì cuộc sống cộng đồng, vì an sinh xã hội, các cấp bộ Đoàn trên địa bàn TP.HCM đã tổ chức 1.725 công trình thanh niên cấp Đoàn cơ sở, 171 công trình thanh niên cấp quận, huyện và tương đương. Đồng thời, tổ chức hướng nghiệp cho hơn 161 nghìn thanh niên, giới thiệu việc làm cho hơn 15 nghìn thanh niên.

Trong tháng, các cấp bộ Đoàn trên địa bàn đã tổ chức kết nạp gần 25 nghìn đoàn viên Lớp đoàn viên 85 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và 40 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Ngoài ra, công trình thanh niên “Tuyến hẻm an toàn – văn minh – tiết kiệm”, thực hiện bê tông hóa tuyến hẻm cũng được các cấp bộ Đoàn thực hiện với 9 công trình trên địa bàn quận 2, quận 4 và quận 12; 6 tuyến hẻm trên địa bàn 3 quận, huyện (quận 2, 10 và huyện Nhà Bè).

Đặc biệt với nhiều hoạt động, Ngày đoàn viên 26/3 và Lễ kỷ niệm 84 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã trở thành một ngày hội lớn của tuổi trẻ thành phố thu hút hơn 10.000 đoàn viên tham gia.

Tuổi trẻ TP.HCM 'Tự hào tiến bước dưới cờ Đảng' ảnh 1

Anh Nguyễn Mạnh Cường, Bí thư Thành Đoàn TP.HCM phát biểu tại Hội nghị.

Đồng thời Ban thường vụ (BTV) Thành Đoàn đã tổ chức trao tặng giải thưởng Hồ Hảo Hớn lần thứ 13 năm 2015 cho 5 tập thể có mô hình tiêu biểu. Ngày Đoàn viên 26/3 được đồng loạt tổ chức tại 4 địa điểm: Nhà văn hóa thanh niên, Ký túc xá Đại học quốc gia TP.HCM, Công viên Hoàng Văn Thụ, Khu chế xuất Tân Thuận. Nhiều hoạt động sân chơi đã được thiết kế đáp ứng nhu cầu của thanh niên như: Diễn đàn “Ứng xử văn hóa của giới trẻ nơi công cộng”; Diễn đàn “Đảng với thanh niên, thanh niên với Đảng; Sân chơi “Sức trẻ thành phố anh hùng”; Hoạt động “Tuổi trẻ Thành phố tham gia xây dựng văn minh đô thị”; Hoạt động “Tuổi trẻ thành phố tham gia xây dựng nông thôn mới, đảm bảo an sinh xã hội”,…

Nhận xét về kết quả hoạt động trong tháng thanh niên 2015, anh Phạm Hồng Sơn, Phó Bí thư Thành Đoàn TP.HCM, cho biết: “Trong tháng, Thành Đoàn thành phố đã xác định thực hiện giảm hoạt động cấp thành, đặt trọng tâm hoạt động tại cơ sở qua các chương trình: Hành quân xanh,thứ 7 tình nguyện và Ngày đoàn viên. Nhìn chung, các hoạt động đoàn có đầu tư vận động người dân tham gia các chương trình, phần việc, hoạt động do Đoàn tổ chức, tạo được đồng thuận xã hội, tích cực giải quyết các vấn đề bảo vệ môi trường, giữ gìn an sinh xã hội, nếp sống văn minh đô thị,….”

Tuổi trẻ TP.HCM 'Tự hào tiến bước dưới cờ Đảng' ảnh 2

Ban thường vụ Thành Đoàn TP.HCM khen thưởng các  tập thể và cá nhân hoạt động tích cực trong Tháng Thanh niên 2015.

Tuy vậy, các hoạt động Đoàn vẫn bộc lộ một số điểm chưa hoàn thiện. Phát biểu kết luận hội nghị, anh Nguyễn Mạnh Cường, Bí thư Thành Đoàn TP.HCM thẳng thắn cho biết: “Ngoài những mặt đạt được, chúng ta vẫn còn thiếu sót. Vẫn còn 17 đơn vị chưa hoàn thành nhiệm vụ, chưa có kế hoạch cụ thể cho Tháng thanh niên, chất lượng các chương trình, hoạt động chưa đều. Sự phối hợp tổ chức vẫn chưa chặt chẽ. Ý thức tổ chức, góp ý thực hiện vẫn chưa cao. Đó là những điểm cần lưu ý để khắc phục trong thời gian tới”.

Trong khuôn khổ hội nghị, các cơ sở đoàn đã trình bày một số tham luận về mô hình, giải pháp hiệu quả của cơ sở Đoàn, đồng thời  thảo luận, rút kinh nghiệm công tác chỉ đạo thực hiện hoạt động trong Tháng Thanh niên.

Tại hội nghị, Ban thường vụ Thành  Đoàn TP.HCM cũng đã khen thưởng 28 tập thể có hoạt động tích cực trong Tháng Thanh niên 2015.

MỚI - NÓNG