Sôi động Tháng Thanh Niên 2022

Tuổi trẻ sáng tạo: Gen Z khởi nghiệp bán đồ handmade, "cá kiếm" hàng trăm triệu đồng

0:00 / 0:00
0:00
HHT - Mặc dù mới học lớp 11 nhưng cô bạn Nguyễn Hoàn Lê Vy (teen trường THPT Lưu Văn Liệt, thành phố Vĩnh Long) đã có một cơ sở kinh doanh bán hàng nghìn sản phẩm nến thơm mỗi tháng, thu về hàng trăm triệu đồng.

Khởi nghiệp gian nan không nản

Nhận thấy tầm quan trọng của các sản phẩm hữu cơ, thân thiện với môi trường lại có niềm đam mê với các mùi hương từ nhỏ, cô bạn Nguyễn Hoàn Lê Vy đã lên ý tưởng và thực hiện các sản phẩm nến thơm hand-madmacos với thành phần hoàn toàn từ sáp hữu cơ và tinh dầu thiên nhiên qua chưng cất thực vật, để khi đốt lên không gây hại cho người dùng.

Tuổi trẻ sáng tạo: Gen Z khởi nghiệp bán đồ handmade, "cá kiếm" hàng trăm triệu đồng ảnh 1

Bên cạnh những sản phẩm truyền thống, Lê Vy còn tận dụng những vật liệu tự nhiên để làm bao bì, chẳng hạn như là vỏ dừa Bến Tre… với mong muốn giảm thiểu được lượng chất thải ra môi trường, đồng thời lọ nến cũng mang đến một nét riêng đậm chất Việt Nam.

Tuổi trẻ sáng tạo: Gen Z khởi nghiệp bán đồ handmade, "cá kiếm" hàng trăm triệu đồng ảnh 2

Ý tưởng khởi nghiệp của Lê Vy có sự giúp đỡ của chị gái, Sản phẩm đầu tiên của mình làm ra thật sự có chút gian nan. Chị của mình là sinh viên ngành Hoá nên đã hỗ trợ rất nhiều trong việc xây dựng công thức, tra cứu tính chất hoá học của các nguyên liệu để giúp cho nến có chất lượng tốt nhất. Ban đầu thử nghiệm,team mình cũng gặp nhiều khó khăn, phải huỷ công thức nhiều lần vì không đảm bảo chất lượng, và cuối cùng đi đến công thức hoàn thiện nhất như ngày hôm nay để bán ra thị trường” - Lê Vy chia sẻ.

Được biết, số vốn ban đầu để khởi nghiệp của cô bạn khoảng 20 triệu đồng. Sau tháng đầu tiên, nhờ vào lượng khách bán lẻ lớn nên cô bạn đã có lợi nhuận ngay. Số vốn này hoàn toàn là tiền tiết kiệm của hai chị em Vy cộng với vay mượn thêm của bạn bè. Còn gia đình cô bạn không hỗ trợ về tài chính mà chỉ hỗ trợ trong công tác sản xuất, đóng gói sản phẩm.

Tuổi trẻ sáng tạo: Gen Z khởi nghiệp bán đồ handmade, "cá kiếm" hàng trăm triệu đồng ảnh 3

Thương hiệu nến thơm của Lê Vy có tên là JAROS Candle. Theo chia sẻ của cô nàng, Jaros là viết tắt của 2 loài hoa Jasmine và Rose. Đó cũng là tên tiếng Anh của hai chị em Lê Vy và cũng là hai loài hoa có hương thơm rung động lòng người. Cô bạn đặt tên này với mong muốn là những sản phẩm mà chị em Vy tạo ra sẽ giúp những khách hàng có cùng đam mê nến thơm sẽ cảm thấy yêu thích và thoải mái khi tận hưởng hương thơm của JAROS Candle.

Tuổi trẻ sáng tạo: Gen Z khởi nghiệp bán đồ handmade, "cá kiếm" hàng trăm triệu đồng ảnh 4

Ban đầu, Lê Vy chỉ tập trung bán chủ yếu trên trang cá nhân Facebook. Dần dần, cô bạn tham gia nhiều các hội nhóm yêu thích nến thơm để đẩy mạnh quảng cáo. Khách hàng của Vy chủ yếu từ các tỉnh khác, nhiều nhất là khách ở TP.HCM và Hà Nội nên ngoài mạng xã hội, nữ sinh còn đăng bán các sản phẩm trên fanpage, Instagram và mở rộng trên các trang thương mại điện tử.

Tuổi trẻ sáng tạo: Gen Z khởi nghiệp bán đồ handmade, "cá kiếm" hàng trăm triệu đồng ảnh 5

Tính đến thời điểm hiện tại, mỗi tháng Lê Vy bán được 500 - 1.000 sản phẩm tuỳ theo mùa,doanh thu dao động khoảng 100 - 140 triệu đồng/ tháng. Hiện nữ sinh đang kinh doanh 7 dòng nến handmade với 7 mùi hương đặc trưng như hoa oải hương, gỗ thông, vỏ quế, cam ngọt, sả chanh...

Đặc biệt, song song với bán sản phẩm lẻ, Vy còn nhận làm nến theo yêu cầu của khách. Cô bạn cũng cho biết thêm, số tiền kiếm được bản thân dùng để chi trả cho các chi phí sinh hoạt hằng ngày của gia đình. Thỉnh thoảng cô bạn cũng tự thưởng cho bản thân bằng những chuyến du lịch.

Đam mê kinh doanh nhưng không quên nhiệm vụ chính

Không chỉ gặt hái được thành công trong lĩnh vực khởi nghiệp Lê Vy còn sở hữu thành tích học tập đáng nể. Ở lớp, cô bạn là một lớp trưởng năng nổ. Ngoài thời gian học, Vy cũng thường xuyên tham gia các hoạt động, phong trào của nhà trường.

Tuổi trẻ sáng tạo: Gen Z khởi nghiệp bán đồ handmade, "cá kiếm" hàng trăm triệu đồng ảnh 6

Đáng chú ý, Lê Vy còn đại diện cho trường đi thi vòng tỉnh và đạt giải Nhất hội thi Hùng biện Tiếng Anh. Đồng thời, nữ sinh cũng tham gia vào các hoạt động tình nguyện do Đoàn thanh niên tổ chức. Dù bận rộn với việc kinh doanh nhưng nữ sinh vẫn có thành tích học tập tốt, nhiều năm liền đạt danh hiệu học sinh Giỏi.

Tuổi trẻ sáng tạo: Gen Z khởi nghiệp bán đồ handmade, "cá kiếm" hàng trăm triệu đồng ảnh 7

Việc Lê Vy khởi nghiệp với nến thơm handmade đều được các thầy cô ở trường biết và ủng hộ. Khi được hỏi nếu mở rộng kinh doanh có lo lắng ảnh hưởng đến việc học hay không, cô bạn tự tin:‘Từ đầu mình đã có kế hoạch và sắp xếp thời gian biểu khoa học cho từng nhiệm vụ nên không sợ ảnh hưởng. Trong tương lai khi chắc chắn cân bằng được việc làm và học thì mình sẽ phát triển quy mô lớn hơn và thuê nhân viên, lúc đó thìmình chỉ quản thôi”.

Nữ sinh Vĩnh Long cũng chia sẻ thêm:Một khi đã có ý tưởng và đủ đam mê với ý tưởng đó thì đừng ngại bắt đầu làm. Có thể chúng ta hạn chế về tài chính, về mối quan hệ nhưng mọi thứ đều có thể khắc phục nếu như chúng ta dám thử và hết sức mình. Đừng ngại thất bại, vì mỗi một thất bại sẽ là bước đệm lớn cho thành công trong tương lai”.

Tuổi trẻ sáng tạo: Gen Z khởi nghiệp bán đồ handmade, "cá kiếm" hàng trăm triệu đồng ảnh 8

Sắp tới, Lê Vy cho biết sẽ tiếp tục ra mắt những sản phẩm nến chất lượng hơn và trong tương lai sẽ ứng dụng những công nghệ hóa học mới vào sản phẩm nến của mình, đảm bảo an toàn sức khỏe cho người tiêu dùng. Đồng thời cô bạn cũng sẽ cố gắng cân bằng việc kinh doanh, học tập và tham gia hoạt động ngoại khóa ở trường.

Tuổi trẻ sáng tạo: Gen Z khởi nghiệp bán đồ handmade, "cá kiếm" hàng trăm triệu đồng ảnh 12
MỚI - NÓNG
Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" đến với các địa danh lịch sử tại Yên Bái
Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" đến với các địa danh lịch sử tại Yên Bái
Ngày 24/4, sau Lễ xuất quân Hành trình "Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông" năm 2024 tại Hà Nội, đoàn hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" tuyến số 2 do đồng chí Ngô Văn Cương - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra T.Ư Đoàn làm trưởng đoàn đã khởi hành tới các địa danh lịch sử gắn với Chiến dịch Điện Biên Phủ trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

Có thể bạn quan tâm

Dịp lễ 30/4 - 1/5, Hà Nội có nóng lên tới 41 độ C như ứng dụng thời tiết dự báo?

Dịp lễ 30/4 - 1/5, Hà Nội có nóng lên tới 41 độ C như ứng dụng thời tiết dự báo?

HHT - Nắng nóng sẽ diễn ra tại hầu hết các địa phương trên cả nước trong dịp nghỉ lễ, nếu có kế hoạch du lịch, vui chơi ngoài trời cần chú ý bảo vệ sức khỏe, tăng cường chống nắng tránh nguy cơ say nóng, đột quỵ. Thế nhưng liệu Hà Nội có nóng tới tận 41 độ C như dự báo của các ứng dụng thời tiết?