Tuổi trẻ Quảng Trị sôi nổi chiến dịch Hành quân xanh và Kỳ nghỉ hồng

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Tuổi trẻ Quảng Trị tổ chức đợt 2 Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2021 với 2 mũi chiến dịch “Hành quân xanh”, “Kỳ nghỉ hồng” tại xã miền núi Đakrông của huyện rẻo cao Đakrông

Từ ngày 3-6/7, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Quảng Trị tổ chức đợt 2 Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè với 2 mũi chiến dịch “Hành quân xanh”, “Kỳ nghỉ hồng” tại xã Đakrông, huyện Đakrông.

Tham gia chiến dịch có chị Trần Thị Thu - Uỷ viên BCH Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh; anh Mai Văn Nam - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh; đại diện Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn; đại diện lãnh đạo các Ban, Văn phòng Tỉnh Đoàn, Đoàn khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, Đoàn Thanh niên Công ty TNHH MTV Cao su Quảng Trị, Hội thầy thuốc trẻ tỉnh; Đoàn Thanh niên Công an tỉnh; Đoàn Thanh niên BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh cùng đoàn viên, thanh niên và nhân dân trên địa bàn huyện Đakrông.

Trong chương trình, lực lượng các đơn vị đã triển khai thực hiện các công trình, phần việc ý nghĩa như khởi công xây dựng nhà nhân ái trị giá 50 triệu đồng cho cựu Thanh niên xung phong thôn Vùng Kho, xã Đakrông; xây dựng 1 công trình đường giao thông nông thôn tại thôn Xa Lăng, xã Đakrông; xây dựng 1 sân bóng chuyền cho thanh niên tại thôn Tà Lêng, xã Đakrông; xây dựng 1 km công trình “Ánh sáng đường quê” tại thôn Chân Rò, xã Đakrông; tặng 500 con ngan giống cho các mô hình thanh niên phát triển kinh tế và tổ chức tập huấn, chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi, hướng dẫn cải tạo vườn tạp cho bà con nhân dân; khám, tư vấn sức khỏe, phát thuốc miễn phí cho người dân tại 70 hộ gia đình... với tổng trị giá hoạt động hơn 200 triệu đồng.

Trước đó, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Quảng Trị đã triển khai 2 mũi chiến dịch “Hoa phượng đỏ” và “Mùa hè xanh” cấp tỉnh với các công trình, phần việc ý nghĩa, thiết thực. Tổng trị giá Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè cấp tỉnh năm 2021 là gần 500 triệu đồng.

Chị Trần Thị Thu - Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN tỉnh Quảng Trị chia sẻ, với sức trẻ và tinh thần xung kích, tình nguyện, năng động, sáng tạo của thanh niên, các mũi chiến dịch trong khuôn khổ Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2021 không chỉ có ý nghĩa tạo nên sức lan tỏa sâu rộng cho phong trào thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ tỉnh nhà, mà còn góp phần vào việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

“Trong thời gian tới, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn sẽ tiếp tục chỉ đạo các cấp bộ Đoàn đẩy mạnh tổ chức, triển khai các hoạt động hoàn thành các chỉ tiêu Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè 2021 đã đề ra, tiếp tục khẳng định sức sống, ý nghĩa của phong trào thanh niên tình nguyện, lan tỏa các hình ảnh đẹp, những hành động đẹp đến thanh niên, nhân dân và toàn xã hội”, chị Thu nói.

Một số hình ảnh của tuổi trẻ Quảng Trị với 2 mũi chiến dịch Hành quân xanh và Kỳ nghỉ hồng tại vùng cao Đakrông:

Tuổi trẻ Quảng Trị sôi nổi chiến dịch Hành quân xanh và Kỳ nghỉ hồng ảnh 1
Tuổi trẻ Quảng Trị sôi nổi chiến dịch Hành quân xanh và Kỳ nghỉ hồng ảnh 2
Tuổi trẻ Quảng Trị sôi nổi chiến dịch Hành quân xanh và Kỳ nghỉ hồng ảnh 3
Tuổi trẻ Quảng Trị sôi nổi chiến dịch Hành quân xanh và Kỳ nghỉ hồng ảnh 4
Tuổi trẻ Quảng Trị sôi nổi chiến dịch Hành quân xanh và Kỳ nghỉ hồng ảnh 5
Tuổi trẻ Quảng Trị sôi nổi chiến dịch Hành quân xanh và Kỳ nghỉ hồng ảnh 6
Tuổi trẻ Quảng Trị sôi nổi chiến dịch Hành quân xanh và Kỳ nghỉ hồng ảnh 7
Tuổi trẻ Quảng Trị sôi nổi chiến dịch Hành quân xanh và Kỳ nghỉ hồng ảnh 8
Tuổi trẻ Quảng Trị sôi nổi chiến dịch Hành quân xanh và Kỳ nghỉ hồng ảnh 9
Tuổi trẻ Quảng Trị sôi nổi chiến dịch Hành quân xanh và Kỳ nghỉ hồng ảnh 10
Tuổi trẻ Quảng Trị sôi nổi chiến dịch Hành quân xanh và Kỳ nghỉ hồng ảnh 11
Tuổi trẻ Quảng Trị sôi nổi chiến dịch Hành quân xanh và Kỳ nghỉ hồng ảnh 12
Tuổi trẻ Quảng Trị sôi nổi chiến dịch Hành quân xanh và Kỳ nghỉ hồng ảnh 13
Tuổi trẻ Quảng Trị sôi nổi chiến dịch Hành quân xanh và Kỳ nghỉ hồng ảnh 14
Tuổi trẻ Quảng Trị sôi nổi chiến dịch Hành quân xanh và Kỳ nghỉ hồng ảnh 15
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.