Tuổi trẻ Quảng Trị đồng hành cùng sĩ tử mùa thi

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Tuổi trẻ Quảng Trị đã đồng hành cùng các thí sinh tham dự kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn.

Ngày 3/6, Đoàn công tác Tỉnh đoàn Quảng Trị do chị Trần Thị Thu - Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh đã đến thăm hỏi, động viên 2 đội hình thanh niên tình nguyện Tiếp sức mùa thi của đơn vị Thành đoàn Đông Hà, hỗ trợ và động viên tinh thần thí sinh tham dự kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn đảm bảo công tác phòng dịch COVID-19 tại điểm thi Trường THPT Lê Lợi và Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, thành phố Đông Hà.

Theo chị Trần Thị Thu, trong đợt 1 của chiến dịch Tiếp sức mùa thi năm 2021, toàn tỉnh có 2 điểm thi tuyển sinh vào lớp 10 Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn diễn ra từ ngày 3 đến 5/6 với các môn thi Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh và 1 môn chuyên theo nguyện vọng với 537 thí sinh đăng ký dự thi. Đoàn công tác đã thăm hỏi và trao tặng 4 thùng nước rửa tay và gel sát khuẩn do nhãn hiệu Lifebuoy Việt Nam tài trợ.

Tuổi trẻ Quảng Trị đồng hành cùng sĩ tử mùa thi ảnh 1
Tuổi trẻ Quảng Trị đồng hành cùng sĩ tử mùa thi ảnh 2
Tuổi trẻ Quảng Trị đồng hành cùng sĩ tử mùa thi ảnh 3
Tuổi trẻ Quảng Trị đồng hành cùng sĩ tử mùa thi ảnh 4
Tuổi trẻ Quảng Trị đồng hành cùng sĩ tử mùa thi ảnh 5
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.