Người lính:

Tuổi trẻ Quân khu 5 về nguồn Ba Tơ

Các bác sĩ Bệnh viện Quân y 17 khám bệnh, phát thuốc cho đồng bào xã Ba Thành (Ba Tơ). Ảnh: Nguyễn Trang.
Các bác sĩ Bệnh viện Quân y 17 khám bệnh, phát thuốc cho đồng bào xã Ba Thành (Ba Tơ). Ảnh: Nguyễn Trang.
TP - 133 chiến sĩ trẻ Quân khu 5 vừa có chuyến hành quân về nguồn lên căn cứ địa cách mạng Ba Tơ (Quảng Ngãi) với nhiều hoạt động ý nghĩa.

Vượt gần 200km từ Đà Nẵng lên Ba Tơ, đoàn đã “Hành quân về nguồn” với sự có mặt của Thiếu tướng Trần Quang Phương - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 5. Tuổi trẻ Quân khu đã đến thăm nhiều di tích cách mạng, bảo tàng Ba Tơ, Hang Én - nơi tròn 70 năm trước (ngày 11/3/1945) những du kích Ba Tơ đã đứng lên khởi nghĩa, lãnh đạo quần chúng giành chính quyền.

Đồng chí Võ Văn Minh - Trưởng ban Thanh niên Quân khu 5, cho biết: “Chương trình với nhiều hoạt động như khám phát thuốc cho người nghèo, người có công với cách mạng, giao lưu với người dân ở xã, huyện…”. Xã Ba Thành được xem là cái nôi cách mạng, hơn 95% là đồng bào H’re trong tổng 2.800 dân, tỷ lệ hộ nghèo đến 40%. Tại đây, Ban Thanh niên Quân khu 5 phối hợp cùng Bệnh viện Quân y 17 tổ chức khám chữa bệnh cho gần 200 thương bệnh binh, đồng bào nghèo, cấp phát hơn 40 danh mục thuốc trị giá gần 40 triệu đồng. Ông Phạm Văn Minh - Bí thư Đảng ủy xã Ba Thành, cho biết: Đây là lần đầu tiên người H’re được khám chữa bệnh từ các y bác sĩ quân y.

Đoàn hành quân đã thắp hơn 1.000 nén nhang tri ân tại nghĩa trang liệt sĩ Ba Tơ. Hội trại truyền thống giao lưu giữa các chiến sĩ với 750 ĐVTN huyện Ba Tơ cũng được khai mạc gắn kết hơn nữa tình quân dân.

MỚI - NÓNG
Tấm biển đá có lỗi kỹ thuật đã được cơ quan chức năng di dời.
Ngành chức năng thông tin về tấm biển ghi 'Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Thanh Hoá'
TPO - Ngày 20/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) Thanh Hoá cho biết, đã có báo cáo gửi UBND tỉnh Thanh Hóa kết quả kiểm tra, rà soát lại toàn bộ sự việc liên quan đến tấm biển đá ghi "Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa" ở di tích lịch sử Quốc gia nghè Vẹt, xã Vĩnh Hùng, huyện Vĩnh Lộc.