Tuổi trẻ Quân khu 3 gần dân

Tuổi trẻ Quân khu 3 gần dân
TP - Ngày 12 và 13-9 diễn ra Đại hội Đoàn thanh niên Quân khu 3 với sự tham gia của 200 đại biểu ưu tú, đại diện cho hơn 11.000 ĐVTN thuộc 165 đầu mối cơ sở.

> Tuổi trẻ Quân khu 3 quyết giành 3 nhất

Thiếu tá Phạm Văn Vương, Trưởng ban Thanh niên Quân khu 3, cho biết 5 năm qua, tuổi trẻ Quân khu đã triển khai và thực hiện tốt nhiều phong trào, cuộc vận động lớn như Thanh niên Quân đội thi đua rèn đức, luyện tài, xung kích, sáng tạo, xứng danh Bộ đội cụ Hồ; chung tay xây dựng nông thôn mới; luyện giỏi, rèn nghiêm, chính quy, văn hóa

Trong phong trào Phát huy sáng kiến cải tiến mô hình học cụ, mỗi năm tuổi trẻ tham gia làm mới hàng chục nghìn mô hình học cụ huấn luyện với trị giá hàng trăm triệu đồng.

Trong cuộc vận động Quản lý, khai thác, sử dụng vũ khí trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn tiết kiệm và an toàn giao thông, Đoàn đã giáo dục, động viên ĐVTN nêu cao tinh thần tự lực, tự cường, thi đua học tập, nghiên cứu, ứng dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật vào quá trình quản lý, khai thác vũ khí trang bị kỹ thuật.

Thông qua phong trào Luyện tay nghề, thi thợ giỏi và Ngày, tuần kỹ thuật tự quản đã khơi dậy ý thức ham học hỏi, nâng cao tay nghề...

Tổ chức Đoàn các đơn vị luôn xung kích đi đầu giúp dân. Năm năm qua có trên 4 vạn lượt cán bộ, ĐVTN tham gia cải thiện nhà ở cho hộ nghèo ở vùng sâu, vùng xa, khắc phục hậu quả thiên tai với hàng chục nghìn ngày công và di dời hàng chục nghìn hộ dân ra khỏi vùng bão lụt, sạt lở đất;

Tiêu biểu có phong trào 10 nghìn địa chỉ tình nghĩa và 1.000 Đội thiếu niên Tiền phong được đỡ đầu, đến nay đã có 32 trường học, 320 gia đình chính sách được tuổi trẻ thường xuyên thăm hỏi, tặng quà.

Đặc biệt, sáu tháng đầu năm 2012, Cục Chính trị Quân khu chỉ đạo tất cả các đơn vị cấp Trung, Lữ đoàn trở lên tổ chức tọa đàm Sỹ quan trẻ với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, qua đó giúp cấp ủy, chỉ huy các cấp kịp thời nắm bắt được tâm tư, nguyện vọng, xu hướng phát triển của đội ngũ sỹ quan trẻ.

“Những năm tới, tuổi trẻ lực lượng vũ trang Quân khu 3 hướng tới: thần tốc, quyết thắng, chiếm lĩnh 6 đỉnh cao (Bản lĩnh chính trị vững vàng; Sẵn sàng chiến đấu cao; Học tập tốt; Kỷ luật nghiêm; Lao động giỏi; Dân vận khéo). Chúng tôi quyết tâm giữ vững danh hiệu là một trong những lá cờ đầu về công tác Đoàn và phong trào thanh niên trong toàn quân”, Thiếu tá Phạm Văn Vương nhấn mạnh.

Qua 5 năm có 994 lượt tổ chức Đoàn vững mạnh xuất sắc, 4.484 lượt ĐVTN là Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ cấp cơ sở, 30 tổ chức Đoàn được T.Ư Đoàn và Tổng cục Chính trị tặng cờ và Bằng khen, 18 cá nhân là Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ cấp toàn quân, 8 cán bộ Đoàn đạt danh hiệu Bí thư Đoàn giỏi toàn quốc.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.