Tuổi trẻ Quân khu 1 tiên phong, sáng tạo

Thiếu tướng Ngô Minh Tiến, Tư lệnh Quân khu 1 tặng hoa chúc mừng Đại hội, sáng 29/9
Thiếu tướng Ngô Minh Tiến, Tư lệnh Quân khu 1 tặng hoa chúc mừng Đại hội, sáng 29/9
TPO - Chiều 29/9, sau hai ngày làm việc nghiêm túc, dân chủ, Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Quân khu 1 lần thứ VIII (2017-2022) đã bế mạc. Đại hội đã đề ra nhiều biện pháp, cách làm hay cùng những chỉ tiêu phấn đấu trong 5 năm tới.

Dự và chỉ đạo đại hội có lãnh đạo, đại biểu Trung ương Đoàn, Bộ Tư lệnh Quân khu 1, Ban Thanh niên Quân đội và 6 tỉnh, thành đoàn trên địa bàn Quân khu. Tham gia đại hội có 200 đại biểu ưu tú, đại diện cho hơn 12 nghìn ĐVTN lực lượng vũ trang Quân khu.

Đại hội khẳng định: 5 năm qua, công tác Đoàn và phong trào thanh niên Quân khu đạt được những kết quả rất tích cực. Hoạt động công tác Đoàn và phong trào thanh niên Quân khu đã chuyển biến, tiến bộ trên nhiều mặt; công tác giáo dục, hoạt động thi đua xung kích được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ; chất lượng sinh hoạt Đoàn, chất lượng cán bộ, ĐVTN được nâng lên; tổ chức Đoàn thường xuyên được củng cố, kiện toàn đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ. Nội dung, hình thức hoạt động đa dạng, phong phú tạo được nhiều sân chơi bổ ích cho cán bộ, ĐVTN.

Tuổi trẻ Quân khu 1 tiên phong, sáng tạo ảnh 1 Lãnh đạo Trung ương Đoàn, Quân khu 1, Ban Thanh niên Quân đội và các đại biểu về dự đại hội tham quan sản phẩm trưng bày tại đại hội 

Vai trò của tổ chức Đoàn được khẳng định, trách nhiệm ĐVTN được phát huy và nâng lên một bước quan trọng. Kế tục và phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, truyền thống “Trung hiếu, tiên phong, đoàn kết, chiến thắng” của lực lượng vũ trang Quân khu; xứng đáng là lực lượng nòng cốt xung kích thực hiện và hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị.

Trao đổi với PV Tiền Phong, Thiếu tá Phạm Bắc Hà (Ủy viên BCH Trung ương Đoàn, Trưởng ban Thanh niên Quân khu 1) cho biết: Từ kết quả của phong trào thanh niên, đã có trên 10 nghìn lượt ĐVTN đạt danh hiệu Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ. 310 tập thể, cá nhân được T.Ư Đoàn, Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam và Quân khu khen thưởng. Có 50 cán bộ Đoàn, ĐVTN được bình chọn “Gương mặt trẻ tiêu biểu” cấp Quân khu và toàn quân...

Tuổi trẻ Quân khu 1 tiên phong, sáng tạo ảnh 2
Đoàn Thanh niên 6 tỉnh trên địa bàn tặng hoa chúc mừng đại hội
Chinh phục 3 mục tiêu
 Trên cơ sở định hướng phong trào thi đua xung kích của Trung ương Đoàn và Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam phát động trong tuổi trẻ cả nước và thanh niên quân đội những năm tiếp theo, đại hội xác định phong trào thi đua của thanh niên Quân khu 5 năm tới là “Tuổi trẻ lực lượng vũ trang Quân khu thi đua chinh phục 3 mục tiêu, 3 khâu đột phá”. 
Ba mục tiêu là: xây dựng tổ chức Đoàn mẫu mực, thân thiện, vững mạnh; xây dựng người cán bộ Đoàn tâm huyết, năng động, trách nhiệm; xây dựng người ĐVTN gương mẫu, tự giác, tình nguyện. 3 khâu đột phá gồm: nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị, giữ vững niềm tin, kiên định mục tiêu, lý tưởng của Đảng; nâng cao chất lượng huấn luyện, đào tạo, trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu; xây dựng nề nếp chính qui, rèn luyện kỷ luật.
Tuổi trẻ Quân khu 1 tiên phong, sáng tạo ảnh 3 Bỏ phiếu bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đoàn toàn quân
Theo Thiếu tá Phạm Bắc Hà, với khẩu hiệu hành động “Tiên phong - Gương mẫu - Đoàn kết - Sáng tạo - Hiệu quả”, công tác Đoàn và phong trào thanh niên Quân khu 1 đặt ra những chỉ tiêu phấn đấu cụ thể trong thời gian tới.
Đó là phấn đấu 100% cán bộ, ĐVTN có bản lĩnh chính trị vững vàng, trung thành tuyệt đối với Đảng, Tổ quốc và nhân dân, an tâm công tác, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; 100% ĐVTN chấp hành nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, sẵn sàng cơ động thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất; Không để xảy ra vi phạm kỷ luật nghiêm trọng, kỷ luật thông thường dưới 0,2 %. Hạ tỷ lệ vi phạm Luật giao thông của ĐVTN tới mức thấp nhất, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người, vũ khí trang bị, khí tài; Có từ 87% trở lên tổ chức Đoàn vững mạnh, không có tổ chức Đoàn yếu. 100% đoàn viên đủ tư cách, 90% trở lên ĐVTN đạt khá và xuất sắc; 60% trở lên Ban Chấp hành Đoàn đạt vững mạnh, 30% trở lên đạt khá, không có Ban chấp hành Đoàn yếu; Hàng năm, 100% Đoàn cơ sở cấp Trung, Lữ đoàn và tương đương trở lên có một mô hình mới hoạt động hiệu quả.
Đặc biệt, 100% Đoàn cơ sở tham gia phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo”. Phấn đấu hàng năm tổ chức Đoàn 3 cấp có ít nhất 2 sáng kiến, tổ chức Đoàn 2 cấp có ít nhất 1 sáng kiến cải tiến kỹ thuật được áp dụng, được hội đồng thẩm định Quân khu và cấp trên công nhận; hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu về về công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, học tập, lao động sản xuất, nghiên cứu khoa học...
Tuổi trẻ Quân khu 1 tiên phong, sáng tạo ảnh 4 Toàn cảnh đại hội
Tuổi trẻ Quân khu 1 tiên phong, sáng tạo ảnh 5 Biểu quyết thông qua các văn kiện của đại hội
Tuổi trẻ Quân khu 1 tiên phong, sáng tạo ảnh 6 Thiếu tướng Vũ Bá Kính, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 1 tặng Bằng khen cho các đơn vị đạt thành tích cao trong phong trào thi đua đột kích “30 ngày đêm xung kích, sáng tạo, quyết thắng”.
Tuổi trẻ Quân khu 1 tiên phong, sáng tạo ảnh 7 Thiếu tướng Dương Đình Thông, Phó Chính ủy Quân khu 1 tặng Bằng khen cho các đơn vị đạt thành tích xuất sắc trong các hoạt động triển lãm, chào mừng Đại hội.
Tuổi trẻ Quân khu 1 tiên phong, sáng tạo ảnh 8 Lãnh đạo Quân khu 1 tặng hoa chúc mừng đoàn đại biểu Quân khu đi dự Đại hội Đoàn toàn quân
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.