Tuổi trẻ Khối các cơ quan T.Ư tuyên dương Chi đoàn mạnh, Bí thư chi đoàn tiêu biểu

0:00 / 0:00
0:00
Ông Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng lý luận T.Ư trao giải thưởng cho 2 chi đoàn mạnh toàn quốc.
Ông Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng lý luận T.Ư trao giải thưởng cho 2 chi đoàn mạnh toàn quốc.
TPO - Ngày 25/3, Đoàn Khối các cơ quan T.Ư tổ chức Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2021) và Tuyên dương Bí thư chi đoàn tiêu biểu năm 2021.

Dự chương trình có ông Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng lý luận T.Ư; ông Huỳnh Tấn Việt, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan T.Ư; anh Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư Thường trực T.Ư Đoàn.

Tuổi trẻ Khối các cơ quan T.Ư tuyên dương Chi đoàn mạnh, Bí thư chi đoàn tiêu biểu ảnh 1 Các đại biểu dâng hoa, tưởng niệm trước tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, trước khi tổ chức lễ kỷ niệm

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, anh Trần Hữu, Bí thư Đoàn Khối các cơ quan T.Ư ôn lại truyền thống 90 năm xây dựng và trưởng thành của tổ chức Đoàn và những thành tích tuổi trẻ Khối các cơ quan T.Ư đã đạt được trong suốt thời gian qua.

Tiếp bước truyền thống cha anh, tuổi trẻ Khối các cơ quan T.Ư luôn phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo thông qua các phong trào, hành động cách mạng. Tiêu biểu như các phong trào: “Thanh niên tình nguyện”, “Tuổi trẻ sáng tạo”, “Đồng hành với thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp”…

Những năm qua, nhiều chương trình tình nguyện đã được các đoàn viên, thanh niên trong Khối tích cực triển khai như: “Hành trình tri ân, Hành trình tình nguyện”; chương trình hiến máu tình nguyện "Giọt hồng trao em"; chương trình “Tiếp sức bà con nông dân tiêu thụ nông sản”; Chương trình "Nâng bước em đến trường" nâng bước nhiều em nhỏ trên con đường tới tương lai…

Anh Trần Hữu cho biết, tuổi trẻ Khối luôn xung kích, đi đầu, không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, chú trọng giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống, văn hóa cho thanh niên; luôn phát huy tính chủ động, sáng tạo, xung kích của ĐVTN trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của đất nước, của cơ quan, đơn vị…

Công tác xây dựng Đoàn có nhiều chuyển biến tích cực, nhất là cấp cơ sở; không ngừng nâng cao chất lượng đoàn viên ưu tú giới thiệu cho Đảng xem xét, kết nạp. “Tuổi trẻ Khối các cơ quan T.Ư tự hào là đơn vị tiêu biểu trong phong trào của những công chức, viên chức trẻ; là nơi phát hiện, bồi dưỡng nhiều gương công chức, viên chức trẻ tiêu biểu của toàn quốc”, Bí thư Đoàn Khối các cơ quan T.Ư Trần Hữu nói.

Chất lượng công tác đoàn viên, chất lượng xây dựng tổ chức, đoàn cơ sở, đặc biệt là chi đoàn có nhiều dấu ấn quan trọng. Nhiều mô hình hoạt động chuyên sâu như: mô hình Chi đoàn "3 số 1", chi đoàn "3 tốt",  chi đoàn "5 tốt", chi đoàn thanh vận khéo… đã được duy trì và hoạt động hiệu quả. Số lượng chi đoàn trong các cơ quan hành chính tổ chức sinh hoạt chi đoàn chuyên gắn với các hoạt động giáo dục, hoạt động chuyên môn của cơ quan, đơn vị ngày càng tăng lên.

Anh Trần Hữu nhấn mạnh, sứ mệnh lịch sử của thanh niên ngày nay - đặt lên vai thế hệ trẻ trọng trách nặng nề nhưng vô cùng vinh quang, đó là xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu mạnh, sánh vai với các cường quốc năm châu.

“Mỗi đoàn viên, thanh niên Khối các các cơ quan T.Ư phải có khát vọng, ý chí quyết tâm phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, dân tộc cường thịnh và trường tồn; phải không ngừng học tập, phấn đấu rèn luyện hết sức mình; chủ động trang bị cho mình hành trang tri thức, kỹ năng hội nhập cần thiết. Đồng thời, luôn trui rèn bản lĩnh chính trị, ý chí, nghị lực vượt khó, chủ động xông pha vào thực tiễn xã hội với tinh thần “Không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền, đào núi và lắp biển, quyết chí ắt làm nên”, anh Hữu kêu gọi các bạn trẻ Khối các cơ quan T.Ư.  

Tuổi trẻ Khối các cơ quan T.Ư tuyên dương Chi đoàn mạnh, Bí thư chi đoàn tiêu biểu ảnh 2 Anh Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội SVVN (ngoài cùng, bên trái)  trao thưởng  cho Bí thư Chi đoàn tiêu biểu toàn quốc
Tuổi trẻ Khối các cơ quan T.Ư tuyên dương Chi đoàn mạnh, Bí thư chi đoàn tiêu biểu ảnh 3
Dịp này, Đoàn Khối các cơ quan T.Ư vinh danh 2 chi đoàn mạnh toàn quốc, 17 bí thư chi đoàn tiêu biểu toàn quốc (Ban Biên tập tin thế giới, Thông tấn xã Việt Nam) và Chi đoàn Viện Khoa học vật liệu (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam) và 43 bí thư chi đoàn tiêu biểu Khối các cơ quan T.Ư, vì đã có những thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên.
Thông qua việc tuyên dương các gương Bí thư chi đoàn, góp phần động viên, tạo động lực để đội ngũ Bí thư chi đoàn phấn đấu rèn luyện, vươn lên trong quá trình công tác, học tập, thúc đẩy sự phát triển của công tác Đoàn và phong trào thanh niên, xây dựng tổ chức Đoàn ngày càng vững mạnh.
MỚI - NÓNG