Tuổi trẻ Đà Nẵng trồng mới 25,5 ngàn cây xanh trong năm 2022

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Trong năm 2022, Thành Đoàn Đà Nẵng dự kiến trồng mới 25,5 ngàn cây xanh đô thị, đồng thời phát động mỗi đoàn viên, thanh thiếu nhi trồng ít nhất một cây xanh.

Sáng 19/2, Thành Đoàn Đà Nẵng tổ chức Lễ ra quân và hưởng ứng Tết trồng cây Xuân Nhâm Dần năm 2022.

Tuổi trẻ Đà Nẵng trồng mới 25,5 ngàn cây xanh trong năm 2022 ảnh 1

Tại lễ ra quân và hưởng ứng Tết Trồng cây, Thành Đoàn Đà Nẵng trồng mới 620 cây xanh trên địa bàn xã Hòa Phong và xã Hòa Nhơn (huyện Hòa Vang)

Tại buổi lễ, Thành Đoàn phối hợp với GreenViet trồng mới 120 cây bằng lăng tím tại tuyến đường liên thôn qua địa phận thôn Khương Mỹ (xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang).

Đây là một phần số cây xanh được gây quỹ thông qua giải chạy thuộc sự kiện UpRace được các bạn học sinh, sinh viên hưởng ứng với hơn 323 ngàn km hoàn thành trong năm 2021.

Ngoài ra, tuổi trẻ thành phố cũng ra quân trồng mới 500 cây sao đen trên tuyến đường thôn Diêu Phong (xã Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang).

Tuổi trẻ Đà Nẵng trồng mới 25,5 ngàn cây xanh trong năm 2022 ảnh 2

Đây là công trình thanh niên chào mừng Đại hội Đoàn các cấp, tiến tới Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII (nhiệm kì 2022 - 2027)

Được biết, trong năm 2022, Thành Đoàn Đà Nẵng sẽ trao tặng và phát động đoàn viên thanh niên trên địa bàn trồng mới khoảng 25,5 ngàn cây xanh bóng mát để phủ xanh đô thị. Đồng thời, 30 ngàn cây keo lá tràm sẽ được hỗ trợ cho thanh niên dân tộc thiểu số để phát triển kinh tế.

Giai đoạn 2021 - 2025, tuổi trẻ Đà Nẵng phấn đấu trồng mới ít nhất 850 ngàn cây xanh, đặt mục tiêu mỗi cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh thiếu nhi trồng được ít nhất một cây xanh mỗi năm.

Tuổi trẻ Đà Nẵng trồng mới 25,5 ngàn cây xanh trong năm 2022 ảnh 3

Trong giai đoạn 2021 - 2025, tuổi trẻ Đà Nẵng dự kiến trồng mới 850 ngàn cây xanh

Tuổi trẻ Đà Nẵng trồng mới 25,5 ngàn cây xanh trong năm 2022 ảnh 4

Đồng thời, phát động mỗi đoàn viên, thanh thiếu niên trồng mới ít nhất một cây xanh mỗi năm

Theo anh Nguyễn Bá Duân, Phó Bí thư Thành Đoàn Đà Nẵng, đây là phần việc trọng điểm của tuổi trẻ thành phố thực hiện chương trình Vì một Việt Nam xanh do TƯ Đoàn phát động và đề án Trồng một tỷ cây xanh giai đoạn 2021 – 2025 của UBND TP Đà Nẵng.

"Trong thời gian tới, tuổi trẻ Đà Nẵng sẽ tiếp tục đồng hành, trồng mới cây xanh đô thị, thể hiện trách nhiệm của thanh niên trong việc bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu. Mỗi đoàn viên, thanh niên là hạt nhân để lan tỏa mạnh mẽ phong trào này trong cộng đồng", anh Duân nói.

MỚI - NÓNG