Tuổi trẻ Cục C10 ra quân Tháng Thanh niên 2019

Ảnh: Thanh Huyền
Ảnh: Thanh Huyền
TPO - Ngày 5/3, Cục C10 (Bộ Công an) tổ chức Lễ ra quân Tháng Thanh niên, hưởng ứng Tết trồng cây "Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” năm 2019 và phát động thực hiện đề án “Tuổi trẻ C10 hỗ trợ, giúp đỡ trẻ em, học sinh có hoàn cảnh khó khăn đến trường” tại Trung tâm huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ C10 ở huyện Thường Tín, Hà Nội.

Buổi lễ có sự tham dự của lãnh đạo, đại biểu Cục C10, Trung ương Hội LHTN Việt Nam, Huyện đoàn Thường Tín… cùng đông đảo cán bộ, đoàn viên thanh niên trong và ngoài lực lượng Công an.

Thượng úy Phạm Trường Minh, Bí thư Đoàn thanh niên C10 cho biết, Tháng Thanh niên 2019, tuổi trẻ đơn vị tập trung đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, giáo dục về truyền thống 88 năm xây dựng, cống hiến và trưởng thành của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và tuổi trẻ Việt Nam, về Tháng Thanh niên.

Tập trung đăng ký, đảm nhận các công trình phần việc thanh niên, xung kích, tình nguyện đảm nhận những việc khó, việc mới, việc còn tồn đọng. Trọng tâm là các công trình, phần việc thanh niên phục vụ nhiệm vụ chính trị của đơn vị; đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối các cơ sở giam giữ trong mọi tình huống. Đồng loạt ra quân chương trình “Ngày thứ 7 tình nguyện”, “Ngày chủ nhật xanh”, “Xây dựng cảnh quan, môi trường xanh-sạch-đẹp”. Tích cực tuyên truyền vận động và hưởng ứng phong trào hiến máu tình nguyện “Giọt máu nghĩa tình vì đồng đội thân yêu”, Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ”, đề án “Tuổi trẻ C10 hỗ trợ, giúp đỡ trẻ em, học sinh có hoàn cảnh khó khăn đến trường” trong toàn thể cán bộ chiến sĩ và đoàn viên thanh niên với mục tiêu phấn đấu giúp đỡ tối thiểu 100 em học sinh…

Tuổi trẻ Cục C10 ra quân Tháng Thanh niên 2019 ảnh 1 Đại tá Trần Văn Thiện, Phó Cục trưởng Cục C10 đánh trống ra quân Tháng Thanh niên 2019
Phát biểu tại lễ ra quân, đại tá Trần Văn Thiện, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Cục trưởng Cục C10 yêu cầu toàn thể cán bộ chiến sỹ, đoàn viên thanh niên phải tự nhận thức và có trách nhiệm về việc thường xuyên tự học tập, tự rèn luyện, tự tu dưỡng, tự hoàn thiện chính bản thân mình. Tích cực hăng hái tham gia hưởng ứng các phong trào thi đua, cuộc vận động do đơn vị, đoàn thanh niên phát động; cùng nhau xây dựng bầu không khí sinh hoạt, công tác, lao động lành mạnh, giàu tính đoàn kết, nhân văn, góp phần giảm bớt những hạn chế từ cơ sở vật chất còn nhiều thiếu thốn, áp lực nặng nề và điều kiện khắc nghiệt của đặc thù sự nghiệp giáo dục, cải tạo và hướng thiện những con người lầm lỡ.

Tại lễ ra quân, ban tổ chức chương trình đã trao quà tặng cho 10 trẻ em, học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Vân Tảo, huyện Thường Tín, Hà Nội.

Tuổi trẻ Cục C10 ra quân Tháng Thanh niên 2019 ảnh 2 Các đại biểu tham gia hoạt động trồng cây lưu niệm hưởng ứng Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ”

Trong dịp này, cũng tại Trung tâm huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ C10, diễn ra chương trình “Chào chiến sĩ tân binh 2019”. Theo lãnh đạo trung tâm, năm 2019, trung tâm tiếp nhận 910 chiến sĩ nghĩa vụ Công an nhân dân trong độ tuổi từ 18 đến 25, đến từ các địa phương trên cả nước. 100% chiến sĩ đã tốt nghiệp THPT và đều là đoàn viên, trong đó có 13 đảng viên; một người có trình độ thạc sĩ, trình độ đại học và cao đẳng là 63 người…

Sau khi tiếp nhận, trung tâm đã làm tốt công tác hậu cần, đảm bảo cấp phát quân trang theo quy định, bố trí ổn định nơi ăn, ở, sinh hoạt, học tập cho chiến sĩ ở cả hai miền Nam, Bắc. Tổ chức biên chế chiến sĩ về các tiểu đội, trung đội, đại đội theo đúng quy định để phục cho công tác quản lý, giảng dạy và huấn luyện.

Tuổi trẻ Cục C10 ra quân Tháng Thanh niên 2019 ảnh 3  
Tuổi trẻ Cục C10 ra quân Tháng Thanh niên 2019 ảnh 4 Đại tá Trần Văn Thiện, Phó Cục trưởng Cục C10 và đại diện Hội LHTN Việt Nam tặng quà cho các em nhỏ xã Vân Tảo
Tuổi trẻ Cục C10 ra quân Tháng Thanh niên 2019 ảnh 5 Ảnh: Thanh Huyền
Tuổi trẻ Cục C10 ra quân Tháng Thanh niên 2019 ảnh 6

Ảnh: Thanh Huyền

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.