Tuổi trẻ Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh trung hiếu vẹn toàn

TPO - Trong hai ngày 25 và 26/8, tại Hà Nội, diễn ra Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng lần thứ X (2022-2027), với sự tham dự của 81 đại biểu chính thức, đại diện cho tuổi trẻ toàn Bộ Tư lệnh (BTL).

Tới dự và chỉ đạo đại hội (ĐH) có Đại tá Đinh Quốc Hùng - Bí thư Đảng ủy Đoàn 969, Chính ủy BTL Bảo vệ Lăng; Thiếu tướng Bùi Hải Sơn - Quyền trưởng Ban quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tư lệnh BTL Bảo vệ Lăng; Thượng tá Nguyễn Đức Cương - Phó trưởng Ban Thanh niên Quân đội. Cùng tham dự có lãnh đạo, đại biểu các cơ quan, đơn vị trong và ngoài BTL.

Tuổi trẻ Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh trung hiếu vẹn toàn ảnh 1

Đại biểu dự ĐH làm lễ chào cờ, sáng 26/8. Ảnh: Nguyễn Minh

Xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh

Tại ĐH, Phòng Chính trị BTL Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: 5 năm qua, công tác Đoàn và phong trào thanh niên đã bám sát nhiệm vụ chính trị, tích cực đổi mới nội dung, hình thức hoạt động, triển khai toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm, đạt hiệu quả thiết thực.

Tổ chức Đoàn các cấp vững mạnh, đội ngũ cán bộ, ĐVTN của BTL phát triển toàn diện, hoàn thành và vượt các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ ĐH đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh BTL Bảo vệ Lăng lần thứ IX (2017-2022) đề ra.

Nổi bật là, tuổi trẻ BTL đã triển khai thực hiện tốt công tác giáo dục nhiệm vụ cho cán bộ, ĐVTN; kết hợp chặt chẽ giữa giáo dục cơ bản, thường xuyên với thông qua thực tiễn công tác.

Chú trọng giáo dục nâng cao nhận thức cho ĐVTN về chức năng, nhiệm vụ của Quân đội, đơn vị; nhất là nhiệm vụ chính trị đặc biệt là giữ gìn lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh và phát huy ý nghĩa chính trị, văn hóa của Công trình Lăng trong giai đoạn mới; nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; huấn luyện phòng chống dịch bệnh…

Tuổi trẻ Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh trung hiếu vẹn toàn ảnh 2
Trong số 81 đại biểu tham dự ĐH, có 12 đại biểu nữ; 50 đại biểu là đảng viên; 13 đại biểu là người dân tộc thiểu số; độ tuổi trung bình của đại biểu là 25,6; đại biểu trẻ nhất 19 tuổi.

Từ định hướng của phong trào “Thanh niên Quân đội thi đua rèn đức, luyện tài, xung kích, sáng tạo, quyết thắng” giai đoạn 2017-2022, công tác Đoàn và phong trào thanh niên của đơn vị đã có sự gắn kết chặt chẽ với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”; phong trào thi đua quyết thắng và phong trào thi đua yêu nước.

Giai đoạn vừa qua, có 65 lượt tổ chức Đoàn được khen thưởng; 30 lượt cán bộ, đoàn viên là Chiến sĩ thi đua cơ sở; 1 Chiến sĩ thi đua toàn quân và 1 Gương mặt trẻ triển vọng toàn quân năm; gần 500 lượt đoàn viên được tặng danh hiệu “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”.

Tuổi trẻ BTL Bảo vệ Lăng biểu diễn văn nghệ chào mừng ĐH. Video: Nguyễn Minh

Hiện Đoàn Thanh niên BTL Bảo vệ Lăng có 8 tổ chức cơ sở Đoàn, gồm 2 Đoàn cơ sở và 6 Chi đoàn cơ sở với gần 800 cán bộ, ĐVTN. 5 năm qua, đã bồi dưỡng đối tượng phát triển Đảng cho 316 đoàn viên; kết quả kiểm tra 100% đạt khá, giỏi; kết nạp 225 đảng viên mới; 42 người được tuyển chọn đi học tại các học viện, nhà trường trong Quân đội.

Trung hiếu vẹn toàn

Với khẩu hiệu hành động “Thanh niên BTL Bảo vệ Lăng trung hiếu, vẹn toàn, đoàn kết, sáng tạo, quyết thắng” cùng 3 khâu đột phá trong giai đoạn 2022-2027, ĐH xác định nhiều chỉ tiêu thiết thực.

Cụ thể, hàng năm, 100% cán bộ, ĐVTN tham gia học tập chương trình giáo dục chính trị; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; quán triệt, học tập các nghị quyết, chỉ thị, chương trình hành động của cấp trên theo quy định; kiểm tra nhận thức chính trị, 100% đạt yêu cầu, trong đó có 80% trở lên đạt khá, giỏi.

Tuổi trẻ Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh trung hiếu vẹn toàn ảnh 3

Lãnh đạo BTL Bảo vệ Lăng tặng hoa chúc mừng ĐH

100% cán bộ, ĐVTN được huấn luyện quân sự, chuyên môn, nghiệp vụ theo quy định; kết quả huấn luyện 100% đạt yêu cầu, có 85% khá, giỏi trở lên, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và vũ khí, trang bị. Không có vụ việc vi phạm kỷ luật nghiêm trọng, vi phạm thông thường dưới 0,2%.

Trong giai đoạn tới, 100% tổ chức Đoàn, cán bộ, ĐVTN trong BTL đăng ký, cam kết và thực hiện tốt phong trào hành động: Thanh niên BTL Bảo vệ Lăng “Trung hiếu, vẹn toàn, đoàn kết, sáng tạo, quyết thắng”. 100% tổ chức Đoàn có công trình, sáng kiến tham gia giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo cấp BTL; hàng năm có công trình, sáng kiến tham gia giải thưởng cấp toàn quân…

Phát biểu chỉ đạo ĐH, Đại tá Đinh Quốc Hùng - Bí thư Đảng ủy Đoàn 969, Chính ủy BTL Bảo vệ Lăng nhấn mạnh: Công tác Đoàn và phong trào thanh niên đã hướng vào khơi dậy, động viên, cổ vũ cán bộ, ĐVTN phát huy truyền thống tốt đẹp của thanh niên Việt Nam, thanh niên Quân đội và truyền thống Bộ đội Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh anh hùng.

Đại tá Đinh Quốc Hùng - Bí thư Đảng ủy Đoàn 969, Chính ủy BTL Bảo vệ Lăng phát biểu chỉ đạo ĐH. Video: Nguyễn Minh

“Tổ chức Đoàn thường xuyên được củng cố kiện toàn, hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ; phối hợp chặt chẽ với công đoàn, phụ nữ xung kích, sáng tạo, khắc phục khó khăn, nỗ lực vươn lên, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”, Đại tá Đinh Quốc Hùng nói.

Lưu ý về một số hạn chế, khuyết điểm cần khắc phục dứt điểm, Đại tá Đinh Quốc Hùng đề nghị không ngừng nâng cao năng lực, hiệu lực lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính ủy, chính trị viên và người quản lý, chỉ huy; phát huy cao độ vai trò tham mưu và triển khai thực hiện công tác Đoàn và phong trào thanh niên của cơ quan chính trị, BCH và đội ngũ cán bộ Đoàn các cấp.

“Thực hiện nghiêm túc việc phân công cấp ủy viên phụ trách công tác thanh niên theo đúng quy định. Ở mỗi cấp, phải lấy chất lượng, hiệu quả công tác thanh niên làm tiêu chí đánh giá kết quả hoàn thành nhiệm vụ của cấp ủy, tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị”, Chính ủy BTL Bảo vệ Lăng yêu cầu.

Đại tá Đinh Quốc Hùng đề nghị, trong những năm tới, mỗi tổ chức Đoàn phải hiến kế, triển khai được 1 đến 2 mô hình mới, cách làm hiệu quả mang đặc trưng, thương hiệu của cơ quan, đơn vị mình. Trên cơ sở đó, Phòng Chính trị tổng hợp, nghiên cứu lựa chọn mô hình tiêu biểu, cách làm thiết thực để chỉ đạo nhân rộng trong hoạt động công tác Đoàn và phong trào thanh niên của BTL.

Tuổi trẻ Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh trung hiếu vẹn toàn ảnh 4

Các đại biểu tham gia ĐH đã có nhiều ý kiến đóng góp, nêu giải pháp thiết thực về công tác Đoàn và phong trào thanh niên của BTL giai đoạn 2022-2027

Tuổi trẻ Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh trung hiếu vẹn toàn ảnh 5

Lãnh đạo Ban Thanh niên Quân đội chúc mừng ĐH

Tuổi trẻ Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh trung hiếu vẹn toàn ảnh 6

Đại biểu lãnh đạo cùng cán bộ, ĐVTN ưu tú về dự ĐH

Tuổi trẻ Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh trung hiếu vẹn toàn ảnh 7

Quang cảnh ĐH

Tin liên quan