Tuổi trẻ Bộ đội biên phòng Đắk Lắk đỡ đầu trẻ em khó khăn

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Thời gian qua, đồn biên phòng các cấp ở Đắk Lắk đã nhận đỡ đầu, giúp đỡ gần 50 em có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập, đỡ đầu đến khi các em học xong chương trình THPT.

Trong hai ngày 9-10/6, Bộ đội biên phòng tỉnh Đắk Lắk tổ chức Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Bộ đội biên phòng tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2022-2027 với sự tham dự của 51 đại biểu chính thức, đại diện cho 400 đoàn viên thanh niên.

Tại đại hội, các đại biểu được xem video, phóng sự về những hoạt động, phong trào ghi dấu ấn nổi bật của các đồn biên phòng.

Tuổi trẻ Bộ đội biên phòng Đắk Lắk đỡ đầu trẻ em khó khăn ảnh 1

Các đại biểu xem phóng sự tại đại hội

Theo báo cáo của đại hội, thời gian qua, tuổi trẻ đồn biên phòng các cấp ở Đắk Lắk đã có những chương trình, hoạt động ý nghĩa hướng về cộng đồng, giúp dân phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo khu vực biên giới, đồng hành cùng thanh niên lập thân, lập nghiệp; Hoạt động đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn...

Trong 5 năm qua, toàn đoàn vận động được 25 học sinh bỏ học trở lại trường, tổ chức 2 lớp xóa mù chữ với 59 học viên tham gia, tặng hàng trăm suất quà cho thiếu nhi, nhận đỡ đầu cho 44 em có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập với mức hỗ trợ 500.000đ/em/tháng cho đến khi các em học xong chương trình THPT; phụng dưỡng 2 Mẹ Việt Nam anh hùng…

Tuổi trẻ Bộ đội biên phòng Đắk Lắk đỡ đầu trẻ em khó khăn ảnh 2

Đoàn thanh niên bỏ phiếu tại đại hội

Thiếu tá Hoàng Văn Băng, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Cửa khẩu Đắk Ruê (huyện Ea Súp) cho biết, hiện nay, đồn biên phòng đang nhận đỡ đầu cho 3 cháu của chương trình “Nâng bước em đến trường”, trong đó, một cháu học cấp 1, hai cháu học cấp 2 và phụng dưỡng một mẹ Việt Nam anh hùng năm nay tròn 100 tuổi; nhận một cháu là con nuôi của đồn.

Tuổi trẻ Bộ đội biên phòng Đắk Lắk đỡ đầu trẻ em khó khăn ảnh 3

Đồn biên phòng cửa khẩu Đắk Ruê tặng quà cho học sinh khó khăn

“Trong quá trình khảo sát thấy gia đình các cháu rất khó khăn, chúng tôi làm đề xuất với Đảng ủy, Ban chỉ huy đồn nhằm hỗ trợ, giúp đỡ các cháu một phần kinh phí trang trải cuộc sống và chăm lo quá trình học tập; mỗi tháng hỗ trợ 500 nghìn/cháu, kể cả tháng hè. Ngoài ra, đơn vị cử các đồng chí cán bộ công tác ở địa bàn thường xuyên đến động viên, thăm hỏi. Hằng năm, bác sĩ quân y khám sức khỏe cho các cháu, tặng quà động viên tinh thần dịp lễ, Tết”, thiếu tá Hoàng Văn Băng chia sẻ.

Tuổi trẻ Bộ đội biên phòng Đắk Lắk đỡ đầu trẻ em khó khăn ảnh 4

Các đại biểu dự đại hội

Trong thời gian dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, đoàn viên thanh niên Bộ đội biên phòng Đắk Lắk đã xung kích đi đầu trong thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch ở các tổ, chốt trên biên giới. Trong đấu tranh phòng, chống ma túy và tội phạm, đơn vị đã vận dụng linh hoạt các biện pháp nghiệp vụ, nắm chắc địa bàn, dũng cảm đấu tranh có hiệu quả với các loại đối tượng, góp phần giữ vững ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong khu vực biên giới.

Tuổi trẻ Bộ đội biên phòng Đắk Lắk đỡ đầu trẻ em khó khăn ảnh 5

Ra mắt Đoàn đại biểu đi dự đại hội Đoàn cấp trên

Đại hội cũng ra mắt Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đoàn cấp trên, trong đó bầu ra 5 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết.

MỚI - NÓNG