Tuổi trẻ Bình Dương xuyên đêm nhập liệu giai đoạn nước rút 'khai tử' hộ khẩu giấy

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Chỉ còn chưa đầy 1 tháng nữa, hộ khẩu giấy sẽ bị "khai tử". Để kịp tiến độ, tuổi trẻ Bình Dương đã tham gia hỗ trợ nhập liệu cả ngày lẫn đêm.

Theo kế hoạch đề ra mục tiêu Bình Dương phấn đấu đến ngày 31/12/2022, tỷ lệ cấp Căn cước công dân (CCCD) gắn chíp đạt 100% công dân trong độ tuổi theo quy định; đảm bảo 100% cập nhật dữ liệu "đúng, đủ, sạch, sống".

Tổng số tài khoản định danh điện tử phải kích hoạt thành công đạt 1.005.735 tài khoản, trong đó tài khoản mức 2 là 138.986 tài khoản; tổng số tài khoản định danh điện tử để đăng nhập vào Cổng Dịch vụ công quốc gia (CDVCQG) là 330.000 tài khoản.

Tuổi trẻ Bình Dương xuyên đêm nhập liệu giai đoạn nước rút 'khai tử' hộ khẩu giấy ảnh 1

Đoàn viên thanh niên được tăng cường nhập liệu cả ngày lẫn đêm

Với tinh thần xung kích, tuổi trẻ Bình Dương đã tăng cường hỗ trợ công an luôn phiên nhập liệu cả ngày lẫn đêm nhằm đẩy nhanh, kịp tiến độ đề ra. Việc được tăng cường đoàn viên thanh niên hỗ trợ, tiến độ cấp CCCD, nhập liệu hộ tịch tăng số lượng lên đến hàng nghìn hồ sơ mỗi ngày.

Chị Trần Thị Diễm Trinh – Bí thư Tỉnh Đoàn Bình Dương cho biết, gần 700 đoàn viên thanh niên được huy động tối đa để hỗ trợ công an nhập liệu, hướng dẫn người dân. Từ đó, công tác cấp CCCD, nhập liệu hộ tịch được nhanh chóng, tăng cả số lượng lẫn chất lượng.

Tuổi trẻ Bình Dương xuyên đêm nhập liệu giai đoạn nước rút 'khai tử' hộ khẩu giấy ảnh 2

Chỉ còn chưa đầy một tháng nữa hộ khẩu giấy sẽ bị "khai tử" nên lực lượng chức năng đẩy nhanh tiến độ

Tại Bình Dương, việc cấp CCCD được thực hiện tất cả các ngày trong tuần, kể cả thứ 7 và chủ nhật. Trong đó, buổi tối sẽ làm đến 23h, tuy nhiên thời gian có thể kéo dài đến khi hết hồ sơ trong ngày, có ngày đến 2h sáng hôm sau.

Chị Hồ Thanh Thảo – Bí thư Đoàn thanh niên Công an tỉnh Bình Dương cho biết thêm, tuổi trẻ đơn vị đã tăng cường 86 cán bộ đoàn, cấp huyện 367 cán bộ hỗ trợ tại các điểm cấp CCCD trong dịp này.

Ngoài các điểm bố trí cố định, Công an Bình Dương triển khai nhiều tổ đến tận nhà dân để thực hiện cấp CCCD cho các trường hợp đặc biệt không thể di chuyển được.

Tuổi trẻ Bình Dương xuyên đêm nhập liệu giai đoạn nước rút 'khai tử' hộ khẩu giấy ảnh 3

Việc cấp CCCD tại tỉnh Bình Dương diễn ra tất cả các ngày trong tuần

Mới đây, Bình Dương đã ra mắt mô hình điểm dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) tại số Khu dân cư Phú Hòa 1, phường Phú Hòa, TP. Thủ Dầu Một. Mô hình sẽ triển khai từ ngày 30/11 đến 30/12/2022.​

Đại tá Trần Văn Chính – Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương xác định, mục đích việc triển khai mô hình điểm là tập trung vào nhóm tiện ích phục vụ dịch vụ công, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, tổ chức thực hiện các dịch vụ đăng ký, sử dụng DVCTT trên Cổng dịch vụ công Quốc gia tại cơ sở.

Tuổi trẻ Bình Dương xuyên đêm nhập liệu giai đoạn nước rút 'khai tử' hộ khẩu giấy ảnh 4

Người dân đến điểm làm CCCD

Theo đó, các thủ tục hành chính DVCTT bao gồm các dịch vụ hộ tịch; chứng thực; đăng ký thường trú, tạm trú; điều chỉnh thông tin về cư trú trong cơ sở dữ liệu gia hạn tạm trú, tách hộ, xác nhận thông tin cư trú...

Tuổi trẻ Bình Dương xuyên đêm nhập liệu giai đoạn nước rút 'khai tử' hộ khẩu giấy ảnh 5

Bình Dương ra mắt mô hình điểm dịch vụ công trực tuyến

Theo đại tá Chính, một trong những mục tiêu trọng tâm của Đề án 06 (Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030) là ứng dụng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, hệ thống định danh và xác thực điện tử, thẻ Căn cước công dân (CCCD) gắn chip điện tử vào phục vụ giải quyết thủ tục hành chính và cung cấp DVCTT.

Tuổi trẻ Bình Dương xuyên đêm nhập liệu giai đoạn nước rút 'khai tử' hộ khẩu giấy ảnh 6

Người dân được hướng dẫn truy cập trên cổng dịch vụ công trực tuyến

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.