Tuổi 18 với 2 hit triệu view và con đường rẽ ngang không ngờ tới của nữ sinh đất Cảng

0:00 / 0:00
0:00
SVVN - Lã Thị Thùy Trang hay còn được cộng đồng yêu nhạc biết đến với nghệ danh "Lã" - Chủ nhân của 2 hit triệu view "Anh thương em nhất mà ” và "Hẹn em kiếp sau ”. Đam mê âm nhạc từ nhỏ và có khả năng sáng tác nhưng thay vì nghề chọn người, cô nàng 2K1 lại bước chân vào ngôi trường Đại học Ngoại thương với định hướng hoàn toàn khác. 

Lã hiện đang học song song ngành Kinh tế đối ngoại tại Đại học Ngoại Thương và ngành Truyền thông Đa phương tiện tại trường Arena Multimedia. Bước chân vào cánh cổng FTU với một tâm thế đầy tự tin của một "nhạc sĩ triệu view", Lã nhanh chóng tham gia vào Câu lạc bộ Âm nhạc của trường với suy nghĩ:

"Lí do tham gia câu lạc bộ này là vì cấp 3 mình định hướng nghề tay trái sẽ theo con đường âm nhạc do đã có một số thành tựu nhất định trên con đường này. Mình đã từng học piano gần 10 năm, đồng thời là người viết 2 ca khúc "Anh thương em nhất mà" và "Hẹn em kiếp sau" với lần lượt đạt hơn 48 triệu view và 34 triệu view trên Youtube. Mình cho rằng việc vào Câu lạc bộ âm nhạc FTU sẽ giúp bản thân được tiếp tục nuôi dưỡng đam mê. Tuy nhiên tiếc là sau 1 thời gian ngắn mình đã out khỏi câu lạc bộ để dành toàn bộ thời gian tập trung cho việc theo đuổi con đường Marketing".

Tuổi 18 với 2 hit triệu view và con đường rẽ ngang không ngờ tới của nữ sinh đất Cảng ảnh 1 Tuổi 18 với 2 hit triệu view và con đường rẽ ngang không ngờ tới của nữ sinh đất Cảng ảnh 2 Tuổi 18 với 2 hit triệu view và con đường rẽ ngang không ngờ tới của nữ sinh đất Cảng ảnh 3

Bước ngoặt lớn trên con đường định hướng tương lai của Lã phải được kể đến khi cô nàng tiếp tục góp mặt trong Câu lạc bộ Nguồn nhân lực Đại Học Ngoại Thương (HRC). Cái duyên ấy đến một cách tình cờ như cái cách Lã của tuổi 18 nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ mọi người với sáng tác đầu tay vậy: "Cũng giống như bao bạn sinh viên năm nhất khác, mình phải cân nhắc khá lâu để lựa chọn 1 câu lạc bộ chuyên môn giữa hàng vô vàn câu lạc bộ tại FTU. Sau khi tuột mất cơ hội vào câu lạc bộ mà bản thân vô cùng thích, giữa muôn vàn cảm xúc hụt hẫng, chán nản đan xen thì mình được một anh khóa trên gợi ý vào HRC”.

Những ngày tháng trở thành thành viên chính thức, áp lực và vất vả là điều luôn thường trực khi lên tục phải hoàn thành các dự án lớn nhỏ, cô bạn luôn dặn lòng lần này sẽ là lần cuối bản thân cố gắng cho tới khi có quá nhiều cái lần cuối đến mức Lã phải thay đổi mindset của bản thân thành “Chỉ có lần sau làm tốt hơn lần trước thôi chứ không có lần cuối nào ở đây nữa cả”.

Tuổi 18 với 2 hit triệu view và con đường rẽ ngang không ngờ tới của nữ sinh đất Cảng ảnh 4 Tuổi 18 với 2 hit triệu view và con đường rẽ ngang không ngờ tới của nữ sinh đất Cảng ảnh 5

Trong 1 năm 3 tháng năng nổ tại ban truyền thông, được cọ sát với môi trường làm việc chuyên nghiệp, được giao những nhiệm vụ quá lớn đối với một cô gái 19 tuổi, Lã đều hoàn thành vượt sức tưởng tượng của mình và đạt được những thành tích đáng nể trên cương vị của người leader, người điều hành trong team. Kĩ năng thiết kế, kỹ năng phân tích dữ liệu, quản lý fanpage, chạy các chiến dịch quảng cáo của những nhãn hàng nổi tiếng như P&G hay VNG…đã bộc lộ tố chất của một marketer trong tương lai đúng như con đường mà Lã sẽ theo đuổi.

Tuổi 18 với 2 hit triệu view và con đường rẽ ngang không ngờ tới của nữ sinh đất Cảng ảnh 6
Tuổi 18 với 2 hit triệu view và con đường rẽ ngang không ngờ tới của nữ sinh đất Cảng ảnh 7 Tuổi 18 với 2 hit triệu view và con đường rẽ ngang không ngờ tới của nữ sinh đất Cảng ảnh 8
Người chọn nghề hay nghề chọn người có lẽ vẫn là một câu hỏi không có câu trả lời chắc chắn. Giống như Lã có năng khiếu âm nhạc, có đam mê sáng tác nhưng cô bạn vẫn đi theo một hướng khác sau khoảng thời gian đủ để thấy nó phù hợp với mình.

"Đối với mình thì âm nhạc không nên là một điều bắt ép, và hiện tại âm nhạc có lẽ chỉ dừng ở mức độ giải tỏa căng thẳng, mình không có quá nhiều cảm xúc để dành nhiều thời gian với nó như cấp 3. Nhưng biết đâu đến 1 lúc nào đấy mình lại có cảm hứng và muốn bắt tay vào viết 1 bài thì sao? Thế nên những bạn trẻ như mình, vẫn còn ngồi trên giảng đường đại học, chúng mình hãy cứ thử sức ở nhiều lĩnh vực, khai thác khả năng của chính mình và không ngừng nâng cao giá trị bản thân. Lã tin ai rồi cũng sẽ thành công với lựa chọn của mình mà thôi".

Tuổi 18 với 2 hit triệu view và con đường rẽ ngang không ngờ tới của nữ sinh đất Cảng ảnh 9 Tuổi 18 với 2 hit triệu view và con đường rẽ ngang không ngờ tới của nữ sinh đất Cảng ảnh 10
MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

'Tư duy mở, bản lĩnh, kiên trì và tự tin' giúp nam sinh học song ngành chinh phục đam mê

'Tư duy mở, bản lĩnh, kiên trì và tự tin' giúp nam sinh học song ngành chinh phục đam mê

SVVN - Nguyễn Thanh Hoàng (sinh năm 2003) đang là sinh viên song ngành của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP.HCM. Là một sinh viên thường xuyên tham gia các dự án quốc tế và được đi đến nhiều nơi, Thanh Hoàng cho rằng việc học qua trải nghiệm sẽ là cơ hội để bản thân vừa thực hành vừa kiểm chứng những gì đã được học trên trường, lớp.
Nữ sinh Học viện Hành chính Quốc gia dành tình yêu với âm nhạc truyền thống

Nữ sinh Học viện Hành chính Quốc gia dành tình yêu với âm nhạc truyền thống

SVVN - Được tiếp cận và lắng nghe những làn điệu dân ca, làn điệu Chèo của quê hương Hà Nam từ nhỏ, đã nuôi dưỡng trong Trà My một tình yêu dành cho âm nhạc truyền thống. Sinh ra thuộc thế hệ Gen Z năng động và đầy cá tính, Trà My mong muốn được lan tỏa đến các bạn trẻ niềm yêu thích dòng nhạc dân ca, mang đậm đà bản sắc dân tộc.
Thầy giáo thủ khoa chuyên Hóa đam mê dạy Tiếng Anh: 'Mọi kỳ tích đều có thể xảy ra nếu nỗ lực đến cuối cùng'

Thầy giáo thủ khoa chuyên Hóa đam mê dạy Tiếng Anh: 'Mọi kỳ tích đều có thể xảy ra nếu nỗ lực đến cuối cùng'

SVVN - Lê Trọng Lương, sinh viên năm cuối chuyên ngành Kinh tế Đối ngoại Trường Đại học Ngoại thương, là một ví dụ điển hình cho sự kết hợp tuyệt vời giữa Hóa học và đam mê dạy Tiếng Anh. Chàng trai không chỉ chứng tỏ sự xuất sắc trong lĩnh vực chuyên môn của mình, mà còn có khát vọng truyền đạt kiến thức và lan tỏa niềm đam mê của mình cho người khác.
Nam sinh Cà Mau là thủ lĩnh trẻ đa tài, Chủ nhiệm CLB Sức sống trẻ HUTECH

Nam sinh Cà Mau là thủ lĩnh trẻ đa tài, Chủ nhiệm CLB Sức sống trẻ HUTECH

SVVN - Nguyễn Quốc Khánh (sinh năm 2002) là sinh viên năm thứ tư ngành Quản trị kinh doanh, trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH). Chàng trai gốc Cà Mau được biết đến là người sáng lập, Chủ nhiệm CLB Sức sống trẻ HUTECH. Khánh cũng là một trong những gương mặt thủ lĩnh trẻ được trao tặng giải thưởng Tuổi trẻ cống hiến vì cộng đồng năm 2023.
Nữ sinh Ngoại ngữ - Tin học: ‘Phá kén để chinh phục ước mơ’

Nữ sinh Ngoại ngữ - Tin học: ‘Phá kén để chinh phục ước mơ’

SVVN - Tự nhận bản thân là một người bình thường đang trên hành trình khiến bản thân trở nên phi thường, Uyển Thư luôn cố gắng nỗ lực không ngừng để hoàn thiện bản thân. Với ước mơ trở thành một người mẫu chuyên nghiệp, nữ sinh trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM quyết tâm “phá kén” để từng bước đến với hành trình chinh phục ước mơ của bản thân.
 Nữ sinh Báo chí thắp sáng ước mơ nghề dẫn bằng tình yêu và tinh thần cầu thị

Nữ sinh Báo chí thắp sáng ước mơ nghề dẫn bằng tình yêu và tinh thần cầu thị

SVVN - Nguyễn Phương Quỳnh Anh (22 tuổi) đang là sinh viên năm thứ 4, chuyên ngành Báo mạng điện tử CLC K40, Viện Báo chí - Truyền thông, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Với sự tự tin phát triển bản thân, Quỳnh Anh được biết đến là MC tại kênh VTC10; Top 6 thí sinh xuất sắc cuộc thi Sparkling do Học viện Ngân hàng tổ chức…
Nam sinh trường Báo quyết tâm phá kén trở thành MC chuyên nghiệp

Nam sinh trường Báo quyết tâm phá kén trở thành MC chuyên nghiệp

SVVN - Nguyễn Quốc Huy (sinh năm 2003) đang là sinh viên năm 3, chuyên ngành Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Với tài năng cùng định hướng tương lai, Quốc Huy đang trên hành trình thực hiện ước mơ trở thành “người cầm mic” - MC, BTV chuyên nghiệp. Nam sinh đã dần chứng minh sự quyết tâm của bản thân khi bước đầu chinh phục vị trí Quán quân cuộc thi Tell Me By Your Voice 2023.