Tước giấy phép lái xe của tài xế bán tải chạy lấn làn, thách thức người khác

Tước giấy phép lái xe của tài xế bán tải chạy lấn làn, thách thức người khác
TPO - Lái ô tô bán tải chạy lấn làn, thách thức người tham gia giao thông, tài xế Giáp vừa bị Công an TP. Thủ Dầu Một (Bình Dương) tước giấy phép lái xe kèm mức phạt 2,5 triệu đồng.

Tối ngày 24/7, Thượng tá Nguyễn Ngọc Điệp, Phó trưởng Công an TP.Thủ Dầu Một (Bình Dương), cho biết đã ký biên bản xử phạt tài xế Lê Văn Giáp (35 tuổi, quê Thanh Hóa). Giáp chính là người điều khiển xe bán tải biển số 61C - 283.46 vượt trong trường hợp cấm vượt, lấn hẳn sang phần đường của chiều ngược lại, thách thức người tham gia giao thông đi đúng phần đường trên đường 30 tháng 4, phường Phú Hòa, TP.Thủ Dầu Một vào chiều 21/7.

Tước giấy phép lái xe của tài xế bán tải chạy lấn làn, thách thức người khác ảnh 1 Chiếc xe bán tải bị đưa về trụ sở đội CSGT Công an TP. Thủ Dầu Một để phạt nguội

Làm việc với CSGT Công an TP. Thủ Dầu Một, tài xế Giáp khai mượn xe bán tải của một người bạn để chở theo 4 người đi "công chuyện". Trong quá trình di chuyển, tài xế này đã mắc lỗi “Vượt trong trường hợp cấm vượt”.

Sự việc này đã được camera hành trình của một ô tô khác chạy ngược chiều ghi lại, đưa lên cộng đồng mạng xã hội để chia sẻ về ý thức kém văn hóa khi tham gia giao thông.

Ngay sau đó, Công an TP.Thủ Dầu Một đã nhanh chóng xác định thông tin, xác định được người cầm lái vi phạm Luật giao thông đường bộ.

Với các lỗi trên, đội Cảnh sát giao thông - trật tự Công an TP.Thủ Dầu Một đã ra quyết định phạt tài xế Lê Văn Giáp số tiền 2,5 triệu đồng và tước quyền sử dụng giấy phép lái xe 60 ngày.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.
Bản tin Hình sự: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ
Bản tin Hình sự: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ
TPO - TIN NÓNG ngày 25/4: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ; Tàng trữ 1 viên đạn súng quân dụng bị tuyên phạt 12 tháng tù; Ông Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù; Triệu tập hai đối tượng liên quan vụ hành hung phóng viên; Một cựu chủ tịch xã bị bắt; Lừa đảo cấp chứng chỉ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International...