Túng tiền bán cả người yêu qua biên giới

Gã sở khanh bán người yêu đứng trước vòng móng ngựa. ảnh: Kim Thoa
Gã sở khanh bán người yêu đứng trước vòng móng ngựa. ảnh: Kim Thoa
TPO - Dụ dỗ người yêu sang Trung Quốc làm thuê lấy tiền làm đám cưới nhưng đối tượng Hào lại bán cô gái cho một người đàn ông luống tuổi ở tỉnh Hồ Bắc (Trung Quốc) lấy 11.000 Nhân dân tệ để tiêu xài.

Tòa án tỉnh Lạng Sơn vừa tiến hành xét xử phiên sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Ngọc Hào (SN 1991), trú tại thôn Hương Triện, xã Nhân Thắng, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh về tội “mua bán người”..

Theo cáo trạng do có quan hệ yêu đương với Hoàng Thị X (SN 1989), trú tại  xã Gia Miễn, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn, vào khoảng đầu tháng 11/2013, Hào đã rủ X sang Trung Quốc làm thuê cho ông chủ cá đông lạnh để lấy tiền tổ chức đám cưới.

Do tin lời Hào, nên X vượt biên trái phép cùng người yêu và bị bán cho một người đàn ông luống tuổi tên là Trọng Tề Nhuế ở tỉnh Hồ Bắc làm vợ với giá 11.000 Nhân dân tệ (tiền Trung Quốc, ước khoảng gần 40 triệu tiền VNĐ).

Đến tháng 10/2016, X được gia đình giải cứu và làm đơn tố cáo gã sở khanh buôn người.

HĐXX đã tuyên phạt Nguyễn Ngọc Hào 7 năm tù; đồng thời bị cáo này phải có trách nhiệm bồi hoàn tiền tổn thất tinh thần, sức khỏe cho người bị hại.

MỚI - NÓNG