Tưng bừng tranh tài Hội thi ‘Nét đẹp nhân viên y tế lần I, năm 2022’

0:00 / 0:00
0:00
Bệnh viện Quân Y 175 (Bộ Quốc phòng) vừa tổ chức Hội thi “Nét đẹp nhân viên y tế lần I, năm 2022" nhân kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2022).

Tham dự hội thi có Đại tá, Tiến sĩ Trần Quốc Việt - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bệnh viện Quân Y 175 cùng các lãnh đạo Ban Giám đốc bệnh viện.

Ngoài ra, hội thi còn có sự tham dự của Hoa hậu Huỳnh Nguyễn Mai Phương (Hoa hậu Miss World Vietnam 2022, "Người đẹp Nhân ái", Top 5 Hoa hậu Việt Nam 2020), người đẹp Đào Thị Hà (Top 5 Hoa hậu Việt Nam 2016), người đẹp Phạm Thị Phương Quỳnh - Top 5 Hoa hậu Việt Nam và đại diện Ban Tổ chức cuộc thi Hoa hậu Việt Nam.

Tưng bừng tranh tài Hội thi ‘Nét đẹp nhân viên y tế lần I, năm 2022’ ảnh 1

3 người đẹp cùng có mặt với vai trò là khách mời trong chương trình.

Hội thi “Nét đẹp nhân viên y tế” với sự tham gia của đông đảo của các nữ bác sĩ, điều dưỡng, dược sĩ, nữ hộ sinh, cử nhân xét nghiệm, kỹ thuật viên, hộ lý, nhân viên đang làm việc tại các đơn vị công tác thuộc Bệnh viện Quân Y 175.

Hội thi diễn ra sôi nổi với nhiều nội dung: Trình diễn diễn áo dài truyền thống của bệnh viện, trang phục ngành y, thi ứng xử với các tình huống tại nơi làm việc như đón tiếp, phục vụ, chăm sóc người bệnh… Đặc biệt, phần thi tài năng với những màn tranh tài sôi nổi của các đội thi đã mang đến những giây phút đặc biệt cho Ban Giám khảo và người xem khi các đơn vị thể hiện nhiều phần năng khiếu độc đáo.

Tưng bừng tranh tài Hội thi ‘Nét đẹp nhân viên y tế lần I, năm 2022’ ảnh 2
Trước khi Hội thi diễn ra, người đẹp Đào Thị Hà (Top 5 Hoa hậu Việt Nam 2016) đã hướng dẫn catwalk cho các thí sinh tham gia Hội thi.
Tưng bừng tranh tài Hội thi ‘Nét đẹp nhân viên y tế lần I, năm 2022’ ảnh 3

Trung tá Nguyễn Văn Đức - Trợ lý Công tác quần chúng, Bệnh viện Quân Y 175 cho biết, Hội thi là sân chơi cho nữ nhân viên y tế bệnh viện, góp phần nâng cao phong trào thi đua trong công chức, viên chức, người lao động, tạo không khí hoạt động hướng đến sự “hài lòng nhân viên” để chung sức xây dựng và phát triển Bệnh viện Quân Y 175.

“Qua Hội thi, góp phần khuyến khích lao động nữ thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, tạo động lực đóng góp vào sự phát triển chung của bệnh viện, ngành y tế và cộng đồng xã hội. Thông qua hội thi còn cổ vũ, khuyến khích khả năng sáng tạo nghệ thuật và khẳng định tài năng, năng khiếu của cán bộ, y bác sĩ, nhân viên, người lao động tại Bệnh viện Quân Y 175”, Trung tá Nguyễn Văn Đức nói.

Tưng bừng tranh tài Hội thi ‘Nét đẹp nhân viên y tế lần I, năm 2022’ ảnh 4

Kết quả chung cuộc, Ban Tổ chức Hội thi đã trao giải Nhất toàn đoàn cho đơn vị Khối ngoại, giải Nhì thuộc về đơn vị Khối nội và giải Ba thuộc về đơn vị Khối cơ quan và Cận lâm sàng. Bên cạnh đó, Ban Tổ chức cũng trao các giải thưởng phụ như giải trình diễn và ứng xử, giải năng khiếu, giải trình diễn áo dài đẹp nhất...

Tưng bừng tranh tài Hội thi ‘Nét đẹp nhân viên y tế lần I, năm 2022’ ảnh 5

Hoa hậu Huỳnh Nguyễn Mai Phương (Hoa hậu Miss World Vietnam 2022, "Người đẹp Nhân ái", Top 5 Hoa hậu Việt Nam 2020) thăm hỏi bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viên Quân Y 175.

Tưng bừng tranh tài Hội thi ‘Nét đẹp nhân viên y tế lần I, năm 2022’ ảnh 6

Hoa hậu Huỳnh Nguyễn Mai Phương (Hoa hậu Miss World Vietnam 2022, "Người đẹp Nhân ái", Top 5 Hoa hậu Việt Nam 2020) cùng Ban Tổ chức Hoa hậu Việt Nam tặng quà cho bệnh nhân, y, bác sĩ nữ bệnh viện.

Cũng trong khuôn khổ chương trình, Bệnh viện Quân Y 175 cũng đã thăm, tặng quà cho 35 cán bộ, nhân viên nữ có hoàn cảnh khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo, nằm viện dài ngày; tặng quà cho 1.077 cán bộ, nhân viên nữ trong Bệnh viện (tổng số tiền gần 300 triệu đồng).
Bệnh viện Quân Y 175 còn phối hợp với Ban Tổ chức Hoa hậu Việt Nam tặng 100 suất quà cho bệnh nhân và nhân viên Viện Ung bướu & Y học Hạt nhân, Bệnh viện Quân Y 175.

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

SVVN - Anh Nguyễn Văn Đạt có 8 năm kinh nghiệm làm việc tại Tập đoàn Thế giới di động, đang là Giám đốc Phát triển mạng lưới kiêm Giám đốc Đối ngoại Công ty cổ phần Thời trang YODY. Anh là 1 trong số 5 diễn giả khách mời tại talkshow "Chuyển đổi việc làm: Cơ hội, thách thức cho người lao động và doanh nghiệp" do trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - ĐHQG Hà Nội tổ chức. Đây là chia sẻ của anh dành riêng cho chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, báo Tiền Phong.
Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

SVVN - Tại chương trình "Hỗ trợ tâm lý học đường - đưa chuyên gia đến với trường học", diễn ra ở trường THCS-THPT Hai Bà Trưng (quận Tân Bình, TP. HCM), ThS Tâm lý Trần Thị Thanh Trà - giảng viên trường ĐH Mở TP. HCM cho biết: “Theo thống kê của Google vào tháng 6/2023, gần 80% người dân Việt Nam sử dụng mạng xã hội, thời lượng trung bình là 3 giờ đồng/ngày”.
Báo Tiền Phong và Keppel đưa hai hệ thống máy lọc nước sạch đến người dân tỉnh Bến Tre và Trà Vinh

Báo Tiền Phong và Keppel đưa hai hệ thống máy lọc nước sạch đến người dân tỉnh Bến Tre và Trà Vinh

SVVN - Nhân Ngày Nước thế giới (22/3) với chủ đề “Leveraging water for peace” - “Nước cho hòa bình”, báo Tiền Phong phối hợp Tập đoàn Keppel cùng Tỉnh Đoàn Bến Tre, Tỉnh Đoàn Trà Vinh tổ chức trao tặng hai hệ thống máy lọc nước nhiễm mặn có công suất sản xuất 12.000 lít nước sạch mỗi ngày.