Tưng bừng ngày hội Chủ nhật Đỏ tại Cần Thơ

TPO - Vượt qua nỗi lo COVID-19, hàng trăm nhân viên, nhà phân phối và khách hàng của Amway Việt Nam đã hào hứng tham gia ngày hội hiến máu Chủ nhật Đỏ với mong muốn chia sẻ giọt máu của mình đến những người bệnh.

Ngày 2/3, tại TP Cần Thơ, báo Tiền Phong phối hợp với Amway Việt Nam và Bệnh viện Quân y 175 tổ chức chương trình hiến máu Chủ nhật Đỏ lần thứ XIV – năm 2022. Chương trình thu hút hơn 300 nhân viên, nhà phân phối và khách hàng của Amway tham gia hiến máu, hỗ trợ các đơn vị y tế đảm bảo đáp ứng lượng máu cho hoạt động điều trị, cứu chữa bệnh nhân.

Phát biểu tại sự kiện, ông Nguyễn Phương Sơn - Giám đốc Đối ngoại Amway Việt Nam cho biết, trong những năm qua Amway Việt Nam đã phối hợp cùng nhiều cơ quan, ban ngành, tổ chức triển khai hàng loạt chương trình vì cộng đồng trên khắp cả nước.

Từ năm 2020 đến nay Amway Việt Nam cùng báo Tiền Phong đã phối hợp thực hiện 5 chương trình Chủ nhật Đỏ trên toàn quốc. Trong đó, năm đầu tiên tham gia năm 2020, Amway Việt Nam tổ chức hai chương trình Chủ Nhật Đỏ ở hai điểm cầu là TPHCM và Hà Nội, thu về hơn 500 đơn vị máu; năm 2021 cũng tổ chức hai chương trình thu hút hơn 500 người tham dự và thu về 400 đơn vị máu, bổ sung vào ngân hàng máu quốc gia.

Tưng bừng ngày hội Chủ nhật Đỏ tại Cần Thơ ảnh 1

Chương trình Chủ nhật Đỏ được tổ chức tại TP Cần Thơ vào ngày 2/3. Ảnh: Phạm Nguyễn

Năm nay, dù tình hình COVID-19 vẫn còn diễn biến phức tạp nhưng Amway Việt Nam vẫn cố gắng để phối hợp tổ chức chương trình Chủ nhật Đỏ tại TP Cần Thơ.

“Sau chương trình hôm nay tại TP Cần Thơ, chúng tôi hy vọng trong thời gian tới chương trình sẽ được khởi động ở TPHCM, Hà Nội và cuối năm quay lại với TP Cần Thơ một lần nữa, để càng ngày giọt máu của nhân viên Amway Việt Nam có thể đến được với nhiều bệnh nhân hơn, giúp nhiều người có cuộc sống tốt đẹp hơn, khoẻ đẹp hơn”, ông Sơn chia sẻ.

Thiếu tá, bác sĩ Vũ Sơn Giang - Phó Chủ nhiệm Chính trị Bệnh viện Quân Y 175 cho hay, do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, lượng người hiến máu giảm mạnh trong thời gian qua. Trong khi đó lượng máu để cấp cứu, điều trị cho bệnh nhân COVID-19 và bệnh nhân thông thường là rất lớn. Do đó, Bệnh viện Quân y 175 rất vui mừng khi được phối hợp cùng báo Tiền Phong, Amway Việt Nam tổ chức chương trình ngày hội hiến máu và thu nhận được lượng lớn máu về phục vụ công tác cứu người.

Tưng bừng ngày hội Chủ nhật Đỏ tại Cần Thơ ảnh 2

Chương trình thu hút hơn 300 nhân viên, nhà phân phối và khách hàng của Amway tham gia hiến máu. Ảnh: Phạm Nguyễn

“Thay mặt lãnh đạo Bệnh viện Quân y 175, người bệnh, xin cảm ơn những người đã tham gia hiến máu. Hy vọng sẽ tiếp tục được đồng hành cùng ban tổ chức ngày hội Chủ nhật Đỏ trong thời gian tới, lan toả tinh thần thiện nguyện, đem những giọt máu quý giá đến với người bệnh”, bác sĩ Giang chia sẻ.

Bên cạnh hoạt động trọng tâm hiến máu lần này, Bệnh viên Quân y 175 còn triển khai tuyên truyền vận động nhân dân tích cực tham gia phòng, chống dịch COVID-19, biện pháp tự theo dõi, điều trị tại nhà và hướng dẫn xử lý những vấn đề về ‘hậu COVID-19’cho người dân tại TP Cần Thơ.

Tưng bừng ngày hội Chủ nhật Đỏ tại Cần Thơ ảnh 3
Tưng bừng ngày hội Chủ nhật Đỏ tại Cần Thơ ảnh 4
Tưng bừng ngày hội Chủ nhật Đỏ tại Cần Thơ ảnh 5

Một số hình ảnh tại chương trình hiến máu Chủ nhật Đỏ được tổ chức tại TP Cần Thơ. Ảnh: Phạm Nguyễn

Nhà báo Lý Thành Tâm - Trưởng cơ quan đại diện báo Tiền Phong tại TPHCM cho biết, với thông điệp “Hiến máu cứu người - Sinh mệnh của Bạn và Tôi” xuyên suốt 14 năm qua, kể từ khi ngày hội Chủ nhật Đỏ được báo Tiền Phong khởi xướng đã trở thành lời thúc giục mạnh mẽ mỗi dịp năm mới nhằm huy động nguồn máu quý giá để bổ sung máu cứu chữa cho những người bệnh cần.

Hiện nay, dù dịch bệnh COVID-19 còn diễn biến phức tạp nhưng Amway Việt Nam, Bệnh viện Quân y 175 đã nỗ lực để tổ chức ngày hội hiến máu Chủ nhật Đỏ tại TP Cần Thơ. Thay mặt Ban tổ chức, nhà báo Lý Thành Tâm gửi lời cảm ơn hơn 300 nhân viên, đối tác và khách hàng của Amway Việt Nam, Bệnh viện Quân Y 175 nhiệt tình tham gia ngày hội, đem giọt máu quý giá của mình đến với người bệnh.

MỚI - NÓNG